Miss World 2013 bị tín đồ Hồi giáo Indonesia phản đối

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 08/06/2013 11:24:00 +07:00

(VTCNews) - Cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh đang gặp khó khăn do bị những tín đồ Hồi giáo phản đồi vì chỉ “thúc đẩy chủ nghĩa khoái lạc, vật chất..."

(VTCNews)  -  Cuộc thi Miss World 2013 tổ chức tại Indonesia bị những người Hồi giáo phản đồi vì cho rằng cuộc thi chỉ “thúc đẩy chủ nghĩa khoái lạc, vật chất...”.

Năm nay Indonesia được chọn là quốc gia tiếp theo tổ chức cuộc thi Miss World 3013. Tuy nhiên đây cũng là một sự kiện gây nên làn sóng tức giận của một số thành phần Hồi giáo bảo thủ ở Indonesia. Tiêu biểu nhất, Hội đồng Ulema ở Indonesia đang ra sức kêu gọi và đòi hủy bỏ cuộc thi này.

Họ cho rằng cuộc thi chỉ “thúc đẩy chủ nghĩa khoái lạc, vật chất và chủ nghĩa tiêu thụ” và các thí sinh dự thi không phải là một biểu mẫu lý tưởng cho thanh niên Hồi giáo học tập.

Tuy nhiên, những người tổ chức cuộc thi lại cho rằng quyết định loại bỏ phần thi áo tắm là một thỏa thuận để Indonesia đăng cai tổ chức cuộc thi và họ sẽ không thay đổi kế hoạch này.

“Chúng tôi đã bàn về trang phục trên biển cho các thí sinh vào năm ngoái khi Miss World đang được tổ chức ở London, bởi chúng tôi biết rằng trang phục là một vấn đề nhạy cảm ở Indonesia” - Nana Putra từ tập đoàn truyền thông MNC nói.
Miss World 2013
Ines Putri Tjiptadi, Hoa hậu Indonesia 2012 
Theo lời khẳng định của ban tổ chức cuộc thi, Miss World 3013 sẽ bỏ phần thi diện trang phục áo tắm, để tránh xúc phạm tới nền văn hóa Hồi giáo cũng như tôn trọng những phong tục và các giá trị văn hóa ở Indonesia.
 
Thay vào đó 137 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới sẽ được mặc trang phục sarong truyền thống của Indonesia. “Chúng tôi tôn trọng văn hóa tất cả những nước đăng cai cuộc thi” - bà  Julia Morley, Chủ tịch tổ chức Miss World nói.

“Tôi không nghĩ Indonesia là đất  nước duy nhất có nền văn hóa này, nhưng chúng tôi muốn làm việc theo cách tôn trọng nền văn hóa đó. Khi đến bất kì nước nào trên thế giới, bạn nên tôn trọng văn hóa của nước họ” - bà Morley chia sẻ.

“Trang phục sarong truyền thống sẽ được thiết kế sáng tạo và phù hợp với từng sự kiện trong cuộc thi” Soeratmadjie, đại diện ban tổ chức cuộc thi tại Indonesia nói thêm.
Trang phục sarong truyền thống của Indonesia.
Một phần của cuộc thi sẽ được tổ chức ở một khu nghỉ dưỡng trên hòn đảo ở Bali. Đây được xem là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất ở Indonesia, mỗi năm có hàng triệu người đổ về đây để nghỉ dưỡng. Vòng cuối cùng của Miss World 2013 sẽ được tổ chức gần thủ độ Jakarta vào ngày 28/9. Toàn bộ các phần thi của thí sinh sẽ được truyền hình trực tiếp từ trung tâm hội nghị quốc tế Sentul ở Jakarta.

Hiện những tranh cãi xung quanh cuộc thi vẫn chưa lắng xuống ở Indonesia. Giáo sĩ của Hội đồng Ulema (MUI) nói rằng họ sẽ gửi một lá thư tới chủ tịch Susilo Bambang Yudhoyono yêu cầu hủy bỏ cuộc thi này.

“Những người tham dự chỉ nhằm mục đích khoe da thịt, những thứ mà chúng ta đáng lẽ nên che đậy. Nó chống lại giáo lý Hồi giáo” - Mukri Aji, một giáo sĩ mới nổi của MUI lên tiếng.

Hizbut Tahrir Indonesia, một nhóm Hồi giáo cực đoan ở Indonesia nói rằng họ đã lên kế hoạch biểu tình chống đối và ép hủy bỏ bằng được cuộc thi sắc đẹp này.
Miss World 2013
Một người phụ nữ Hồi giáo ăn mặc kín đáo khi đi bộ trên bãi biển bên cạnh những du khách nước ngoài.
Indonesia là đất nước có số lượng người hồi giáo đông nhất thế giới. Tin từ AP nói rằng: “Hầu hết những người Hồi giáo ở Indonesia đều không quá bảo thủ, nhưng một phần nhỏ những người Hồi giáo theo tư tưởng cực đoan đã có tiếng nói trong mấy năm gần đây”.
 
Năm ngoái, cô ca sĩ dị nhất thế giới  Lady Gaga cũng đã bị ép phải hủy bỏ chương trình hòa nhạc của mình tại Indonesia sau khi những người bảo thủ Hồi giáo đe dọa sẽ đốt cháy các điểm cô biểu diễn và lên tiếng chỉ trích trang phục thiếu vải của cô. Họ còn gọi cô ca sĩ này là” người tôn thờ ma quỷ” khi cô mặc những bộ đồ phản cảm.

Ca sĩ Beyonce và ban nhạc Pussycat Dolls cũng đã từng bị yêu cầu ăn mặc kín đáo trước khi biểu diễn ở một đất nước có số lượng người hồi giáo đông nhất thế giới này.

Hà Trần

Bình luận
vtcnews.vn