Bảo Anh múa cột sexy, Ngô Kiến Huy bùng nổ

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 28/04/2013 07:45:00 +07:00

(VTC News) – Trong liveshow 6 Bước nhảy hoàn vũ, Bảo Anh gây ấn tượng khicó màn múa cột rất sexy còn Ngô Kiến Huy tiếp tục bùng nổ.

(VTC News) – Trong liveshow 6 Bước nhảy hoàn vũ, Bảo Anh gây ấn tượng khi có màn  múa cột rất sexy còn Ngô Kiến Huy tiếp tục bùng nổ.




Liveshow 6 Bước nhảy hoàn vũ với chủ đề nhạc kịch Broadway và Musical đã diễn ra tối qua tại TP.HCM. 7 cặp thí sinh đã có những phần trình diễn nhiều màu sắc với những trích đoạn hay nhất trong những vở nhạc kịch.

Cặp đôi Ngọc Quyên – Daniel là thí sinh mở màn đêm diễn. Trên nền nhạc ca khúc Be Italian, Ngọc Quyên hóa thân làm cô nhân tình khiêu gợi của vị đạo diễn người Ý tài hoa trong bộ phim nổi tiếng. Trong phần đầu bài diễn, Ngọc Quyên thể hiện chưa khớp nhạc và còn chút bối rối, nhưng đến phần sau cô đã thể hiện rất tốt được thần thái, vẻ quyến rũ của nhân vật và được BGK đánh giá cao.

ngoc-quyen
Ngọc Quyên – Daniel 
3 giám khảo là Khánh Thy, Trần Ly Ly và Lê Hoàng đều cho rằng cái thiếu của Ngọc Quyên là thiếu cá tính và thiếu liều lĩnh nên nội lực bên trong chưa toát ra được bên ngoài. Tuy nhiên, tổng thể bài diễn tốt.

“Thi không thích phần kết hợp với âm nhạc của Quyên hôm nay, Quyên nhảy không tốt nhưng những động tác Quyên làm cho Thi rất là thích vì Quyên đã thoát hẳn khỏi bóng dáng của người mẫu và bắt đầu trở thành một vũ công. Các động tác thoáng hơn, uyển chuyển hơn và cũng nguy hiểm hơn”, Khánh Thy cho biết.

Còn giám khảo khách mời là Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2012 Trương Nam Thành thì đồng cảm với Ngọc Quyên và cho cô điểm cao nhất (9 điểm, 3 giám khảo còn lại 8 điểm): “Nói về thí sinh đầu tiên chị Ngọc Quyên, chị rất là tốt, mở đầu rất chất và có thần thái của mình. Về người mẫu, sự uyển chuyển, nhẹ nhàng sẽ bị cứng nhưng chị đã thoát ra được thân hình của mình, em thấy nó tốt. Phần kết thúc rất hồi hộp và mang lại thích thú cho khán giả”.

Lan Phương – Valeri chọn dự thi một trích đoạn trong vở kịch nổi tiếng Chicago trên nền nhạc Cell block tango. Lan Phương xuất hiện với vẻ quyến rũ và quyết liệt khi hóa thân thành người đàn bà vừa giết xong anh chồng ngoại tình và nhảy múa, sau đó bị vào tù và kể chuyện cùng các cô nàng đồng cảnh. Đáng chú ý trong tiết mục này, một mình Lan Phương đã đảm nhận vai cả 4 cô nàng và thay đổi trang phục 4 lần trên sân khấu.

lan-phuong
Lan Phương – Valeri 
Đạo diễn Lê Hoàng nhận xét: “Lan Phương hát và diễn xuất rất tuyệt. Nhưng phần thể hiện Lan Phương chia thành ba phần rõ ràng, phần đầu rất hay, phần giữa lọng cọng và phần cuối lại hay. Có những lúc nhạc vẫn đang nổi bình thường nhưng Lan Phương lại không diễn, trong bài nhảy không có những phút dừng như thế. Còn nét mặt và biểu cảm của Lan Phương rất tốt.”

Nhận xét này được Trần Ly Ly đồng tình, còn Khánh Thy cho rằng Lan Phương lạm dụng những động tác nhạc kịch nhiều quá, không có điểm nhấn. Riêng Trương Nam Thành thì cho rằng rất chất và dành tặng cặp đôi của Lan Phương số điểm cao hơn hẳn 3 giám khảo: 10 điểm.

Hòa Hiệp - Vesela hóa thân thành 2 chú mèo: Hòa Hiệp là mèo Đi-hia còn cô bạn hóa thân mèo Kitty cùng đột nhập vào kho báu của bọn trộm cướp và tranh giành nhau. Cả 2 diện trang  phục bó sát có đuôi dài và khuôn mặt được hóa trang mèo rất dễ thương. Họ đã có một màn trình diễn vui nhộn trên nền nhạc Sparkling diamonds, hài hước với những pha 2 chú mèo đánh nhau tranh kho báu.

hoa-hiep
Hòa Hiệp - Vesela 

Biên đạo múa Trần Ly Ly nhận xét: “Thường thì chúng tôi sẽ cho điểm kém vì nhạc một đường và nhảy một nẻo ý tưởng. Nhưng tôi nghĩ đó là một câu hỏi khó để kết hợp hai cái. Mấy hôm trước Hòa Hiệp chưa phối hợp ăn ý với bạn diễn nhưng riêng đêm nay thì Hòa Hiệp đã rất ăn ý và phối hợp nhuần nhuyễn với bạn diễn. Hôm nay tôi rất khen Hòa Hiệp vì phần nhảy.” (8 điểm)

Đạo diễn Lê Hoàng khắt khe hơn khi nhận xét và cho điểm 7: “Đây là một bài nhảy sáng tạo, tôi thấy phần phục trang và hóa trang rất tuyệt, nên tôi sẽ chờ những động tác của mèo là nhanh nhẹn, mềm mại và rất quay ngoắt. Nhưng tôi không thấy điều đấy, tôi thấy con mèo này hơi hiền, hơi đểu, nó không có sự đột phá, không có sự nham hiểm và ma mãnh nơi con mèo”.

Yến Trang - Tisho thể hiện trích đoạn trong vở nhạc kịch Ấn Độ nói về một chàng trai muốn trở thành nhân vật nổi tiếng Bollywood, dù không đạt được nhưng có đám cưới hạnh phúc cùng người yêu. Trên nền nhạc Bombay dreams, cặp đôi thể hiện được sự vui nhộn với sự hỗ trợ của đông đão vũ công.

yen-trang
Yến Trang - Tisho 
Đạo diễn Lê Hoàng bày tỏ choáng ngợp: “Tôi đang sững sờ vì sự đông đảo của diễn viên trên sân khấu, chưa bao giờ choáng ngợp đến thế. Tôi không nhìn ra Yến Trang trong đám đông sôi động đó. Nét mặt của Yến Trang rất là ổn, diễn xuất vui tươi nhưng các động tác của Yến Trang đơn giản quá! Không ra Ấn Độ vì chưa có uyển chuyển và nhanh”.

Khánh Thy đồng tình nhưng cho điểm cộng vì “Yến Trang thể hiện các động tác rất tốt, Yến Trang đúng là Yến Trang”. Còn Trương Nam Thành tiếp tục cho điểm 10 nổi trội so với 3 giám khảo còn lại vì cho rằng Yến Trang luôn giữ được phong độ.

Hồ Vĩnh Khoa - Anna chọn trích đoạn Me and my baby trong vở nhạc kịch Chicago nói về những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ luôn mong muốn có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Với nhiều tâm trạng khác nhau như ủ rũ, vui nhộn, nổi loạn, cả 2 thể hiện khá tốt với điểm nhấn là những động tác nhào lộn khó.

ho-vinh-khoa
Hồ Vĩnh Khoa - Anna 
Khánh Thy nhận xét: “Đây mới đúng là Broadway. Tôi chỉ hơi tiếc, tôi nghĩ Hồ Vĩnh Khoa sẽ phải bứt phá hơn nữa, tại vì trong tất cả các đêm tôi thấy Hồ Vĩnh Khoa làm đều tốt nhưng nó chưa thực sự là bùng nổ và tôi mong chờ một điều gì đó, vì rõ ràng trong bài nhảy của Hồ Vĩnh Khoa những động tác cá nhân làm tốt, động tác vào đôi cũng tốt, cái thần mặt cũng tốt, nhưng không hiểu sao nó không làm tôi ép phê.

Hồ Vĩnh Khoa phải suy nghĩ lại các dựng bài hay trong phần thể hiện cá nhân có điều gì bứt phá hơn để chúng tôi mạnh tay cho bạn điểm cao hơn một tí nữa.”

Và Trần Ly Ly bổ sung cho nhận xét này: “Tôi chỉ cho bạn chỗ nào bạn có thể bứt phá. Chỗ mà bạn đập phá thùng rác là chỗ bạn bứt phá. Bạn điên cuồng đập phá đi, phá vỡ những gì đang tồn tại, sống thật với giấc mơ của mình, đó chính là vỏ bọc của bạn, hãy phá bỏ nó.

Bảo Anh – Atanas chọn  hóa thân thành cặp vũ nữ và đạo diễn trên nhạc nền là một ca khúc gắn liền với tên tuổi của Christina Aguilera - I'm a good girl.

Bảo Anh đã trở thành cô vũ nữ nóng bỏng quyến rũ được anh chàng đạo diễn đào hòa. Màn múa cột gợi cảm cũng được cô vận dụng đưa vào bài nhảy.

bao-anh
Bảo Anh đã trở thành cô vũ nữ 
Giám khảo Trần Ly Ly nhận xét: “Bảo Anh có một nhóm làm việc rất tốt, phối hợp rất tốt, em có một sân khấu khá hiện đại. Em cũng thể hiện được sự khêu gợi, em đạt được cái đấy. Nhưng phần nhảy tôi vẫn chưa hài lòng với em, nếu như độ sắc sảo, độ nhanh, độ chắc chắn em hơn tí nữa thì em sẽ là một diễn viên có thể đáp ứng mọi nhu cầu của Musical”.

Trong khi đó, Khánh Thy và Lê Hoàng có nhận xét trái chiều nhau. Khánh Thy cho rằng bài nhảy không có những động tác xuất sắc, nó hơi bình thường, Bảo Anh bị cứng vì trang phục.

bao-anh
Bảo Anh – Atanas 
Còn Lê Hoàng thì cho rằng “Bảo Anh hôm nay rất xuất sắc, những động tác của Bảo Anh rất biểu cảm, rất là đam mê. Thoát ra khỏi sự căng cứng, nó hoàn toàn thả vào sự sôi động và cuồng nhiệt” và cho điểm cao nhất cùng với Trương Nam Thành: 9 điểm.

Ngô Kiến Huy - Victoria là cặp đôi bùng nổ nhất đêm thi. Chọn thể hiện broadway trên nền nhạc Step in time, cả 2 khiến BGK và khan giả thích thú.

Giám khảo Trần Ly Ly khẳng định đây mới là nhạc kịch và Ngô Kiến Huy rất có khả năng nhảy nhạc kịch, nhưng lần sau cần nhấn nhiều vào phần kỹ thuật.

Khánh Thi: “Tôi không biết tôi có uống nhầm thuốc lú không mà mỗi một show của Ngô Kiến Huy tôi đều phải nói lời khen. Có một điều tôi rất thích ở Ngô Kiến Huy đó là anh đã thể hiện đúng tinh thần là một ngôi sao thi nhảy và bạn nhảy của anh đóng vai phụ, nâng anh lên”.

ngo-kien-huy
Ngô Kiến Huy - Victoria 
Còn Lê Hoàng và Trương Nam Thành cho rằng bài diễn quá xuất sắc. Cùng với điểm 9 của Trần Ly Ly, 3 điểm 10 từ các giám khảo còn lại đã khiến Ngô Kiến Huy có điểm số cao ngất ngưởng.

Trong tuần trước, với vũ điệu Jive trên nền nhạc của ca khúc Trống Cơm, Ngô Kiến Huy và Victoria cũng đã giành được giải Thí sinh được yêu thích nhất trong tuần dựa trên lượng tin nhắn bình chọn từ khán giả.

Kết thúc, cặp của Hòa Hiệp phải nói lời chia tay khi họ có điểm số thấp nhất và không được nhiều bình chọn. Kết quả này không bất ngờ bởi Hòa Hiệp nhạt nhòa và không sở hữu lượng fan nhiều.

Đêm thi tiếp theo của 6 cặp đôi với chủ đề Nhảy Swing Marathon và Mixing dance sẽ diễn ra vào lúc 21g20 Thứ bảy 5/5 được truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTC News tiếp sóng.

Hoàng Anh
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

 

Bình luận
vtcnews.vn