Thử điểm danh top 4 tài năng nhất Việt Nam

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 19/04/2013 07:29:00 +07:00

(VTC News) – Sau 2 đêm thi chung kết, đêm gala xếp hạng diễn ra Chủ nhật tuần này chỉ có mặt 4 thí sinh tài năng nhất, họ là ai?

(VTC News) – Sau 2 đêm thi chung kết, đêm gala xếp hạng diễn ra Chủ nhật tuần này (21/4) chỉ có mặt 4 thí sinh tài năng nhất, họ là ai?

Đêm chung kết 1 của Vietnam’s Got Talent 2013 là một cuộc chiến gay go khi quy tụ đến 4 tiết mục được khán giả bình chọn nhiều nhất trong 7 tuần bán kết vừa qua gồm: ảo thuật của Nguyễn Phương, 3 tiết mục hát của Hoàng Khánh Linh, Dương Quyết Thắng và Trần Hữu Kiên. Ngoài ra còn có sự góp mặt của K’Druynhs, nhóm nhảy HFO và võ đường Thanh Phong.

Dựa theo vào những gì các thí sinh đã trình diễn, không quá khó để có thể đoán được 2 cái tên sẽ đi tiếp vào đêm gala trao giải diễn ra vào Chủ nhật tuần này. 

Ứng cử viên sáng giá đầu tiên là chàng luật sư mê hát opera Trần Hữu Kiên.

Trần Hữu Kiên Vietnam's Got Talent 2013
Trần Hữu Kiên luôn thu hút khán giả và ban giám khảo bằng những phần khoe giọng lạ của mình.  
Suốt chặng đường tham gia Vietnam’s Got Talent 2013, Trần Hữu Kiên luôn thu hút khán giả và ban giám khảo bởi những tiết mục hấp dẫn của mình. Dù xét về thực lực giọng hát, Kiên còn mắc rất nhiều lỗi kỹ thuật.

Nhưng điều khiến khán giả nể phục ở thí sinh này chính là việc anh hát bằng bản năng, dù chẳng biết kỹ thuật hát opera "mặt mũi" ra sao nhưng lại luôn muốn mang đến một không gian âm nhạc đầy màu sắc opera cho người nghe.

Ở vòng loại sân khấu, Kiên làm người ta choáng với chất giọng nam cao khỏe khoắn của mình. Thì trong vòng bán kết, anh có chút mất điểm khi hát khá chênh vênh bài Hồ trên núi.

Chỉ đến đêm chung kết 1, khi Kiên quyết định làm sang ca khúc nhạc thị trường Yêu thương mong manh của nhạc sĩ Đức Trí theo phong cách bán cổ điển thì anh mới lấy lại được sự tỏa sáng của mình.

Có thể Kiên hát Yêu thương mong manh còn khá căng cứng, do kỹ thuật lấy hơi của anh chưa tốt. Nhưng chí ít, nghĩ ra việc hát ca khúc này theo hướng bán cổ điển với dàn dây đã là một sáng tạo đáng ghi điểm cho anh rồi.

Giữa một loạt những giọng hát của đêm chung kết 1, về mọi mặt Kiên đều hơn hẳn. Tuy nhiên kết quả thì vẫn là luôn khó lường. Nhưng hy vọng, Hữu Kiên sẽ vượt lên được các giọng hát còn lại để lọt vào đêm gala xếp hạng.

Nguyễn Phương Vietnam’s Got Talent 2013
Nguyễn Phương quá có duyên trên sân khấu. 
Thí sinh thứ hai có nhiều khả năng lọt vào đêm gala xếp hạng từ đêm chung kết 1 là chàng ảo thuật gia Nguyễn Phương. Phải nói rằng, Nguyễn Phương quá có duyên trên sân khấu.

Chỉ nhờ cái duyên ăn nói và cái tài đưa đẩy câu chuyện của mình, Nguyễn Phương đã lừa được cả ba giám khảo của Vietnam’s Got Talent 2013 . Mà quan trọng là lần nào dính “quả lừa”, họ cũng đều “tâm phục khẩu phục”.

Các trò ảo thuật của Nguyễn Phương không thật là đặc sắc. Nhưng nó được xâu chuỗi lại bởi một cái đầu thông minh để biến thành một phần trình diễn hấp dẫn khán giả từ đầu đến cuối.

Nguyễn Phương bằng cách diễn và lời nói của mình làm cho độ cuốn hút của tiết mục tăng dần khiến làm khán giả và người hỗ trợ phải hồi hộp. Với những màn ảo thuật xoàng như vậy mà thu hút được khán giả thì Nguyễn Phương quả là một đối thủ đáng gờm. Nên nhớ, anh cũng chính là người từng đứng đầu về bình chọn ở vòng loại sân khấu.

Nếu như đêm chung kết 1 có phần nhạt và dễ chọn gương mặt nổi trội thì ở đêm chung kết 2, tình thế có vẻ khó khăn hơn cho cả giám khảo và khán giả. Đêm chung kết 2 có sự góp mặt của hai cô gái trẻ xinh đẹp và đầy tài năng xuất thân từ Học viện Âm nhạc Quốc Gia – là Kiều Anh và Huyền Trang.

Ngoài ra còn có 5 tiết mục nặng ký khác là hát Ngựa ô thương nhớ của Cao Hà Đức Anh, xiếc của nhóm Hoa Mẫu Đơn, vẽ Thúy Hạnh  của Phạm Hồng Minh, kungfu với mảnh thủy tinh và kim của nhóm Lý Bằng, và nhảy tự do (freestyle) của Nguyễn Công Đạt.

Cái tên đầu tiên sẽ đi thẳng vào đêm gala xếp hạng của mùa thứ hai Vietnam’s Got Talent, không ai khác ngoài ca nương 18 tuổi, Nguyễn Kiều Anh. Ngay từ vòng loại sân khấu, không khó để nhận thấy, Kiều Anh là một nhân vật được chương trình “vớt lên” làm ngôi sao.

Nguyễn Kiều Anh Vietnam’s Got Talent 2013
 Để trở thành quán quân trong chương trình Vietnam’s Got Talent 2013 thì tài năng của Kiều Anh là quá dư thừa.
Cô gái này đã quá có tiếng trước khi đến với Vietnam’s Got Talent 2013. Là ca nương nổi tiếng xinh đẹp của bộ môn ca trù. Hiện đang học đàn tranh tại Học viện Âm nhạc quốc gia VN.

Kiều Anh là một bảng tổng hòa của các loại hình âm nhạc dân tộc. Cô không hát xuất sắc bất cứ thể loại nào. Nhưng có thể hát được tất cả từ ca trù, quan họ, cho đến chèo. Thêm vào đó, cô cũng khéo gây cảm tình với người xem bằng một ngoại hình xinh xắn cộng với tài chơi đàn tranh hấp dẫn.

Những phần trình bày của Kiều Anh tại cuộc thi năm nay luôn nhận được những lời khen không thể hay hơn từ phía giám khảo. Trong đêm thi chung kết 2 vừa qua, Kiều Anh cũng cho thấy khả năng và cá tính vượt trội củ mình so với các thí sinh khác khi biết chọn gu nhạc tốt với thể loại world music.

Để thành một nghệ sĩ lớn của thể loại world music thì Kiều Anh còn phải học nhiều. Nhưng nếu đơn giản chỉ là để trở thành quán quân trong chương trình Vietnam’s Got Talent 2013 thì tài năng của Kiều Anh là quá dư thừa.

Cuộc đua cho tấm vé cuối cùng vào đêm gala xếp hạng sẽ được chia đều cho ba thí sinh của đêm chung kết 2 là Cao Hà Đức Anh, nhóm Hoa mẫu đơn, nhóm Lý Bằng.

Cao Hà Đức Anh, thực sự là một tài năng nhí của mùa Vietnam’s Got Talent năm nay.  Đức Anh không có giọng hát thuộc dạng “đỉnh” nhưng cậu bé này tạo được sự cuốn hút trên sân khấu một cách khác biệt so với các thí sinh khác.

Nhóm xiếc Hoa mẫu đơn lại lấy cảm tình của người xem bởi nghị lực sống của các em. Là những đứa trẻ mồ côi, Hoa mẫu đơn đến với xiếc không phải chỉ là vì đam mê, mà cốt yếu là vì mưu sinh.

Nhưng những gì các em thể hiện trên sân khấu cho thấy, trong cuộc mưu sinh đó, nếu không có một lòng đam mê thật sự lớn với bộ môn này, chắc chắn không đứa trẻ nào dám vượt qua nỗi sợ hãi về tại nạn để đi tiếp.

Hoàn hảo hơn cả là những tiết mục kungfu của nhóm Lý Bằng. Từng đi biểu diễn khắp nơi, trong và ngoài nước, có kinh nghiệm dạn dày, nhóm Lý Bằng đã mang đến Vietnam’s Got Talent 20113 những tiết mục có bố cục hấp dẫn. Phần thi của họ thực sự là một phần biểu diễn khiến khán giả thỏa mãn về mặt thưởng thức.

Cao Hà Đức Anh Vietnam’s Got Talent 2013
Cao Hà Đức Anh xứng đáng là một trong những cái tên cạnh tranh tấm vé thứ hai vào đêm gala xếp hạng ở đêm chung kết 2. 
Nếu như ở mùa giải trước, những dự đoán về Top 4 cũng như người thắng cuộc khá dễ dàng thì năm nay lại hoàn toàn ngược lại. Mặt bằng thí sinh năm nay chưa có sự nổi trội, cá tính của mỗi thí sinh góp mặt trong hai đêm chung kết là ngang nhau. Do đó mọi dự đoán chỉ mang tính tương đối.

Trên các trang cá nhân và diễn đàn mạng, cả người hâm mộ lẫn nhưng ngôi sao của showbiz Việt đều có những dự đoán về quán quân Vietnam’s Got Talent mừa thứ hai. Hiện nay, số đông đang nghiêng về Nguyễn Kiều Anh.

Ca nương 18 tuổi này nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng mạng, và hàng loạt các ngôi sao như  ca sĩ Quốc Thiên, “thầy giáo hát” Võ Trọng Phúc của Got Talent mùa đầu tiên, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, siêu mẫu Võ Hoàng Yến,…

Theo sát Kiều Anh là nhóm Hoa mẫu đơn và nhóm Lý Bằng. Hai nhóm này được rất nhiều người ủng hộ. Trong đó có diễn viên Quốc Thuận, Ngọc Lan, …

Kết quả top 4 thí sinh đi tiếp vào đêm gala xếp hạng Vietnam’s Got Talent 2013 sẽ có lúc 20h ngày 21/4, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, và được VTC News tiếp sóng. Mời quý độc giả đón xem!

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn