The Voice nhí: Vợ chồng Lưu Hương Giang cực lợi hại

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 09/06/2013 08:41:00 +07:00

(VTC News) – Không dẫn đầu về số lượng, nhưng ba giọng ca nhí hay nhất tập 2 vòng Giấu mặt đều về đội của cặp đôi này.

(VTC News) – Không dẫn đầu về số lượng, nhưng ba giọng ca nhí hay nhất tập 2 vòng Giấu mặt đều về đội của cặp đôi huấn luyện viên này.

Thí sinh nhí già trước tuổi

Tập 2 của chương trình The Voice nhí lên sóng tối qua không có gì bất ngờ. Hầu hết thí sinh đều được các huấn luyện viên chọn, 9/10 thí sinh. Đa số thí sinh vẫn chọn những bài hát người lớn và những bản nhạc quốc tế nổi tiếng để thể hiện trên sân khấu. Tuy nhiên, tập này đã có một số ca khúc Việt được chọn hát.

So với tên chương trình, The Voice nhí, các thí sinh của cuộc thi này đều già trước tuổi. Từ phong cách trình diễn đến cách hát, cách chọn bài, cách nói chuyện, đều già hơn so với độ tuổi 9-15.

Một phần của sự già dặn này được tạo nên là do các em từng chinh chiến ở nhiều chương trình tìm kiếm tài năng ca hát trước đó. Tập 2, có sự tham gia của một số gương mặt quen thuộc như Chiara Falcone (tham gia Vietnam’s Got Talent), Phương Mỹ Chi (Giải nhất cuộc thi Năng khiếu Bé, Nhất Tiếng hát Hoa Phượng Đỏ), Nguyễn Trung Thành (từng lọt vào top 15 H2Teen Concert của báo Hoa học trò).

Giọng hát Việt nhí_Hiền Thục
Phương Mỹ Chi được Hiền Thục chọn - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Ngoài ra, một số thí sinh cũng được tiếp xúc với môi trường ca hát chuyên nghiệp từ bé như thí sinh Nguyễn Khánh Hà, thường biểu diễn với dàn hợp xướng của trung tâm Sol Art do giảng viên thanh nhạc châu Âu đảm nhiệm.
 
Nguyễn Cao Tú Uyên, có cha là nhạc sĩ Minh Đức, hướng dẫn về thanh nhạc, học hát với nhạc sĩ Phạm Quang Trung. Phương Mỹ Chi, có cô là ca sĩ nhưng do bị bệnh mờ mắt nên thường ở nhà và dạy hát cho em.

Điển hình nhất cho sự già trước tuổi của các thí sinh ở tập 2 là Nguyễn Tuấn Dũng. Mới 14 tuổi nhưng Dũng đã thể hiện ca khúc Dòng thời gian không khác gì một người trưởng thành. Đó cũng là một trong những lý do khiến Dũng không được các huấn luyện viên chọn.
 
Hiền Thục thẳng thắn cho biết: “Chị rất là tiếc bởi chị không bấm để chọn em. Bởi vì sao? Khi nghe giọng của em, đây hoàn toàn là giọng của một người con trai trưởng thành, rất hay, rất tình cảm. Nhưng chị nghĩ rằng đây là cuộc thi The Voice nhí, chị thích những thí sinh nhí, và chị hy vọng em sẽ xuất hiện trong chương trình The Voice của người lớn”.

Bắt bài huấn luyện viên

Việc chọn thí sinh của các huấn luyện viên và việc thí sinh về đội nào rất dễ bắt bài trong tập này. Với Hiền Thục, đa số thí sinh được cô chọn đều là những thí sinh hát tiếng Việt, mạnh trong mảng ca khúc hát về quê hương, gia đình.

Bốn thí sinh về đội của Hiền Thục trong tập 2 là Cao Đức Anh, hát Quê hương tuổi thơ tôi, Lê Trung Thành, Gửi mẹ - Dear mom, Nguyễn Phương Duyên, Bà tôi, Phương Mỹ Chi, Quê em mùa nước lũ. Trong bốn thí sinh này, cô bé Phương Mỹ Chi sở hữu giọng hát không xuất sắc nhưng ghi được ấn tượng với người nghe khi thể hiện đầy cảm xúc ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Tây, Quê em mùa nước lũ.

Thí sinh đội Hiền Thục. 
Ngược lại với Hiền Thục, Thanh Bùi và cặp Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang đều chọn về đội của họ những thí sinh hát nhạc quốc tế.  Chính vì vậy, họ ít khi “đụng hàng” với Hiền Thục. Hai thí sinh của Thanh Bùi là Mai Xuân Bách, hát ca khúc Stay, Huỳnh Hữu Đại, Try.

Thanh Bùi luôn là huấn luyện viên chọn thí sinh rất nhanh, có thể ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Ở tập trước, khán giả thấy Thanh Bùi không hoạt ngôn nhưng luôn “ăn may” khi các thí sinh hát nhạc quốc tế đều chọn anh.

Trong tập 2, khả năng thuyết phục thí sinh của anh cũng không được cải thiện nhiều. Cặp Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang tỏ ra có nghề thuyết phục thí sinh hơn. Hồ Hoài Anh thường xuyên pha trò hài hước khi "đá xoáy" Thanh Bùi rằng anh là ca sĩ nên phải chạy sô, rồi phải về Úc thường xuyên, không có thời gian giúp thí sinh.

Giọng hát Việt nhí_Thanh Bùi
Hai thí sinh được Thanh Bùi chọn trong tối qua là Mai Xuân Bách, Huỳnh Hữu Đại. 
Ba thí sinh được cặp Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang chọn trong tập 2 đều là những gương mặt sở hữu những thế mạnh riêng. Nguyễn Khánh Hà sở hữu giọng hát hay, truyền cảm; Chiara Falcone hát rất có tiết tấu, âm nhạc như có sẵn trong máu; Tú Uyên có cách hát gằn giọng đặc biệt và có thể hát rock tốt.

Để có được ba thí sinh này, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang cũng đã phải tranh giành khá gay cấn với Thanh Bùi. Thậm chí, có lúc cả ba người lên thẳng sân khấu thuyết phục thí sinh. Trong những màn đấu tay đôi này, Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang với khả năng ăn nói xuất sắc của mình luôn tỏ ra “lợi hại” hơn hẳn Thanh Bùi khi giành được thí sinh họ thích.

Phượng Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn