Thành Long xin lỗi fan do không dạy được con

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 22/08/2014 10:12:00 +07:00

(VTC News) - Trên trang Weibo của mình, Thành Long đã rất xấu hổ và có những lời xin lỗi gửi đến người hâm mộ vì scandal đáng tiếc của con trai.

(VTC News) - Trên trang Weibo của mình, Thành Long đã rất xấu hổ và có những lời xin lỗi gửi đến người hâm mộ vì scandal đáng tiếc của con trai.

Sau khi con trai ông là Phùng Tổ Danh bị tạm giam để điều tra về việc tàng trữ 115gram cần sa tại tư gia, Thành Long chỉ giữ im lặng. Chiều ngày 20/8, ông đã chính thức lên tiếng xin lỗi fan vì sự việc đáng tiếc.
thanh logn xin loi
Thành Long và Phùng Tổ Danh, con trai ông.
Trên trang Weibo của mình, nam diễn viên 60 tuổi từng được bầu là Đại sứ thiện chí về phòng chống ma túy của Trung Quốc năm 2009 thổ lộ rằng ông 'vô cùng tức giận và cực kỳ sốc' khi con trai 31 tuổi của mình bị cảnh sát bắt.
thanh logn xin loi
Phùng Tổ Danh trong đoạn băng mà cảnh sát Đại Lục vừa công bố.
'Là một người của công chúng, tôi cảm thấy xấu hổ. Là một người cha tôi cảm thấy khủng khiếp', ông nói thêm. 'Tôi đã thất bại trong việc giáo dục con trai của tôi. Tôi cũng phải chịu trách nhiệm, và thay mặt con trai, tôi xin cúi đầu thật thấp mong công chúng thứ lỗi.'
thanh logn xin loi
 Thông điệp Thành Long gửi tới fan trên trang Weibo.
Siêu sao của Giờ cao điểm cũng thổ lộ ông bao dung với những lỗi lầm của Phùng Tổ Danh và thẳng thắn nhắn gửi đến con trai thông điệp: 'Nếu con làm sai, con cần phải chịu những hậu quả những việc do mình gây ra. Là cha của con, ta sẵn sàng đối diện với những khó khăn trong tương lai cùng con.'
thanh logn xin loi
Sự việc gây chấn động và có liên quan đến 120 nghệ sỹ của làng giải trí Hoa ngữ.
Phùng Tổ Danh đã khai nhận rằng anh đã dính vào cần sa được 8 năm sau lần đầu tiên sử dụng loại ma túy này tại Hà Lan.

Cảnh sát Trung Quốc cũng vừa công bố việc tạm giam 120 nghệ sỹ của hàng giải trí Hoa ngữ dính líu đến scandal chất kích thích này. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.

Trung Ngạn

Bình luận
vtcnews.vn