Sao Mai 2013: Bốn gương mặt sáng ở dòng nhạc nhẹ

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 23/08/2013 02:45:00 +07:00

(VTC News) - Không phải là mảnh đất màu mỡ để các ca sỹ dòng nhạc nhẹ hướng tới, tuy nhiên, trong Sao Mai 2013 cũng có vài gương mặt đáng chú ý.

(VTC News) - Không phải là mảnh đất màu mỡ để các ca sĩ dòng nhạc nhẹ hướng tới, tuy nhiên, trong Sao Mai 2013 cũng có vài gương mặt đáng chú ý.

Với cuộc thi năm nay, 9 thí sinh trong nước và 3 giọng hát đến từ khu vực châu Âu sẽ tham gia vòng chung kết dòng nhạc này. Xét trên mặt bằng chung thì khá chênh lệch. Trong đó, có một số thí sinh trở nên nổi trội và có những phần thi xuất sắc tại các khu vực.

Ở phía Bắc, Khánh Linh – Hồng Chinh ứng viên sáng giá. Ở khu vực miền Trung có Thanh Huyền và ở miền Nam có Ngọc Vũ.

sao mai
Ba gương mặt sáng của ba khu vực Bắc, Trung, Nam của Sao mai 2013. 
1. Khánh Linh được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá nhất Sao Mai năm nay. Sở hữu một ngoại hình khá nhỏ nhắn nhưng Khánh Linh lại có gương mặt đẹp nhác giống Phương Linh (Sao Mai 2005). Giọng hát và cách xử lý của Khánh Linh cũng có nhiều nét tương đồng với ca sỹ gốc Thanh Hóa này.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng Khánh Linh còn chọn cả những ca khúc hit của nữ ca sỹ từng đạt giải nhì Sao Mai 2005 này để thi. Nhịp phách và tiết tấu rất tốt giúp Khánh Linh tự tin trên sân khấu và cô rất biết cách đốt lửa khán giả. Cô hát đầy đam mê và lôi cuốn, đây chính là thế mạnh của cô gái xinh đẹp này.

2. Hồng Chinh lại có một phong cách khác hẳn Khánh Linh, đằm và mềm mại hơn. Hồng Chinh, sinh năm 1991 tại Hạ Long , Quảng Ninh là một cô gái xinh đẹp và khá hoạt bát. Cô từng được biết đến từ Sao Mai 2011, tuy nhiên do gặp vấn đề về sức khỏe nên không tiến sâu hơn trong vòng chung kết toàn quốc.
sao mai
Hồng Chinh, giọng hát đẹp và nhan sắc của khu vực phía Bắc. 
Trong mùa giải năm nay, Hồng Chinh là gương mặt đáng chú ý cả về thanh lẫn sắc. Sự trưởng thành trong cách hát, kỹ thuật thanh nhạc và những trải nghiệm cuộc sống giúp cô tự tin hơn.

Đạt thứ hạng cao tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hải Phòng và tạo được ấn tượng tốt tại vòng chung kết Sao Mai khu vực miền Bắc, Hồng Chinh lọt vào top 3 thí sinh xuất sắc nhất để có mặt trong vòng chung kết toàn quốc.

Với thể loại âm nhạc ưa thích là Pop, Rock, R&B, Hồng Chinh sẽ biến hóa trong các sắc màu của từng thể loại. 

3.
Cô gái trẻ nhất cuộc thi Sao Mai 2013 khu vực miền Trung - Thanh Huyền sinh năm 1995 đến từ Thanh Hóa - lại chính là người có phần trình diễn sôi động, hấp dẫn nhất và đạt được điểm số cao nhất từ Ban giám khảo so với tất cả các thí sinh thi vòng loại trong 3 đêm sơ khảo vừa qua.
sao mai
Thanh Huyền, gương mặt đáng chú ý khu vực miền Trung. 
Sở hữu giọng hát dày, sáng, vang và âm vực rộng, lại có tố chất nghệ sỹ lộ rõ, hết mình và đầy tự tin trên sân khấu, Thanh Huyền chinh phục hoàn toàn Ban giám khảo và khán giả có mặt.

Giọng hát lôi cuốn, cách diễn đầy lửa, ngoại hình xinh đẹp - một yếu tố rất quan trọng của ca sỹ nhạc nhẹ - Thanh Huyền thực sự tạo được dấu ấn đậm nét đối với khán giả, trở thành hiện tượng của cuộc thi Sao Mai khu vực miền Trung năm nay.

Được biết, trước khi đến với Sao Mai khu vực miền Trung, Thanh Huyền đã đoạt giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình Thanh Hóa. Sau đó cô ra Hà Nội tìm đến tận nhà nhạc sỹ Giáng Son để xin phép được hát ca khúc Thu cạn, và nhờ nữ nhạc sỹ chỉ dạy và phân tích những ý tứ trong ca khúc.

Đây là một hành động rất đẹp của một thí sinh còn trẻ tuổi, vừa cho thấy sự lễ phép, văn minh trong ứng xử, lại vừa thể hiện sự tìm tòi, chuẩn bị thật chu đáo cho phần thi của mình. Đó cũng chính là những yếu tố làm nên thành công bước đầu của Thanh Huyền ở cuộc thi năm nay.

4. Dáng người thư sinh, gương mặt kiểu công tử trong các phim Hàn Quốc, Ngọc Vũ là thí sinh miền Nam duy nhất gây được chú ý. Ngọc Vũ mạnh mẽ, bụi bặm và có phong cách khá gần gũi, đời thường.

Giọng hát khá lửa và phảng phất âm hưởng dân gian là những nét nổi bật của Vũ. Ngoài ra, anh còn là một cây ghi ta cừ khôi, chơi đàn thiện nghệ chứ không phải kiểu ca sỹ ôm đàn gẩy gẩy làm hàng.
sao mai
Ngọc Vũ, gương mặt điển trai và giọng hát phủi bụi khu vực miền Nam. 
Đây là một trong những thế mạnh khác của Ngọc Vũ khi đi biểu diễn, bởi nó tạo cho khán giả một hình ảnh khá lãng tử, tài năng và hấp dẫn. Vào vòng chung kết toàn quốc, Ngọc Vũ đã lựa chọn ca khúc Hà Nội của tôi ơi (Lê Minh Sơn) với phong cách acoustic sở trường.

Bài còn lại mang âm hưởng dân gian và khá khó hát để anh có thể khoe được những thế mạnh trong việc xử lý ca khúc của mình.

Với ngoại hình lãng tử và giọng hát mạnh mẽ, lôi cuốn, Ngọc Vũ đang được coi là ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân năm nay.

Ngoài 3 khu vực, các thí sinh đến từ châu Âu cũng sẽ là những ẩn số gây bất ngờ của mùa giải năm nay. Phùng Đình Ngọc Tâm và Nguyễn Ngọc Thúy đều là Việt kiều đang sinh sống tại Đức. Đây là hai giọng ca nổi bật ở khu vực này trong khuôn khổ cuộc thi Sao Mai.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn