Á hậu người Việt tại Pháp gây sốt ở Sao Mai thính phòng

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 11/08/2013 07:50:00 +07:00

(VTC News) – Võ Hồng Quân, Á hậu Hoa hậu Người Việt tại Pháp gây bất ngờ cho khán giả khi trở thành thí sinh được bình chọn nhiều nhất đêm thính phòng Sao Mai.

(VTC News) – Võ Hồng Quân, Á hậu cuộc thi Hoa hậu Người Việt tại Pháp gây bất ngờ cho khán giả khi trở thành thí sinh được bình chọn nhiều nhất đêm thi dòng nhạc thính phòng Sao Mai.

Năm nay, một lần nữa thính phòng lại được ban giám khảo lựa chọn 4 thí sinh vào chung kết xếp hạng là: Ngô Văn Đức, Võ Hồng Quân, Trần Thị Trang và Đinh Thị Trang.

Gây bất ngờ với khán giả trong đêm thi thính phòng tại Sao Mai 2013 tối qua là giọng hát Võ Hồng Quân. Cô từng giành ngôi Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Người Việt tại Pháp. Với chất giọng nữ cao sáng, kỹ thuật điêu luyện và cách hát sáng tạo, Võ Hồng Quân đã làm ban giám khảo cũng như khán giả ngạc nhiên.

Bốn thí sinh Võ Hồng Quân, Ngô Văn Đức, Đinh Thị Trang và Trần Thị Trang lọt vào chung kết xếp hạng

Cô đã trình bày xuất sắc 2 ca khúc Miền xa thẳm (Đức Trịnh) và Bên thềm chim én bay (nhạc ngoại lời Việt). Hồng Quân cho thấy được sự nổi trội trong kỹ thuật thanh nhạc và tư duy xử lý bài hát so với các thí sinh nữ trong nước. 

Giọng hát rất có màu và sự trình bày sáng tạo của Hồng Quân đã được khán giả yêu thích khi cô trở thành thí sinh được bình chọn nhiều nhất trong đêm chung kết trao Sao Mai 2013 phong cách thính phòng tối qua.

Chiếc vé tiếp theo đi vào đêm chung kết xếp hạng dành cho thí sinh Ngô Văn Đức (đại diện của miền Bắc) với phần dự thi gồm hai nhạc phẩm là Quê hương ơi ta sẽ về (sáng tác: Trần Kiết Tường) và Lời đôi mắt (sáng tác: Xuân Thuỷ). 

Văn Đức là thí sinh có cách xử lý ca khúc bài bản, chín chắn và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện nhất trong đêm thi. Đây cũng là thí sinh nam duy nhất giành được vé vào đêm chung kết xếp hạng.

Các thí sinh bị loại đều chưa trưng trổ được kỹ thuật thanh nhạc trường lớp như 4 thí sinh lọt vào chung kết xếp hạng. 

2 chiếc vé còn lại được dành cho hai thí sinh của khu vực miền Trung là Đinh Thị Trang và Trần Thị Trang. Sở hữu chất giọng đẹp và có cách tìm tòi thể hiện tác phẩm một cách mới mẻ, Trần Thị Trang đã ghi điểm với ban giám khảo khi trở thành người cuối cùng được xướng tên vào đêm chung kết xếp hạng.

So với Trần Thị Trang, Đinh Thị Trang kỹ thuật không điêu luyện bằng, nhưng cô lại có chất giọng nữ cao bay, cách xử lý cac khúc khá mềm mại nhưng vẫn có cao trào khiến người nghe thấy không bị căng cứng như phần thi của Trần Thị Trang.

Các thí sinh khác cũng có những phần trình khá xuất sắc như Đào Văn Mác, Nguyễn Xuân Tuấn Dương, Phạm Trung Kiên, Nguyễn Tuấn Anh, Martina Nguyenova Thanh Thủy. Đặc biệt, việc Đào Văn Mác bị loại là một sự bất ngờ của Sao Mai dòng thính phòng năm nay, bởi anh chính là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân.


Một số gương mặt cũng không được đi tiếp dù hát rất tình, không giống cách hát thính phòng trường lớp như Nguyễn Tuấn Anh với Đất nước tình yêu, Nguyễn Xuân Tuấn Dương với Áo mùa đông, đặc biệt cô gái mang hai dòng máu Séc – Việt đã thể hiện rất tình cảm bài Tiếng Việt (Lê Tâm) nhận được những tràng vỗ tay vang dội của khán giả.

An Hiếu
Bình luận
vtcnews.vn