Hà Anh kể cuộc chiến ba năm với Next Top Model

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 08/11/2013 07:18:00 +07:00

(VTC News) - Hà Anh cho rằng cô chẳng có gì phải che giấu nên có thể trả lời hết tất cả những câu hỏi liên quan đến Vietnam's Next Top Model.

(VTC News) - Hà Anh cho rằng cô chẳng có gì phải che giấu nên có thể trả lời hết tất cả những câu hỏi liên quan đến Vietnam's Next Top Model.

Về nước với một tâm thế muốn đóng góp cho ngành thời trang nước nhà, nhưng người mẫu Hà Anh không nghĩ rằng mình lại phải đương đầu với nhiều thứ khó có thể gọi tên đến thế.

Từ giành vị trí, sử dụng sức ép để tranh đồ đẹp đến nhiều thứ mà ít người có thể tưởng tượng ra.

Mẫu Việt nghiệp dư, chảnh

Với Hà Anh, những câu chuyện này cô chưa từng biết đến. Bởi trong bốn năm làm việc tại London, một trong những kinh đô thời trang nổi tiếng trên thế giới, những câu chuyện manh mún của thời trang Việt là điều cô chưa từng trải qua:

‘Tôi đã đi nhiều nơi trên thế giới, tham gia nhiều show diễn thời trang, nhưng ở những nơi đó hoàn toàn không hề có những câu chuyện tương tự như thời trang Việt Nam.

Ê kíp làm việc của nước ngoài từ nhà thiết kế, công ty quản lý người mẫu, đạo diễn đến bản thân những người mẫu đều rất chuyên nghiệp. Tất cả đều có vai trò riêng của mình và được phân định rõ ràng ngay từ khi show diễn còn trên bàn giấy.

Hà Anh
Người mẫu được thuê đến là để diễn, họ ở đó để mặc quần áo nên hoàn toàn phải tuân thủ yêu cầu của nhà thiết kế, đạo diễn, makeup…

Làm sao có chuyện xin được mặc bộ này bộ kia, làm sao có chuyện make up một mình một kiểu phá tan cả concept của người ta, làm sao xin được tuyến đi của vedette khi bạn được phân ở một vị trí khác.

Nếu bất cứ ai có thái độ làm việc không tốt, họ sẽ bị thay thế ngay lập tức. Các người mẫu được lựa chọn bởi họ phù hợp với bộ sưu tập.

Còn những ý tưởng sáng tạo nếu có sẽ được lên kế hoạch từ trước chứ không phải đến lúc lên sân khấu, người mẫu  mới đánh váy bên này, hất tóc bên kia hay múa nguyên một bài không liên quan đến những gì đã được tập luyện.

Hơn thế nữa, một khi đạo diễn đã phân thứ tự trình diễn thì không một ai có quyền can thiệp. Chính vì thế, môi trường làm việc ở nước ngoài tuy có tính cạnh tranh rất cao nhưng lại làm việc thoải mái.
 
Đến đúng giờ, làm đúng yêu cầu, công việc của người mẫu chỉ có như thế thôi. Làm sao có chuyện ai chảnh hơn ai, đi catwalk sai tuyến hay lợi dụng sự thân thiết để thêm được cái này hay cái kia’.

hà anh
Mẫu Việt giá rẻ bèo

Nhận định được rõ ràng sự không chuyên nghiệp của thời trang Việt Nam, nhưng Hà Anh không quy chụp tỗi lỗi đều thuộc về người mẫu.

Bởi thời trang là một ngành công nghiệp rộng lớn bao gồm rất nhiều thành phần mà người mẫu chỉ là một trong số những nguyên nhân làm cho thời trang Việt còn nghiệp dư:

‘Ở nước ngoài, mỗi người đều có ý thức cá nhân cũng như ý thức công việc rất cao, họ chắc về chuyên môn, tinh thần làm việc tốt, biết mình biết người.

Nếu một đạo diễn có khả năng thì không dễ gì để bị chi phối bởi người mẫu hay nhà thiết kế làm thay đổi ý tưởng của họ.

Tiếp theo đó là thương hiệu, họ là người trả tiền cho đơn vị thực hiện để làm nổi bật những thiết kế cũng như ý tưởng họ đưa vào trong mỗi bộ sưu tập. Thương hiệu không cần dựa vào ngôi sao, không cần một vài tên tuổi để giật tít câu khách.

Khi thương hiệu không có tiêu chí rõ ràng về chính bản thân họ, họ sẽ dễ dàng để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến mục đích chung của cả chương trình.

Thêm một điều nữa, nhiều người mẫu ở Việt Nam được trả công chưa xứng đáng. Nhiều khi người mẫu được mời diễn với tư cách bạn bè, thân quen nên thù lao cũng chỉ ở mức độ tượng trưng.

Khi đó họ sẽ thấy chương trình nợ họ, họ có quyền đòi hỏi được mặc như thế này, được đi như thế kia, được giật tít… Nếu tất cả được thoả thuận rõ ràng trong một bản hợp đồn ngay từ đầu thì bắt buộc người mẫu sẽ phải tuân thủ mà không có quyền yêu sách.

Nếu đạo diễn luôn có phương án thay thế thì sẽ không có chuyện mọi người phải cắn răng chịu đựng một vài nhân tố ngôi sao.

Nếu người mẫu thử đồ trước cả tuần và chỉnh sửa để bộ đồ đó vừa vặn với mình thì không dễ gì để chuyển đồ của người này sang người kia.

Nếu thương hiệu không gây sức ép lên đạo diễn để bắt buộc phải lựa chọn người mẫu có những đòi hỏi thái quá thì người mẫu cũng không thể yêu cầu những thứ nằm ngoài kịch bản.

Không thể phủ nhận hiện nay, rất nhiều người trong giới có hiểu biết, có nhận thức nhưng  một mình họ không thể làm được gì nếu không có sự đồng lòng phối hợp giữa các bên. Nguyên một ê kíp mà có một người không chuyên nghiệp thì đã kéo cho cả ê kíp thành không chuyên rồi.’
Hà Anh
Cuộc chiến kéo dài ba năm

Showbiz vốn nhỏ bé, câu chuyện của người này có thể nằm trên môi của tất cả những người còn lại. Và cũng chính từ những lần như thế, những câu nói, hành động đưa đẩy qua lại có thể gây nên thành một cuộc chiến không khoan nhượng giữa những người đang cùng ôm mộng làm cho thời trang nước nhà phát triển mạnh mẽ hơn.

Scandal của Hà Anh và ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model cũng là một trong số những câu chuyện đó. Sau mùa đầu tiên hết sức thành công, chương trình với Hà Anh làm người dẫn dắt đã tìm ra  một thế hệ người mẫu mới có khả năng đưa thời trang Việt Nam đến với quốc tế mà tiêu biểu là Huyền Trang và Tuyết Lan.

Thế nhưng vì những bất đồng không ai biết rõ ràng, cứ lần lượt Hà Anh nói, ban tổ chức đáp trả, và  câu chuyện được đẩy đi xa quá mức cần thiết.

Không thể phủ nhận vai trò của Hà Anh khi cô đã đóng góp cho chương trình truyền hình thực tế này rất nhiều kiến thức, cũng như đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các thí sinh trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra. Nhưng khi mùa đầu tiên kết thúc, cũng là khi chiến tranh bắt đầu.

Câu chuyện này vào thời gian đó chắc hẳn ai cũng đã nắm rõ, đôi khi còn rõ hơn cả người trong cuộc. Nhưng cho đến nay, đã ba năm kể từ khi scandal nổ ra, nó vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Mới đây nhất, trong một bài phỏng vấn, nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, người liên tiếp nằm trong ban giám khảo các mùa sau của Vietnam’s Next Top Model đã trả lời rằng scandal lớn nhất của anh chính là cuộc chiến với người mẫu Hà Anh.

Nhưng đối với cô, bình thản và nhẹ nhàng hơn, Hà Anh cho rằng: ‘ Chưa bao giờ tôi có cuộc chiến nào với bất cứ ai. Bản thân tôi chưa bao giờ nói qua nói lại, hay đưa ra những bình luận về nhận định cá nhân của Đỗ Mạnh Cường.

Do đó, đây chỉ là cuộc chiến một phía không đến từ phía tôi. Tôi không coi đây là sự kiện gì đáng để mình lưu tâm hay đáng ghi vào quãng đường phát triển sự nghiệp của tôi.

Con đường tôi đã đi qua không hề ngắn, con đường tôi đang bước tiếp cũng đầy ắp những dự án công việc, tại sao cứ chỉ nhớ một vài sự kiện mà quên đi những gì tốt đẹp tôi đã làm cho showbiz?’

Tự nhận mình là người nói thẳng nói thật, có lẽ chưa bao giờ Hà Anh từ chối bất cứ câu hỏi nào của phóng viên về scandal này.

Có lẽ chính vì thế, ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model cho rằng cô đang cố bám vào chương trình để được nổi tiếng, phóng viên cứ thể hỏi cô những câu hỏi liên quan để hòng có được những câu trả lời có thể gây bão, còn Hà Anh đơn giản chỉ nói:

‘Tôi là người thẳng tính, chưa bao giờ tôi né tránh bất cứ điều gì dù đó là câu hỏi về cá nhân hay sự nghiệp. Tôi chẳng có gì để giấu diếm.

Mọi người có quan tâm thì mới hỏi, tôi trả lời được thì tôi sẽ nói. Tất cả những câu trả lời đó được đưa ra trên quan điểm của riêng tôi nên tôi không có gì phải né tránh.

Không trả lời thì người ta lại bảo mình sợ, mình che giấu điều gì, mà đó không phải là phong cách của tôi. Trừ khi những câu hỏi nhạy cảm quá mức và đụng chạm không đáng thì tôi sẽ từ chối. Còn nếu không, tôi vẫn sẽ nói, bởi tôi là Hà Anh’.
Hà Anh
 
Hiện nay, hai bên dường như không động chạm đến nhau nhiều nữa, nhưng khán giả vẫn mặc định Huyền Trang thuộc về phe Hà Anh, còn Tuyết Lan cùng phía với ban tổ chức.

 Chính vì thế, cuộc chiến giữa Hà Anh và Vietnam’s Next Top Model được chuyển giao thành cuộc chiến giữa Huyền Trang và Tuyết Lan…

(còn tiếp)

Hiếu Cao

Bình luận
vtcnews.vn