MV 'Thật bất ngờ' của Trúc Nhân bị cấm lên sóng VTV?

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 14/12/2015 03:36:00 +07:00

Phải chăng "Thật bất ngờ" của Trúc Nhân đang có nhiều ca từ nhạy cảm nên đã bị “khước từ” trên sóng VTV?

Phải chăng "Thật bất ngờ" của Trúc Nhân đang có nhiều ca từ nhạy cảm nên đã bị “khước từ” trên sóng VTV?

Ngày 4/12 vừa qua, MV 'Thật bất ngờ' của ca sỹ Trúc Nhân được giới thiệu đến người yêu nhạc đã tạo một “cơn sốt” trong giới trẻ.

Nhiều khán giả lớn tuổi cũng bồi hồi khi xem hình ảnh thân thuộc về những khu chung cư cũ, về thói quen đọc báo buổi sáng và hình ảnh bình yên nơi con phố nhỏ.

Tuy nhiên, MV đang gặp phải một nghi vấn là trong bài hát có nhiều ca từ nhạy cảm nên đã bị “khước từ” trên sóng VTV. Thực hư vụ việc này như thế nào?

Bốn ngày... không ngủ để làm MV

Tại buổi họp báo chính thức ra mắt MV, ca sỹ Trúc Nhân chia sẻ, sau gần một năm rưỡi ấp ủ thực hiện, MV Thật bất ngờ mới được anh hoàn thiện và giới thiệu tới công chúng.

Ngay khi mới công bố, MV đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ khán giả. Lượt xem MV trên YouTube, Facebook không ngừng tăng chỉ trong một thời gian ngắn.

Trên mạng xã hội, rất đông khán giả, đặc biệt giới trẻ đã dành những lời khen ngợi cách thể hiện hài hước, độc đáo, góc quay sáng tạo và lối châm biếm dí dỏm của MV này.
Ca sỹ Trúc Nhân.
Theo nam ca sỹ Trúc Nhân, ca khúc này đã từng được anh trình diễn trong một cuộc thi tại Festival âm nhạc châu Á và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả nên anh đã có ý định làm MV cho bài hát này từ lâu.

“Với MV này, tôi muốn mang câu chuyện của một cậu bé bán báo cùng bà con khu phố để nói về thế giới rộng lớn ngoài kia.

Đặc biệt, hình ảnh cô giáo Lê Na và đội ngũ kinh doanh đa cấp xuất hiện vô cùng hài hước, mang tính chất châm biếm trong MV Thật bất ngờ đã làm nhiều khán giả thích thú vì tính thời sự...”, Trúc Nhân tâm sự.

Nội dung của MV Thật bất ngờ điểm mặt scandal tình tiền của giới nghệ sỹ đang đầy rẫy trên mạng xã hội như chuyện phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp, mượn chiêu trò đánh bóng tên tuổi, mua bán giải thưởng...

Tất cả những lời hát và hình ảnh trong MV đều được khán giả hồi hộp theo dõi như một cuốn phim quay chậm phản ánh xã hội “thời @”.

Ngày 7/12, chia sẻ với PV, Trúc Nhân cho hay: “Tôi từng chia sẻ mong muốn làm MV này thật gần gũi, chân thực, hài hước, châm biếm nhưng tuyệt đối không rẻ tiền.

Trước khi bấm máy ba ngày, tôi đã đích thân viết kịch bản. Khó nhất là mời dàn diễn viên nhí tham gia. Tôi đã phải dùng kẹo và xin chơi lắc vòng để lấy lòng các em nhỏ. Cảnh quay cuối hoàn toàn diễn ra một cách tự nhiên, diễn viên hai tháng tuổi tè vào người tôi trong lúc tôi bế bé.

Việc chọn được địa điểm và dàn diễn viên quần chúng này đều đến một cách tình cờ, đúng lúc tôi đang đi dạo mát và không có chủ đích tìm kiếm thì phát hiện ra khu tập thể Thuỷ Lợi đặc biệt này...”.


Hút khán giả vì đánh trúng “tim đen” nhiều người?


Tuy nhận được gần 6 triệu lượt nghe trên trang âm nhạc trực tuyến cùng những đánh giá tốt về nội dung từ các nhạc sỹ có sức ảnh hưởng như: Huy Tuấn, Dương Khắc Linh, Đỗ Hiếu... nhưng trái lại, ca khúc lại gần như vắng bóng trên sóng truyền hình.

Nhạc sỹ Lê Nam cho biết: “Ca khúc Thật bất ngờ là bài hát mang tính thời sự, phản ánh đời sống xã hội của showbiz Việt hiện nay như chuyện tạo scandal, chuyện đánh ghen, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ... nên rất thu hút bạn trẻ.

Hình ảnh của MV là khu chung cư cũ với nhịp sống thường ngày như: Trẻ con đi học, người già tập dưỡng sinh, đánh cờ, chợ dân sinh nhộn nhịp.

Tuy nhiên, ca khúc này lại vắng bóng trên các kênh của VTV, tôi cũng nghe nói, nhà Đài thấy ca từ của bài hát này nhạy cảm nên chưa cho phép lên sóng...”.

Chia sẻ với PV, Trúc Nhân cho hay: “Đúng là ca khúc Thật bất ngờ đang bị cấm lên sóng VTV vì có người cho rằng, bài hát có ca từ nhạy cảm động chạm đến những vấn đề nóng của showbiz.

Chỉ duy nhất một lần vào tháng 4/2015, trong chương trình Bài hát yêu thích tôi được hát ca khúc này. Lần đó nhạc sỹ Huy Tuấn đã phải xin phép và bảo lãnh thì tôi mới được hát”.

Phải thẩm định nội dung bài hát

Chúng tôi đã liên lạc với VTV, nhạc sỹ Tuấn Phương – Trưởng phòng Ca nhạc, ban Văn nghệ, đài Truyền hình Việt Nam và được anh cho biết:

“Những bài hát vô thưởng vô phạt tôi có nghe nhưng cũng không để ý, bởi nó chỉ là những bài hát mang tính thị trường nên không được các nhạc sỹ có chuyên môn đánh giá cao. Nếu VTV có phát những bài hát ấy thì cũng phải xin phép bộ VH-TT&DL và các Cục liên quan chứ không tự ý đưa lên chương trình được.

"Thật bất ngờ" từng được phát trên "Bài hát yêu thích" và cũng phải được xin phép. Nếu bài hát có ca từ an toàn và ý nghĩa sẽ được chọn để lên sóng các kênh như VTV1, VTV3, còn không thì phải thẩm định nội dung bài hát mới cho trình diễn...”.

Nguồn: ĐSPL
Bình luận
vtcnews.vn