Quốc Trung: 'Tôi luôn tôn trọng Đàm Vĩnh Hưng'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 18/04/2013 11:00:00 +07:00

(VTC News) – Từng phản đối sự hợp tác giữa Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng nhưng Quốc Trung cho biết anh luôn tôn trọng Mr.Đàm.

(VTC News) – Từng phản đối sự hợp tác giữa Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng nhưng Quốc Trung cho biết anh luôn tôn trọng Mr.Đàm.





Thông tin Quốc Trung ngồi “ghế nóng” The Voice đang làm cho chương trình đình đám này mùa thứ 2 trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cùng với Quốc Trung, 3 huấn luyện viên khác của chương trình là Hồng Nhung, Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng đã chứng tỏ sức hút của nó trước cả khi chương trình diễn ra.

Nhạc sĩ Quốc Trung vừa đáp máy bay từ Hà Nội vào TP.HCM để khởi động chương trình The Voice mùa thứ 2 và dự buổi ra mắt báo giới vào chiều nay, 18/4. Anh đã có những chia sẻ nhanh với phóng viên VTC News trước khi buổi họp báo diễn ra.

Nhạc sĩ Quốc Trung 
Quốc Trung cho biết: “Một trong những lý do tôi tham gia chương trình này là muốn đóng góp nhiều hơn cho các nghệ sĩ trẻ, tạo điều kiện nhiều hơn để họ có thể theo đuổi những cá tính âm nhạc riêng của mình. Tôi sẽ hướng dẫn thí sinh làm sao để thoát khỏi những lối mòn cũ và cởi mở hơn, nhiều cá tính mới hơn”.

Từng phản đối Thanh Lam hợp tác âm nhạc với Đàm Vĩnh Hưng nhưng giờ lại cùng làm huấn luyện viên The Voice với Mr. Đàm, Quốc Trung bày tỏ: “Ủng hộ hay không ủng hộ thì nó nằm trong tiêu chí phát triển của nghệ sĩ. Có thể, với tôi thì nó không phù hợp.

Thanh Lam và Đàm Vĩnh Hưng hợp tác trong album Sa mạc tình yêu 
Nhưng đối với Đàm Vĩnh Hưng, tôi luôn tôn trọng cậu ấy trên phương diện của một đồng nghiệp, một ca sĩ rất đam mê và tâm huyết với nghề. Không cùng quan điểm về nghệ thuật, âm nhạc nhưng mình luôn phải tôn trọng những đồng nghiệp về sự chọn lựa cũng như những quan điểm khác”.

Trước những dư luận trái chiều về việc chuyên môn Đàm Vĩnh Hưng khập khiễng so với 3 huấn luyện viên còn lại đều được đào tạo bài bản, Quốc Trung nói: “Tôi nghĩ phải chờ chương trình diễn ra thì mới biết ai mạnh yếu thế nào. BTC họ cũng đã có những định hướng riêng của họ và muốn dung hòa giữa ca sĩ học thuật và một ngôi sao giải trí. Đấy là một điều cần thiết cho chương trình”.

Cùng với việc làm huấn luyện viên The Voice, Quốc Trung cũng cho biết sẽ không tham gia làm giám khảo Vietnam Idol nữa.

Anh cho biết: “Không biết, tôi cũng muốn nghỉ vì tôi đã làm 2 năm rồi nên không còn cảm hứng nữa. Tôi muốn thay đổi. Nếu có quay lại Idolthì tôi cũng sẽ làm nhiệm vụ khác”.

Trả lời về việc chán Vietnam Idol có phải vì chương trình kém sức hút hay do lựa chọn của khán giả dẫn đến sự lên ngôi của Ya Suy không được giới chuyên môn đánh giá cao, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết:

“Tôi không nói là Vietnam Idol vừa qua không thành công bởi mỗi chương trình sẽ có một tiêu chí riêng, một concept riêng. Thành công hay không là ở BTC hay nhà sản xuất họ sẽ có những đánh giá riêng của họ.

Ở việt Nam, bao giờ chương trình mới cũng sẽ được đón nhận nhiều hơn. Idol đã qua mùa thứ tư nên không thể mới như The Voice. Idol cũng có những hấp dẫn riêng của nó, nó là những giấc mơ ca hát của rất nhiều người, không nhất thiết phải là ca sĩ. Đó là điểm mạnh riêng của chương trình. Tôi nghĩ, Idol là một giấc mơ có thể đến với bất cứ ai.

Đối với âm nhạc, không thể đánh giá theo bằng cấp, trình độ mà cần theo cảm xúc, sự hồn nhiên. Có thể, một bạn không phải là ca sĩ lên ngôi thì việc đầu tiên chúng ta hãy nhìn nhận đó là sự lựa chọn của khán giả. Khán giả đang cần, đang muốn thứ gì. Và từ đánh giá ấy, những nhà sản xuất hay những người làm âm nhạc sẽ có hướng đi và sự phát triển theo”.
.

Phượng Hoàng(ghi)

Bình luận
vtcnews.vn