Trúc Diễm rạng ngời trong nhà máy

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 13/08/2013 10:30:00 +07:00

(VTC News)- Hoa hậu Trúc Diễm đã có những trải nghiệm thú vị trong chuyến tham quan dây chuyền công nghệ chế biến trà thảo mộc Tân Hiệp Phát tại Bình Dương.

(VTC News) - Làm khách mời trong chuyến tham quan dây chuyền chế biến trà thảo mộc Tân Hiệp Phát tại Bình Dương, hoa hậu Trúc Diễm thích thú khi lần đầu được 'mục sở thị' công nghệ chế biến khép kín và vô trùng hiện đại Aseptic đến từ Châu Âu.

Cũng trong chuyến đi Trúc Diễm chia sẻ, cô muốn nhân cơ hội này được 'nhìn tận mắt, sờ tận tay' các loại thảo mộc tại nhà máy. Đây vốn là nguyên liệu quen thuộc mà mẹ cô sử dụng nấu nước mát cho cô uống để chăm sóc sức khỏe và thanh lọc cơ thể mùa nóng.

Trúc Diễm cho biết, những lúc bận rộn phải di chuyển khắp nơi cô thường tin dùng lựa chọn các loại nước đóng chai hợp vệ sinh, có nhãn mác và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nước uống đóng chai được sản xuất theo dây chuyền khép kín, chọn lọc kỹ lưỡng thì cũng có thể an tâm về vấn đền đảm bảo vệ sinh.
Trúc Diễm xinh đẹp rạng ngời trong nhà máy
 
Đồng hành cùng cô trong chuyến đi này là người mẹ thân yêu của hoa hậu là cô Tri Khuyên, được xem là người có ảnh hưởng rất lớn đến sự lựa chọn nghề nghiệp của nàng hoa hậu này.

Dù đã lớn tuổi nhưng vẻ đẹp kiểu xưa, vóc dáng cao, thanh mảnh cùng gương mặt khá sắc nét và thanh thoát, chứng tỏ người đẹp của Miss International thừa hưởng được nhiều nét đẹp từ mẹ của mình.
Trúc Diễm xinh đẹp rạng ngời trong nhà máy
 
Cả hai mẹ con nàng hoa hậu chăm chú lắng nghe các chuyên gia trong nhà máy giải thích về 9 loại thảo mộc cung đình nổi tiếng được lưu truyền trong dân gian để trị nóng, thanh lọc cơ thể được sử dụng trong chế biến sản phẩm trà thảo mộc Dr.Thanh.
Trúc Diễm xinh đẹp rạng ngời trong nhà máy
 Không khí ồn ào trong nhà máy vẫn không làm dập tắt nụ cười luôn thường trực trên môi của nàng Hoa hậu. 
Trong không khí nhà máy rộng lớn, Trúc Diễm tỏ ra thích thú khi được nghe lí giải về dây chuyền sản xuất và hiểu quy trình để tạo ra trà thảo mộc là như thế nào.

Hoa hậu cũng chia sẻ cô  cảm thấy rất vui vì thấy rằng nhà máy sản xuất trà thảo mộc tại Bình Dương là một trong những công ty tại Việt Nam có dây chuyền và công nghệ hiện đại, có thể so sánh được với nước ngoài.

Nhã Phương
Bình luận
vtcnews.vn