Cặp đôi hoàn hảo: Lê Hoàng khác người đến cùng

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 29/04/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Dù liên tiếp bị ném đá vì cách nhận xét và cho điểm nhưng liveshow 9 Cặp đôi hoàn hảo, Lê Hoàng vẫn một mình một đường, giữ cá tính.

(VTC News) – Dù liên tiếp bị ném đá vì cách nhận xét và cho điểm nhưng liveshow 9 Cặp đôi hoàn hảo, Lê Hoàng vẫn một mình một đường, giữ cá tính dù có thể bị trách.

Người dễ dãi nhất trong show diễn này là Lê Minh Sơn. Nhận xét dĩ hòa vi quý, điểm số thấp nhất là 9. Có lẽ, đến chặng đường này, anh không muốn làm mất lòng ai nữa.

Lưu Thiên Hương vẫn giữ được chất riêng, nhận xét sắc và có dấu ấn. Lê Hoàng tiếp tục hạ điểm 7 cho Phan Đinh Tùng – Cát Phượng dù các thành viên khác khen lấy khen để.

Ở đêm thi này, cặp đôi phải dừng cuộc chơi là Nathan Lee và Ngọc Oanh. Ba đôi còn lại tiến vào đêm chung kết là Mỹ Lệ - Khương Ngọc, Thanh Thúy – Dương Triệu Vũ, Phan Đinh Tùng và Cát Phượng.

Cặp đôi hoàn hảo
Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy 
Trong đó, gây ấn tượng mạnh nhất có lẽ thuộc về Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy. Ở phần thi ca khúc hit của ca sĩ, cặp đôi này thể hiện Anh không cần (Kiên Trần).

Dương Triệu Vũ và Thanh Thúy thật xứng đáng với việc họ liện tục được khán giả yêu thích nhất. Cặp đôi này đã có phần trình diễn ấn tượng với sự hòa quyện cả về giọng hát lẫn vũ đạo.

Thanh Thúy chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của mình, chuyên nghiệp hơn, sexy không kém một ca sĩ chuyên nghiệp. Chỉ tiếc một chút là Thanh Thúy hát nốt cao hơi bị căng.

Phần thi này nhận được rất nhiều lời khen ngợi của giám khảo Lưu Thiên Hương và Nguyễn Hải Phong.

Ru lại câu hò và Vọng cổ buồn tiếp tục đem đến thành công cho cặp đôi này với số điểm rất lớn khi ho lần đầu tiên thể hiện dân ca và vọng cổ. Được đầu tư công phu, cặp đôi này đã có phần hát khá tình tứ. Thanh Thúy hát cải lương cũng rất mùi.
Cặp đôi hoàn hảo
Mỹ Lệ và Khương Ngọc 
Mỹ Lệ và Khương Ngọc đem đến bản hit Vầng trăng đêm trôi của Mỹ Lệ, Ca khúc này không thực sự thành công với hai người. Những nốt thấp làm khó Khương Ngọc vì anh hát bị cụt. Lưu Thiên Hương mong cặp đôi này có thêm điểm mới khi hát ca khúc này. Mỹ Lệ cũng bị chê vào chậm một số chỗ.

Ngọn lửa cao nguyên theo thể loại rock lại giúp cặp đôi này lấy điểm trong mắt giám khảo và khán giả. Giọng hát đầy lửa, lối diễn sôi động đã làm nóng khán phòng.

Bất ngờ là ở chỗ, hai thí sinh này cho rằng, rock không phải là sở trường của mình. Nói như Nguyễn Hải Phong thì cuộc chơi đã giúp cặp đôi này khám phá thêm khả năng, tài năng của mình.

Cát Phượng và Phan Đinh Tùng thể hiện Lỗi lầm, một bản hit của Phan Đinh Tùng. Nếu Nguyễn Hải Phong và Lê Minh Sơn hết lời khen ngợi cặp đôi này và cho điểm số cao thì Lê Hoàng tiếp tục đi ngược lại với giám khảo còn lại để cho điểm 7.

Mặc dù thời gian vừa qua, vị đạo diễn này nhận nhiều gạch đá khi làm giám khảo cuộc thi này và cả Bước nhảy hoàn vũ nhưng anh không vì thế mà lung lay và làm khác đi cách nhận định, suy nghĩ của mình.

Nói về tiết mục này, Lê Hoàng có lẽ không thích cách hát có phần run rẩy và không thể hiện được sự ngọt ngào của Cát Phượng.
Cặp đôi hoàn hảo
Cát Phượng và Phan Đinh Tùng. 
Osolemio nhạc Ý được chia thành hai đoạn, hát theo kiểu cổ điển và phá cách. Bản này dành được 39 điểm, số điểm cao nhất trong đêm thi với vô vàn sự ngợi khen. Giám khảo thích cả cách dàn dựng lẫn phối khí và hát.

Lê Minh Sơn cũng chia sẻ, nếu vắng cặp đôi này ở đêm chung kết sẽ rất buồn. Khó tính như Lê Hoàng cũng cho điểm 9. Có thể nói, ca khúc này đã giúp cặp đôi đi tiếp vào sâu cuộc chơi. Và ít nhất, cũng nắm chắc giải ba của chương trình.

Cặp đôi Nathan Lee và Ngọc Oanh dừng lại ở đêm thứ 9 cũng không bất ngờ. Ca khúc đầu tiên, họ đã đem đến Xinh do chính Nathan Lee sáng tác. Ca khúc này được phối theo hai phong cách Acoustic và dance. Vốn là ca khúc được Thu Minh biểu diễn khá thành công.
Cặp đôi hoàn hảo
Nathan Lee và Ngọc Oanh 
Tuy nhiên, Ngọc Oanh dù có được khen là tiến bộ nhưng vẫn chưa thoát khỏi bệnh phô, chênh và bị mờ ở một số nốt thấp. Cô nàng này cũng không có một cột hơi tốt. Cô hát nhiều ở ngực và cổ hơn là biết cách lấy hơi đúng.

Habanera trong vở Carmen thuộc thể loại nhạc kịch được cặp đôi này đem ra để thử sức. Ca khúc thực sự làm khó cho Ngọc Oanh vì cách hát cổ điển không hề đơn giản, kể cả với những người học hành bài bản.

Ngọc Oanh lại không phải là người xử lý tốt ở những nốt cao hoặc xuống thấp. Cô nhận được nhiều lời khen ở ca khúc này nhưng trên thực tế, Oanh hát run và không vững vàng.

Nói theo cách của Ban giám khảo thì Nathan Lee đã như một người hùng trong đêm khi gồng gánh bạn diễn để cả hai cùng thăng hoa.

Đêm chung kết tới đây hẳn sẽ vẫn còn những bất ngờ. Chương trình sẽ được chúng tôi tiếp sóng. Mời quý vị đón xem!


Trần Lê
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Bình luận
vtcnews.vn