Cái chết bí ẩn không lời giải đáp của Marilyn Monroe

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 22/06/2015 03:00:00 +07:00

Cái chết của những Marilyn Monroe, Natalie Wood hay Brittany Murphy đến nay vẫn nằm trong bóng tối và người hâm mộ có lẽ sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời

Cái chết của những Marilyn Monroe, Natalie Wood hay Brittany Murphy đến nay vẫn nằm trong bóng tối và người hâm mộ có lẽ sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Marilyn Monroe

Cái chết của minh tinh 36 tuổi vào năm 1962 gây chấn động cả nước Mỹ. Theo hiện trường, dường như Marilyn Monroe đã tự sát (nhất là khi bà từng có ý định làm vậy trong quá khứ), nhưng nhiều fan của bà không chấp nhận điều đó và đưa ra nhiều giả thuyết khiến người ta phải suy nghĩ.
hollywood
Cái chết của minh tinh Marilyn Monroe là một trong những bí ẩn lớn nhất của lịch sử hiện đại.
Người uống thuốc ngủ để tự tử thường chết trong tư thế co quắp vì đau đớn bởi co giật và nôn mửa. Nhưng Marilyn Monroe thì chết trong tư thế hai chân duỗi thẳng và đang gọi điện thoại. Cũng chẳng có chiếc cốc uống nước nào trong phòng ngủ.

Và liệu chiếc điện thoại của cô có bị chính phủ nghe lén hay không, bởi trước đó cả hai anh em John F. Kennedy và Bobby Kennedy được cho là đều có quan hệ tình cảm với Marilyn Monroe.


Ngay cả thời điểm chính xác của cái chết cũng gây ra nhiều tranh cãi. Bà quản gia Eunice Murray ban đầu khai mình gọi cho bác sĩ trị liệu lúc 3h30 sáng vì cảm thấy quá lo lắng.

Nhưng sau đó, bà lại thay đổi lời khai thành “lúc nửa đêm”. Còn phía cảnh sát thì nhận được cuộc gọi đầu tiên lúc 4h30 sáng. Và những thời khắc cuối cùng của Marilyn Monroe cứ thế nằm trong bóng đêm bí ẩn.

Natalie Wood

Thần đồng diễn xuất và là cục cưng của Hollywood trong suốt bốn thập kỷ rốt cuộc phải chịu một kết cục bi thảm khi bị chết đuối. Bi kịch xảy ra với Natalie Wood năm 1981, khi bà đang ở trên một chiếc du thuyền với chồng Robert Wagner và tài tử Christopher Walken.
hollywood
Đằng sau vụ chết đuối của Natalie Wood vẫn còn vô số những nghi vấn.
Người ta đặt ra nhiều giả thuyết xung quanh sự kiện: phải chăng Wood tán tỉnh Walken, khiến Wagner ghen tuông rồi giết hại bà; hay Wood phát hiện ra Walken và Wagner có một mối tình đồng tính rồi bị hai người đàn ông giết thủ tiêu... Nhưng những vết bầm tím trên người minh tinh là bằng chứng rõ ràng cho thấy đã có xô xát trước khi bà chết đuối.

Robert Wagner luôn luôn lên tiếng rằng mình không liên quan gì tới cái chết của vợ và sự ra đi của Natalie Wood có lẽ sẽ mãi là một điều bí ẩn.

Sal Mineo

Tài tử sinh ra tại Bronx, New York, Mỹ từng giành một đề cử Oscar cho vai diễn Plato bên cạnh huyền thoại James Dean trong bộ phim kinh điển Rebel Without a Cause (1955).

Tuy nhiên, sự nghiệp của Sal Mineo không để lại nhiều dấu ấn kể từ sau thành công đó. Ông công khai mình là người lưỡng tính (bisexual) trong một cuộc phỏng vấn năm 1972. Nhưng đó là thời điểm công chúng còn chưa dành cho những người thuộc cộng đồng LGBT cái nhìn công bằng và thiện cảm.

hollywood
Sal Mineo bị chết bởi một nhát dao đâm trúng tim. Động cơ thực sự của sự vụ chưa bao giờ được làm sáng tỏ.

Bi kịch xảy ra bốn năm sau đó. Trong một đêm, tại con ngõ phía sau khu căn hộ của mình, Mineo bị đâm một nhát trúng tim dẫn đến tử vong. Ban đầu, cảnh sát cho rằng việc tài tử công khai giới tính khiến ông bị nhiều người căm ghét và dẫn đến hành vi tàn bạo.

Sau một quá trình điều tra rất dài, hung thủ được tìm ra. Đó là gã giao bánh pizza Lionel Ray Williams, người từng gây ra 10 vụ cướp khác trong cùng khu vực. Nhân chứng và bằng chứng ít ỏi khiến chính quyền khó có thể đưa ra ngay kết luận, nhưng một cai ngục nghe lỏm được tên Williams ba hoa về chuyện giết Mineo rồi báo cho cảnh sát.

Dù còn rất nhiều bí mật xung quanh cái chết của Sal Mineo, Lionel Ray Williams vẫn bị kết án 57 năm tù giam. Gã được ân xá trong đầu thập niên 1990, tuy nhiên, Williams sớm phải trở lại nhà lao bởi những tội danh mới.

Brittany Murphy

Nữ diễn viên Brittany Murphy ra đi vĩnh viễn ở tuổi 32, nhưng để lại cho công chúng nhiều tác phẩm ấn tượng như Clueless (1995), Don’t Say a Word (2001) và 8 Mile (2002).

Cô qua đời hôm 20/12/2009 do nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm bệnh viêm phổi, thiếu máu và nhiễm độc thuốc. Năm tháng sau, chồng cô là Simon Monjack cũng qua đời tại cùng căn hộ với những căn bệnh tương tự.

hollywood
Nhiều người vẫn nghi ngờ rằng Brittany Murphy đã bị một ai đó ám sát bằng thuốc độc.
Cha của Brittany Murphy, Angelo Bertolotti, yêu cầu nhà chức trách điều tra xem con gái mình đã sử dụng thuốc hay chất hóa học gì trong những ngày cuối đời.

Tới ngày 25/2/2010, cơ quan điều tra công bố rằng liều lượng thuốc giảm đau Vicodin trong người minh tinh rất cao, nhưng không đủ gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, cơ thể của Murphy vẫn săn chắc tại thời điểm qua đời và tất cả chỉ là một vụ tai nạn vì hai bệnh lý còn lại.


Mọi chuyện tưởng chừng trôi vào dĩ vãng thì tới năm 2013, Angelo Bertolotti công bố một bản điều tra khác, cho biết trong người con gái ông có tới 10 chất kim loại nặng.

Tức là Brittany Murphy có thể đã uống phải thuốc độc mạnh như thuốc chuột. Thêm một lần nữa, tin đồn về chuyện minh tinh bị ám sát lại dấy lên. Song, mẹ của cô, Sharon Murphy, chia sẻ với báo giới rằng bà không tin rằng con gái mình bị hạ độc.


Lana Turner

Lana Turner không phải là nạn nhân nhưng lại vướng vào một sự kiện làm rúng động báo chí nước Mỹ một thời. Trong thập niên 1940, bà từng có cơ hội tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh kinh điển như Dr. Jekyll and Mr. Hyde (1941), Ziegfield Girl (1941) và The Postman Always Rings Twice (1941). Turner khởi nghiệp năm 1937 nhưng sớm tìm được nhiều vai diễn chính ưng ý và thu hút một lượng lớn người hâm mộ.

Đề cử Oscar duy nhất trong sự nghiệp Lana Turner đến vào năm 1958, nhưng đây cũng là quãng thời gian cuộc sống đời tư của bà gặp nhiều trắc trở và dẫn đến một bi kịch bí ẩn.

Sau khi ly hôn với Lex Baker, bà bắt đầu gặp gỡ và thiết lập quan hệ với Johnny Stompanato. Trái ngược với vẻ ngoài bảnh bao, Stompanato vốn là một kẻ thuộc thế giới ngầm với mối quan hệ mật thiết với tay gangster Mickey Cohen.

hollywood
Người tình Johnny Stompatano thực sự là một cơn ác mộng đối với Lana Turner. Nhưng người ta không chắc chính cô hay con gái cô là người đã chấm dứt những chuỗi ngày bi kịch đó.
Sau khi biết chuyện, Lana Turner muốn cắt đứt quan hệ với y, một phần vì muốn bảo vệ thanh danh, một phần vì sợ hãi. Nhưng Stompanato nhất quyết không chịu buông tha bà. Giữa hai người xảy ra nhiều cuộc cãi vã, thậm chí là dẫn đến bạo hành với những trận đòn dành cho minh tinh.

Tại buổi phát sóng lễ trao giải Oscar 1958 vào ngày 4/4, Lana Turner xuất hiện một mình. Trở về nhà riêng, bà tiếp tục cãi vã với tình nhân và kết quả là Johnny Stompatano bị đâm chết. Khi cảnh sát vào cuộc, cô con gái 14 tuổi Cheryl thú nhận đã giết chết người đàn ông vì quá sợ hãi và lo cho tính mạng của mẹ và bản thân.

Rất nhiều người không tin vào câu chuyện đó, cho rằng chính Lana Turner mới là người ra tay và để con gái nhận tội thay mình bởi Cheryl khi đó mới chỉ là trẻ vị thành niên. Rốt cuộc, minh tinh cũng thoát khỏi gã người tình tai quái và bà sau đó còn lên xe hoa thêm ba lần nữa. Tuy nhiên, Cheryl Crane cũng là đứa con duy nhất trong cuộc đời Turner.

Nguồn: Zing

Bình luận
vtcnews.vn