Ngọc Trinh không xài tiền bạn trai, thu nhập 20.000 USD

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 18/11/2013 07:08:00 +07:00

(VTC News) – Ngọc Trinh 4 tháng nay không dùng tiền của bạn trai, học trò của Mr Đàm dùng ca khúc không xin phép ở The Voice… là tin nóng giải trí 18/11.

(VTC News) – Ngọc Trinh 4 tháng nay không dùng tiền của bạn trai, học trò của Mr Đàm dùng ca khúc không xin phép ở The Voice… là tin nóng giải trí 18/11.

Ngọc Trinh 4 tháng nay không dùng tiền của bạn trai

Trong bài phỏng vấn mới nhất trên Mốt và Cuộc sống, Ngọc Trinh chia sẻ: ‘4 tháng nay tôi đã tự lập rồi, tôi ra làm ăn được 8 tháng nhưng sau 4 tháng tôi đã tự lập không cần bạn trai phải chi tiền cho mỗi tháng nữa’.

Nữ hoàng nội y chia sẻ thêm: ‘Trước khi làm ăn, những gì tôi có đều là bạn trai tặng nhưng sau hơn 4 tháng nay, như 3 cái Hermes đều là tự tôi mua hết, mà ở nhà đã có mấy cái Hermes rồi, bây giờ có thêm 3 cái nữa, cái nào cũng 15.000 USD hết, riêng cái cam là 15 ngàn rưỡi’.
Ngọc Trinh 4 tháng nay không dùng tiền của bạn trai
Ngọc Trinh cũng cho biết cô không bao giờ xài hố. Lợi nhuận từ kinh doanh của cô mỗi tháng ít nhất cũng từ 15.000 - 20.000 USD. Nói về cảm giác tự mua mua đồ cho mình, chân dài này cho biết:

Tôi cảm thấy oai là tự mình mua nhưng thấy sung sướng thì vẫn là bạn trai tặng, vì đàn bà mà, lúc nào cũng muốn bạn trai mua cho hết, ngay cả từ đôi giày đến quần áo này nọ.

Tất nhiên, tự mua cũng có cái thích vì cảm thấy mình giỏi giang nhưng cảm giác của người đàn bà thì vẫn thích có bạn trai mua đồ cho hơn’.

Học trò Mr Đàm ‘dùng chùa’ ca khúc

Trong liveshow 6 The Voice - Giọng hát Việt tối qua (17/11), thí sinh Ngọc Trâm của đội Đàm Vĩnh Hưng thể hiện ca khúc Những ngày yêu như mơ được độc quyền bởi ca sỹ Hải Yến.

Ngay sau đó ca sỹ Hải Yến đã có phản hồi trên trang cá nhân của cô về hành vi này.  Trên VOV hôm nay, tác giả của bài hát, nhạc sỹ Tăng Nhật Tuệ đã lên tiếng.

Tăng Nhật Tuệ thừa nhận việc sáng tác của mình được sử dụng trong các cuộc thi lớn như vậy là điều tốt, bởi dù ít dù ít nhiều nó cũng sẽ được đến với khán giả. 'Nhưng sẽ tốt hơn nếu được sự ngỏ lời của ban tổ chức'.

Tôi không trách Ngọc Trâm, bởi hiện giờ số lượng bài hát trên thị trường là vô biên, ai mà đếm rành rọt được ca khúc nào độc quyền, ca khúc nào không.

Nhưng bạn ấy có cả một ê kíp đằng sau hỗ trợ mà không ai kiểm soát giùm rằng ca khúc đã được mua độc quyền thì có lẽ ... hơi tệ’, Tuệ nói thêm.
Học trò Mr Đàm ‘dùng chùa’ ca khúc
Ngọc Trâm và Tăng Nhật Tuệ 
Cũng theo nhạc sỹ trẻ này thì người thiệt thòi nhất vẫn là Hải Yến. Bởi rõ ràng, đây là ca khúc mà cô đã phải bỏ tiền túi ra để mua độc quyền và sử dụng nó.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Tăng Nhật Tuệ bị Giọng hát Việt sử dụng sáng tác của mình mà không xin phép.

Ngay liveshow trước đó, thí sinh Thái Quang đội Mỹ Linh cũng đã thể hiện một sáng tác khác của anh là Mất trí.

Về phần Hải Yến, sau khi đã bày tỏ bức xúc, cô cũng không muốn trả lời nhiều về chuyện này và tự rút ra kết luận trên trang cá nhân của mình.

Nữ ca sỹ nhận định: ‘Thứ nhất, cô ấy (Ngọc Trâm) chỉ hát vì thích bài của Yến và thấy hợp thôi, chứ không biết thì không có tội.

Thứ 2, Yến cũng không muốn ì xèo không thì lại mang tiếng tranh thủ PR. Thứ 3 là làm nghề này đôi khi tai thính cũng giả vờ điếc, mắt tinh thì cũng coi như bị mờ’.

Trong khi đó, cả BTC lẫn Ngọc Trâm đều im lặng về vụ việc này. Đây cũng là thái độ của ê kíp thực hiện Giọng hát Việt khi bị nhạc sỹ trẻ Toàn Thắng ‘tố’ với lý do tương tự cách đây không lâu.

Ngô Thanh Vân im lặng trước scandal dùng biển số giả

Cuối tuần qua, chiếc siêu xe 5 chỗ có giá trị khoảng 7 tỷ đồng của Ngô Thanh Vân đã bị tố là sử dụng biển số giả.

Theo Dân trí, liên lạc với Ngô Thanh Vân, ban đầu cô kêu oan nhưng vẫn đang phối hợp rất tích cực với cơ quan điều tra.
Ngô Thanh Vân im lặng trước scandal dùng biển số giả
Sau đó cô xin phép được im lặng bởi mọi thứ sẽ được sáng tỏ sau khi cơ quan điều tra đưa ra quyết định cuối cùng.

Trước đó chiếc siêu xe này đã bị kiểm tra giấy tờ và lập biên bản tạm giữ khi đang đậu trên đường Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM.

Sau khi xác minh với CSGT Hà Nội và Cục đăng kiểm, công an phát hiện, BKS 29A - 02.385 của chiếc xe trên thực chất là BKS một chiếc xe khác.

M.Hoài
Bình luận
vtcnews.vn