Nóng mặt vì MC truyền hình

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 18/03/2013 04:19:00 +07:00

Những tình huống cố ý hoặc bất ngờ nhưng đều khiến khán giả phải đỏ mặt.

MC truyền hình thế giới và châu Á có những điểm khác biệt trong cách ăn mặc, tư duy, hành động, lời nói. Nhưng họ cũng thường xuyên khiến khán giả phải đỏ mặt vì những tình huống quá bất ngờ.

Thế giới

Nhận xét chung về những lần MC truyền hình thế giới khiến người xem phải đỏ mặt có thể quy về ba điểm: táo bạo, bất ngờ và… sốc.

Vào tháng 2 vừa qua, hẳn clip ghi lại cảnh thủ tướng Serbia “chết lặng” vì cô MC không mặc nội y đã trở thành điểm thu hút đặc biệt với khán giả khắp thế giới.

Thủ tướng Serbia “chết lặng” vì cô MC không mặc nội y 
Đó sẽ là một sự cố rất nhạy cảm và nhanh chóng trở thành vết nhơ với một MC truyền hình. Tuy nhiên, việc khiến cho thủ tướng phải đỏ mặt, và cả những khán giả xem chương trình Nhiệm vụ bất khả thi ngày hôm đó phải tròn xoe mắt, thực chất lại là một kế hoạch “nhử” khó ai có thể đoán trước.

Nếu như tình huống trên là một sự sắp đặt có chủ đích của nữ MC (thực chất được thay thế bởi một nữ diễn viên) thì không ít lần, chính các nữ MC lại trở thành nạn nhân phải đỏ mặt.

Trong các chương trình trực tiếp của truyền hình thế giới xảy ra những sự cố thiếu kìm chế và nhạy cảm. Tháng 2/2009, trên sóng trực tiếp tại Đức, một MC nam sau màn dẫn dắt đã bất ngờ chạm ngực nữ đồng nghiệp.

Bị sàm sỡ quá công khai, nữ MC không nhịn nổi cơn giận liền giáng cho anh chàng kia một cái tát nhớ đời.
Nữ MC không giấu nổi cơn giận vì bị sàm sỡ công khai trên sóng trực tiếp. 
Helen Skelton, nữ MC truyền hình đã gặp phải sự cố đỏ mặt khi đang dẫn chương trình trực tiếp.

Cô trông rất xinh đẹp khi đứng cạnh phỏng vấn các vận động viên đạt giải của Olympic và Paralympics ở bên ngoài cung điện Buckingham, Đức. Bất ngờ, một cơn gió thổi qua và chiếc váy bị tốc ngược lên trên, lộ cả nội y trong.
Bị gió thổi tốc váy khi đang phỏng vấn trực tiếp
Độ “bản lĩnh” chơi trội của các MC thế giới được minh chứng không chỉ ở trang phục rất thoáng, phát ngôn tự do mà còn ở sự đổi mới, nhưng đôi lúc nó lại đi quá đà.

Tháng 1 vừa qua, một kênh truyền hình Nga cho phát sóng clip dạy tiếng Trung Quốc mà sự xuất hiện của nữ MC xinh đẹp làm khán giả phải “bỏng mắt”, bởi càng ngày “cô giáo” càng một ít vải.

Ban đầu nữ MC tóc vàng mặc một chiếc váy đen ngực trễ gợi cảm. Sau đó, cô đột ngột cởi bỏ chân váy. Cuối cùng, cả phần áo trên cũng không cánh mày bay. Nhưng “cô giáo” này vẫn rất chuyên tâm vào bài dạy tiếng Trung Quốc. Đoạn clip đã vấp phải ý kiến chỉ trích dữ dội của cộng đồng mạng.
Ban đầu cô còn mặc đủ đồ, nhưng càng về sau càng... ít vải. 
Ngoài ra, không hiếm những MC thế giới phải gặp rắc rối vì những màn khiêu khích mắt nhìn khán thính giả hay những trò bông đùa quá lố.

Tháng 7/2010, nam phát thanh viên quyến rũ của đài BBC Tomasz Schafernaker đã gặp rắc rối khi bông đùa giơ "ngón tay thối" khi đang phát sóng trực tiếp bản tin thời tiết. Hành động đáng bị chỉ trích và sau đó anh phải chính thức xin lỗi khán giả.
Không những mặc sexy, người dẫn chương trình còn phanh áo khoe ngực với khán giả. 
Chỉ có thể là một nữ MC nước ngoài mới bạo gan diện chiếc váy ren xuyên thấu, mặc cũng như không này lên truyền hình. 
Tháng 7/2010, nam phát thanh viên quyến rũ của đài BBC Tomasz Schafernaker đã gặp rắc rối khi bông đùa giơ "ngón tay thối" khi đang phát sóng trực tiếp bản tin thời tiết. Hành động đáng bị chỉ trích và sau đó anh phải chính thức xin lỗi khán giả. 
Châu Á

Nếu như trên thế giới, nhà sản xuất chương trình truyền hình bạo tay tới mức dám “nhử” tinh thần thép của cả thủ tướng thì tại châu Á, mức độ chơi trội được áp dụng chủ yếu nhằm mục đích câu view khán giả.

Nhưng cũng chính những chiêu trò không đúng đắn này không phù hợp với phông nền văn hóa của người phương Đông nên đã bị người xem châu Á phản đối, tẩy chay.

Trên một số kênh thời sự của truyền hình Hàn Quốc gần đây liên tiếp xuất hiện những vụ việc người dẫn chương trình ăn mặc nhạy cảm. Có nữ MC diện trang phục gây ảo giác trong suốt khỏa thân. Có người lại xuất hiện với bộ đồ ướt nhẹp lộ nội y đen và diện váy ngắn bị rách đứng trước ống kính ghi hình bản tin thời tiết.
MC dẫn thời tiết để quần áo ướt nhẹp, lộ nội y và mặc váy rách là điều khiến khán giả Hàn Quốc khó chấp nhận. 
Tháng 7/2008, một kênh IPTV (truyền hình Internet) của Hàn Quốc đã gây tranh cãi trong công chúng bởi màn thoát y của nữ MC duyên dáng. Nguyên nhân là do nữ MC này đã say rượu và không kiểm soát được hành vi.

Tuy nhà đài đã chữa cháy bằng cách lập tức ngắt sóng nhưng vài phút sự cố kinh điển đó đã được lan truyền trên mạng với tốc độ chóng mặt.

Vì chiêu trò đưa các người mẫu mặc trang phục bikini nóng bỏng dẫn dự báo thời tiết trong dịp diễn ra Euro 2012 mà kênh truyền hình Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc đã phải xin lỗi.
MC mặc bikini dẫn chương trình khiến khán giả Trung Quốc thấy bị xúc phạm. 
Bên cạnh đó là những sự cố hy hữu, không nằm trong chủ đích gây scandal của MC nữ.

Tháng 2 mới đây, một MC nổi tiếng của đài truyền hình Quý Châu, Trung Quốc đã gặp một sự cố khiến cho khán giả truyền hình phải "đỏ mặt".

Cô diện chiếc xường xám thanh lịch nhưng vì size áo quá chật khiến nữ MC này bị lộ cả vùng bụng phía trong. Vì không hề hay biết sự cố của mình nên MC vẫn thản nhiên hoàn thành công việc.
Khán giả ngượng thay cô MC mặc xường xám quá chật khiến hở cả bụng. 
Tối 15/3 vừa qua, MC có thâm niên trong nghề của đài truyền hình Đài Loan cũng gặp phải một sự cố đáng tiếc khi bị tuột cúc áo, khiến nội y bên trong lộ rõ.
MC Trung Quốc bị tuột cúc áo, lộ nội y khi dẫn thời sự. 
Những sự cố vô tình và cả cố ý xảy ra trên truyền hình đối với các MC thế giới và châu Á còn cho thấy hiện nay nhu cầu tôn trọng khán giả được đặt lên hàng đầu - hơn là vấn đề lợi nhuận.

Cho dù có những khác biệt về phông nền văn hóa giữa phương Đông và phương Tây nhưng giới hạn về trang phục, phát ngôn, hành động luôn có những chuẩn mực khái quát. Việc người xem phải nhiều lần "đỏ mặt" vì các MC tất yếu sẽ dẫn đến hệ quả trái chiều là ý muốn tẩy chay, bài trừ.


Theo 24h
Bình luận
vtcnews.vn