Chuyện về 3 người con tài năng của diva Thanh Lam

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 09/02/2016 11:42:00 +07:00

Chuyện về 3 người con tài năng của diva Thanh Lam

(VTC News) - Mỗi người một vẻ nhưng cả Hồng Vân và Thiện Thanh đều được thừa hưởng những nét đẹp và tài năng từ mẹ Thanh Lam.

(VTC News) - Mỗi người một vẻ nhưng cả Hồng Vân và Thiện Thanh đều được thừa hưởng những nét đẹp và tài năng từ mẹ Thanh Lam.
Thanh Lam có ba người con, trong đó hai con gái cô khá khác nhau về sở thích, tính cách, dung nhan.
Con gái đầu lòng của Thanh Lam tên là Hồng Vân.
Con gái đầu lòng của Thanh Lam tên là Hồng Vân. 
Cô được thừa hưởng nhiều nét từ mẹ, đặc biệt là vẻ mặn mà.
Cô được thừa hưởng nhiều nét từ mẹ, đặc biệt là vẻ mặn mà. 
Hồng Vân dường như chững chạc hơn so với tuổi. Cô đã kết hôn và đã có một con gái.
Hồng Vân dường như chững chạc hơn so với tuổi. Cô đã kết hôn và đã có một con gái. 
Hai mẹ con Thanh Lam xuất hiện khá thường xuyên ở các sự kiện cùng nhau.
Hai mẹ con Thanh Lam xuất hiện khá thường xuyên ở các sự kiện cùng nhau. 
Trong khi đó, cô con gái thứ hai của diva nhạc Việt lại rất xì tin.
Trong khi đó, cô con gái thứ hai của diva nhạc Việt lại rất xì tin. 
Cô cũng được thừa hưởng gương mặt bầu bĩnh của mẹ.
Cô cũng được thừa hưởng gương mặt bầu bĩnh của mẹ. 
Ngoài đời, Thiện Thanh rất đáng yêu.
Ngoài đời, Thiện Thanh rất đáng yêu. 
Cô sở hưu nụ cười tươi rói.
Cô sở hưu nụ cười tươi rói. 
Trong khi chị gái Nguyễn Thiện Thanh thường được nhắc đến khi xuất hiện cùng bố, hoặc mẹ, hoặc một vài chuyện tình tuổi 'bọ xít' thì cậu em trai Nguyễn Đăng Quang lại được ít nhắc đến hơn.
Trong khi chị gái Nguyễn Thiện Thanh thường được nhắc đến khi xuất hiện cùng bố, hoặc mẹ, hoặc một vài chuyện tình tuổi 'bọ xít' thì cậu em trai Nguyễn Đăng Quang lại được ít nhắc đến hơn. 
Cậu bé sinh năm 1998 này hiện đang theo học chuyên ngành Piano, hệ trung cấp 9 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với sự dẫn dắt của GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Năm 2012, Đăng Quang tham gia cuộc thi âm nhạc Quốc tế Val Tidone lần thứ 13 tại Italy và giành giải Nhất bảng B bộ môn Piano dành cho lứa tuổi dưới 15.
Cậu bé sinh năm 1998 này hiện đang theo học chuyên ngành Piano, hệ trung cấp 9 năm tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với sự dẫn dắt của GS.TS.NGND Trần Thu Hà. Năm 2012, Đăng Quang tham gia cuộc thi âm nhạc Quốc tế Val Tidone lần thứ 13 tại Italy và giành giải Nhất bảng B bộ môn Piano dành cho lứa tuổi dưới 15.  
Năm 2013, trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc, Đăng Quang là đại diện duy nhất của lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật.
Năm 2013, trong số 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc, Đăng Quang là đại diện duy nhất của lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. 
mỗi khi nhắc đến con trai đều trìu mến: 'Con trai út của tôi là thân với mẹ nhất. Trong các người con, tôi thấy Quang có tố chất nghệ sĩ nhiều nhất. Nhìn con trai, tôi thấy có phần nào của mình ở đấy, trong sáng và hơi tồ'.
Mỗi khi nhắc đến con trai, Thanh Lam đều trìu mến: 'Con trai út của tôi là thân với mẹ nhất. Trong các người con, tôi thấy Quang có tố chất nghệ sĩ nhiều nhất. Nhìn con trai, tôi thấy có phần nào của mình ở đấy, trong sáng và hơi tồ'.
Thanh Lam từng chia sẻ rằng, suốt một thời gian dài sau ly hôn, chị chống chếnh tưởng không thể cân bằng nổi vì phải rời xa các con. Thời điểm đó, tối nào chị cũng khóc vì nhớ con, nhất là cậu con út mới hơn 10 tuổi. Vì lẽ đó mà cứ dịp cuối tuần chị lại đưa các con đi chơi, nấu một bữa cơm ấm cúng, vui vẻ.
Thanh Lam từng chia sẻ rằng, suốt một thời gian dài sau ly hôn, chị chống chếnh tưởng không thể cân bằng nổi vì phải rời xa các con. Thời điểm đó, tối nào chị cũng khóc vì nhớ con, nhất là cậu con út mới hơn 10 tuổi. Vì lẽ đó mà cứ dịp cuối tuần chị lại đưa các con đi chơi, nấu một bữa cơm ấm cúng, vui vẻ. 

Thiên An

Bình luận
vtcnews.vn