Lam Trường: Cuối năm sẽ cưới hot girl 9X?

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 16/07/2014 11:12:00 +07:00

(VTC News) - Lam Trường hạnh phúc chia sẻ về một đám cưới trong tương lại gần của anh.

(VTC News) - Lam Trường hạnh phúc chia sẻ về một đám cưới trong tương lại gần của anh.

Tôi sợ mình gây khó khăn cho người yêu

- Liệu có khó khăn nào cho anh và người yêu vì chênh lệch tuổi tác quá lớn không?

Khi yêu, tôi quên đi vấn đề tuổi tác nên không thấy điều này quá khó khăn. Nói chuyện với nhau được, chia sẻ được, quan tâm đến nhau là đủ rồi.

Không biết tại tôi trẻ trung hay do Phương chững chạc mà chúng tôi hợp nhau trong rất nhiều việc. Đôi khi tôi cũng thông cảm về cách Phương xử lý các tình huống trong cuộc sống, trong tình yêu.

Tôi cũng phân vân rằng không biết mọi chuyện có là quá sức với cô ấy không. Thế nhưng tôi là người sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ những tâm sự của cô ấy nên hai đứa cũng học hỏi được nhiều điều ở nhau.
Lam Trường
- Đã bao giờ hai người mâu thuẫn khi nhìn nhận một sự việc chưa?

Nếu hai đứa có hai góc nhìn khác nhau với cùng một sự việc, thì tôi sẽ tìm hiểu tại sao lại có sự khác biệt đó. Nếu Phương đúng thì tôi vẫn ủng hộ. Tôi không thể áp đặt suy nghĩ của tôi lên cô ấy. Và tôi thấy cô ấy có đủ sự chững chạc để song hành cùng tôi trong cuộc sống.

- Có bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi về cách cư xử của người yêu 9X?

Phương sống trong một gia đình nề nếp, gia giáo. Ba mẹ cô ấy rất thật thà và thẳng tính. Được dạy dỗ chu đáo nên Phương thông cảm với tôi rất nhiều thứ. Tôi chỉ sợ mình gây khó khăn cho cô ấy chứ chưa bao giờ tôi thấy mệt mỏi vì Phương.

- Tình yêu đẹp có là động lực để giúp anh có thêm năng lượng trong cuộc sống?

Phương là người có suy nghĩ mới mẻ, hiện đại nên tác động lên tôi khá nhiều. Mỗi lần tôi sang Mỹ lưu diễn, chúng tôi lại cùng nhau đi leo núi, chèo thuyền và có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Tôi nghĩ điều đó tốt cho cuộc sống tình cảm cũng như công việc của cả hai.
Lam Trường
Là người của công chúng cũng có nỗi khổ riêng

- Có bạn gái xinh đẹp và trẻ trung thế chắc anh sẽ khó lung lay trước một bóng hồng khác?

Cũng hên xui (cười). Tôi đùa thôi. Người con gái nào cũng muốn bạn trai chỉ yêu thương và chung tình với mình. Chắc chắn rằng thời gian này, tôi chỉ yêu Phương và chỉ lấy cô ấy làm vợ.

Thế nhưng tính chất công việc của tôi có những đặc thù riêng mà không phải lúc nào cô ấy cũng hiểu được. Tôi là nghệ sỹ, là người của công chúng, thế nên tôi có những cách giao lưu, trò chuyện với bạn bè, người hâm mộ cởi mở. Có thể đối với tôi là bình thường nhưng lại là hơi quá đối với cô ấy.

Tôi hy vọng Phương sẽ hiểu được lòng tôi và biết được rằng, tôi là mẫu đàn ông của gia đình. Đối với tôi, gia đình là quan trọng nhất, thế nhưng sự nghiệp, công việc, bạn bè vẫn có những sự cởi mở nhất định.

Tôi không thể sống khép kín được mà phải thích ứng với công việc của mình, không thể lột bỏ nó ra khỏi con người tôi được.

- Vậy chuyện anh là người nổi tiếng có ảnh hưởng đến mối tình này?

Phương nói với tôi cũng nhiều, tôi giải thích cũng nhiều nhưng mọi chuyện cũng chỉ đến thế chứ không thể giải quyết hơn được nữa. Tôi không muốn điều đó xảy ra nhưng đó là những xung đột bất khả kháng.

Ngoài ra, khi hai đứa đi ra ngoài, mọi người chỉ trỏ cô ấy và bảo là bạn gái của Lam Trường khiến Phương cũng mất tự nhiên. Hoặc trên báo có đăng những tấm hình của hai đứa thì Phương cũng thấy khó chịu, cô ấy sợ đăng những tấm hình không đẹp thì mất hình ảnh. Tôi nói với Phương rằng tôi còn mong đăng nhiều hình hơn. Bởi có yêu mến, có quan tâm thì người ta mới làm như vậy.

Hay khi Phương hỏi tôi làm người của công chúng có bất tiện không. Tôi trả lời là không, bởi đi ra đường, mọi người chào thì tôi chào lại, mọi người hỏi thì tôi trả lời chứ không hề thấy phiền toái. Tôi sống đúng với nghề nghiệp của mình và cảm thấy hạnh phúc với nó.

- Khi nhận lời yêu, thì vấn đề anh là người nổi tiếng có là điều cô ấy phải cân nhắc?

Khi đến với tôi, Phương không nghĩ quá nhiều vấn đề. Sau một thời gian hẹn hò thì nảy sinh những áp lực và khó khăn. Nhưng tôi hạnh phúc vì cho đến giờ, cô ấy vẫn kiên cường bước qua những áp lực đó để đi bên cạnh tôi.

- Anh có sợ người ta cho rằng anh đang đánh bóng tên tuổi khi chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm?

Nếu ai hiểu và quan sát sự nghiệp hơn 20 năm ca hát của tôi thì sẽ hiểu tôi không bao giờ làm như thế. Những trò đó quá nhỏ nhặt để tôi phải suy tính. Tôi thà bỏ công sức, đầu tư vào sản phẩm còn hơn là làm những chuyện không đáng.

Đã có những lúc tôi né tránh những cơ hội tạo scandal rồi, chứ không thì chắc cũng nhiều tai tiếng lắm. Thế nhưng không vì ngại điều đó mà tôi không chia sẻ nữa. Bởi mọi người có nhu cầu thông tin thì tôi trả lời, không phải tự nhiên tôi đứng ra kể lể câu chuyện của mình. Như thế thì buồn cười lắm.
Lam Trường
Kiến Văn sống với mẹ sẽ tốt hơn

- Quen nhau một thời gian khá dài, những khó khăn có cần phải nói ra không hay hai người sẽ tự hiểu và thông cảm cho nhau được?

Tôi là người nhạy cảm nên đôi khi nó lại là áp lực. Mỗi lần thấy Phương thay đổi tâm trạng là tôi lại để ý, lo lắng, hỏi han cặn kẽ. Vô hình chung nó trở thành áp lực mà tôi lại đang muốn loại bỏ áp lực để làm việc.

Sau những lần như thế, hai đứa lại phải ngồi lại với nhau, nói chuyện rõ ràng về những khúc mắc để có thể giải toả. Đôi khi cũng có những lúc hai đứa lờ những khúc mắc đi để có thể vượt qua và tiếp tục ở cạnh nhau.

- Những đổ vỡ xưa cũ có khiến anh trở nên quá thực tế?

Tôi lúc thì lãng mạn, lúc lại tập trung cao độ cho công việc. Nhưng nếu chia trung bình ra thì tôi không phải là người quá khô khan, đôi khi còn sợ mình lãng mạn quá. Tuy nhiên mình phải biết là lúc nào nên làm gì, hành xử như thế nào để có thể có được kết quả tốt nhất cho mọi việc.

- Người hâm mộ rất mong chờ đến ngày vui của hai người, vậy anh đã có kế hoạch gì cho lần lên xe hoa thứ hai của mình chưa?

Tôi với Yến Phương đang chọn thời điểm thích hợp để làm lễ cưới. Đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi trong thời điểm này. Chính vì thế, nếu đến lúc đó, tôi sẽ chia sẻ để khán giả chung vui cùng với chúng tôi.

Phương là cô gái tốt, đã trải qua một chặng đường đủ dài để chúng tôi có thể xác định chuyện cưới xin. Chắc tin vui này cũng sẽ đến sớm thôi.
Lam Trường
Cận cảnh nhan sắc xinh đẹp của Yến Phương 
- Cụ thể thời gian hai người dự định tổ chức lễ cưới là khi nào?

Hiện tại Phương vẫn đang hoàn tất khoá học của mình, cũng mất khoảng hai năm nữa. Nhưng tôi nghĩ thời điểm gần hơn sẽ tốt hơn cho chúng tôi. Thầy bói phán rằng năm nay được việc cưới xin, năm sau cũng tốt nhưng không bằng năm nay nên tôi cũng chưa biết thế nào (cười).

Mọi thứ phải được chuẩn bị chu toàn bởi tôi muốn cô ấy phải thực sự hạnh phúc trong ngày cưới. Chính vì vậy, tôi không muốn vội vàng trong việc hệ trọng này. Ngoài ra, tôi cũng đang có rất nhiều dự án âm nhạc phải hoàn thành, nên nếu tính trong năm nay thì không biết có kịp không. Nhưng chắc chắn muộn nhất là sang năm thôi.

- Nếu kết hôn, anh có sang Mỹ định cư và đón bé Kiến Văn về sống cùng?

Chuyện bé về ở với tôi hay không còn phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Tôi không muốn gây khó khăn khi phải tranh giành con cái. Vốn dĩ bé đã thiếu thốn tình cảm rồi nên tôi không bao giờ cho phép mình làm điều đó.

Mặc dù rất muốn đón bé về nhưng sau khi cân nhắc, tôi thấy Văn sống với mẹ tốt hơn, bên cạnh sự bảo trợ của tôi. Định cư ở đâu tôi cũng chưa biết nhưng chắc chắn sẽ có căn nhà bên đó gần nhà mẹ con Văn, để cuối tuần có thể đưa bé về đi chơi với nhau.

Việc này đã được toà chấp thuận và Phương cũng đồng tình. Đó là tình cảm cha con thiêng liêng mà Phương rất thông cảm với tôi. Có những lúc cô ấy còn cùng tôi đi chọn quà cho bé nữa.

Việt Nam là nơi tôi có quá nhiều kỷ niệm nên tôi chắc sẽ chọn cách đi qua đi lại thường xuyên để có thể chu toàn cho cả công việc và gia đình.

- Xin cảm ơn anh!

Yên Thảo

Bình luận
vtcnews.vn