Pha Lê xin lỗi khán giả khi bị tố giật chồng

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 25/07/2014 02:12:00 +07:00

(VTC News) - Pha Lê lên tiếng xin lỗi công chúng sau khi bị Dương Yến Ngọc tố giật chồng.

(VTC News) - Pha Lê lên tiếng xin lỗi công chúng sau khi bị Dương Yến Ngọc tố giật chồng.

Sau khi bị cựu người mẫu Dương Yến Ngọc tố cáo giật chồng với những lời lẽ hết sức căng thẳng và đanh thép, Pha Lê đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn về sự việc này.

Cô cảm thấy bất ngờ về sự việc này. Cô mới được nghe nói và đọc qua những lời lẽ của Dương Yến Ngọc dành cho cô.

Thế nhưng cô hoàn toàn thấy buồn cười trước việc bị tố phá hoại hạnh phúc người khác. Toàn bộ bạn bè của cô cũng như mọi người đều biết cô với chồng của Dương Yến Ngọc không hề có chuyện mập mờ tình cảm với nhau.

Cũng theo Pha Lê, với những thông tin không có thật như thế này, cô không biết phải đưa ra bình luận gì. Nữ ca sỹ cũng cho rằng đây chỉ là trò trẻ con, mượn hết việc này việc kia để thu hút sự chú ý chứ người lớn không bao giờ hành xử như thế.
Pha Lê
Tuy nhiên sau đó, Pha Lê đã có lời xin lỗi chính thức đến khán giả và truyền thông về những ồn ào xung quanh sự việc. Cô viết:

'Lời đầu tiên, cho Pha Lê xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người vì một sự việc rất riêng tư lại hoàn toàn sai sự thật khiến mọi người phải bận tâm và đưa những thông tin làm ảnh hưởng đến cá nhân của Pha Lê cũng như những người đang cùng làm việc với Pha Lê.

Pha Lê xin nói lại một lần cho rõ để mọi người hiểu được những thông tin khách quan nhất, để cho Pha Lê và cả những người đã, đang và sẽ làm việc với Pha Lê không bị tổn thương hay thiệt thòi.

Pha Lê và chị Dương Yến Ngọc (xin được gọi tắt là chị Ngọc)  cũng có quen biết qua loa và chơi chung cùng một nhóm bạn. Trong những lần đi chơi cả nhóm, chị Ngọc đi cùng chồng là anh Thông, còn Pha Lê thường đi cùng bạn trai.

Rất tình cờ là chồng chị Ngọc chính là bạn của bạn trai Pha Lê, do đó Pha Lê  biết đến anh Thông là qua bạn trai chứ không có chuyện thông tin đưa ra là Pha Lê quen anh Thông trước đó.
Pha Lê
Vì trong nhóm chơi thân nhau, nên thi thoảng có những cuộc giận dỗi của các cặp đôi mà người này sẽ tâm sự với người kia để mong được giải đáp và giúp hàn gắn. Như vậy từ đầu tới cuối anh Thông chỉ nói chuyện với Pha Lê về việc vợ chồng anh ấy thôi, về những khó khăn và cả những vui buồn mà an Thông cùng chị Ngọc đang phải đối diện.

Và ngay cả bạn trai Pha Lê cũng rất hay dùng facebook của Pha Lê để nói chuyện với anh Thông vì bạn trai của Pha Lê không sử dụng tài khoản ở facebook.

Anh Thông hoàn toàn tâm sự với Pha Lê và bạn trai Pha Lê như một người anh với cô em gái về việc anh ấy rất yêu chị Ngọc nhưng chị Ngọc không hiểu và ngày càng có những hiểu lầm sâu sắc trong mối quan hệ ga đình của họ. Những chuyện sâu xa khác Pha Lê xin không nhắc đến vì đó là việc riêng của gia đình họ.

Chuyến đi Vũng Tàu mà chị Ngọc hiểu lầm có viết lên trang cá nhân của chị ấy,  là Pha Lê đi cùng gia đình bạn trai, mọi người có thế kiểm tra hình ảnh và thông tin trên trang cá nhân của Pha Lê.

Bạn trai Pha Lê ngồi cạnh thấy Pha Lê nói chuyện với anh Thông thì nói Pha Lê kêu anh Thông đi ra Vũng Tàu cùng cho vui, ý là rủ hai vợ chồng anh ấy đi nghỉ cùng cả nhà chúng tôi. Như vậy sự việc này vô tình gây hiểu lầm giữa chị Ngọc và Pha Lê do chị ấy không hiểu rõ vấn đề.
Dương Yến Ngọc
Gia đình Dương Yến Ngọc 
Pha Lê tự thấy bản thân mình không làm gì sai với cả anh Thông và chị Ngọc nên sẽ không xin lỗi ai hết. Trên cương vị một người bạn thì Pha Lê đã nhiệt tình lắng nghe chia sẻ của cả hai.

Pha Lê khẳng định với tất cả khán giả là giữa Pha Lê với anh Thông hoàn toàn không có mối quan hệ như chị Ngọc nói. Có thể vì yêu quá, ghen quá nên chị Ngọc đã có hành động như vậy. Nay Pha Lê chính thức xác nhận việc này hoàn toàn là hiểu lầm.

Sự việc này đã làm Pha Lê mất đi hình ảnh mà cả ekip đang nỗ lực xây dựng trong mắt công chúng. Pha Lê rất mong mọi người cho phép Pha Lê chấm dứt chuyện này. Từ nay trở đi, Pha Lê chỉ nhắc về công việc của mình trên báo chí, không muốn các lùm xùm khác làm ảnh hưởng tới công việc của Pha Lê và các đối tác đang làm việc, giúp đỡ Pha Lê'.

Thiên An
Bình luận
vtcnews.vn