Ngày thơ Việt Nam 2014: Từ Điện Biên tới Trường Sa

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 06/02/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Với chủ đề: Từ Điện Biên tới Trường Sa, ngày hội của thi ca lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào ngày Rằm tháng Giêng (14/02).

Nối tiếp mạch chủ đề của Ngày thơ Việt Nam 2013 Tuổi trẻ với Tổ quốc, Từ Điện Biên tới Trường Sa sẽ là cuộc hội tụ những tác phẩm, tác giả thi ca gợi mở bề dày lịch sử và truyền thống yêu nước và ý chí  đấu tranh gìn giữ vẹn toàn lãnh thổ của các thế hệ người Việt.

Theo truyền thống, Ngày thơ Việt Nam được tổ chức với hai sân thơ chính: Sân thơ truyền thống và sân thơ trẻ.
Còn nhớ Ngày thơ Việt Nam 2013, nhóm 9 nhà thơ trẻ mang tên Link hương cửu kiếm đã khuấy động sân thơ trẻ thì năm nay, sẽ dàn dựng theo kịch bản kết nối với sự tham gia của các nhà thơ với vai trò ‘hoạt náo viên’.
Không còn màn rước thơ hoành tráng Rồng rắn lên mây như năm ngoái, nhưng Ngày thơ Việt Nam 2014 sẽ nhấn vào các hoạt động: Triển lãm các sáng tác, hiện vật của lớp nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ và Triển lãm tranh vẽ chân dung các nhà thơ, nhà văn Việt Nam của nhà thơ Mỹ Kevin Bowen.

Ngày thơ Việt Nam 2014 có quy mô toàn quốc, ngoài Hà Nội, các tỉnh, thành phố khác trên khắp mọi miền đất nước cũng tổ chức lễ kỷ niệm bằng nhiều hoạt động thiết thực, tôn vinh những giá trị của thơ ca.

Với sự tham gia của những cây bút thi ca hàng đầu trên cả nước, Ngày thơ Việt Nam 2014 mang chủ đề Từ Điện Biên tới Trường Sa hứa hẹn tiếp tục là ngày hội của thi ca, của những tâm hồn thăng hoa cùng mùa xuân đất nước.

Bình luận