Người tố Park Shi Hoo xâm hại tung 'đòn hiểm'

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 05/03/2013 01:23:00 +07:00

(VTC News) – Ngay sau khi có thông tin Park Shi Hoo kiện ngược lại A tội vu khống thì cô này đã đăng tải toàn bộ đoạn tin nhắn trên Kakao Talk của cô và K.

(VTC News) – Ngay sau khi có thông tin Park Shi Hoo kiện ngược lại A tội vu khống thì cô này đã đăng tải toàn bộ đoạn tin nhắn trên Kakao Talk của cô và K, Park Shi Hoo.

Dưới đây là cuộc hội thoại giữa A và K:

K: Xin lỗi em, anh có việc đột xuất nên phải về trước. Hãy gọi cho anh sau khi em và anh Shi Hoo gặp nhau.

K: Em cảm thấy tốt chứ?

A: Em vẫn chưa thể tỉnh táo. Em nghĩ em đã thật điên vào ngày hôm qua. Ah Ah. Đó là sai lầm lớn nhất đời em.

K: Anh không nghĩ chúng ta đã uống nhiều. Hãy uống thuốc đi nếu em cảm thấy không khỏe. Em không làm gì sai cả, mọi thứ đều ổn nếu em cảm thấy vui vẻ mà. Hãy cùng đi đến câu lạc bộ với anh nhé.

A: Vâng, câu lạc bộ L, phải không?

K: Số đo ba vòng của em thật sự hoàn hảo, anh rất ngạc nhiên.

A: Kekeke, anh đang trêu đùa em phải không. Điều em đang băn khoăn là tại sao em lại ở trên giường của anh Park Shi Hoo.

K: Vậy em nghĩ em sẽ làm gì với anh đây? Anh muốn nằm cạnh em nhưng giường quá chật và anh đã phải ra ngoài phòng khác.

A: Khốn nạn…Ah Ah có vẻ đã có chuyện gì không tưởng tượng đã xảy ra keke.

K:  Anh cũng đã uống vào ngày hôm qua. Anh sẽ không uống thế này nữa. Em cũng không nên uống nhé?

A: Em luôn nghĩ đã không uống nhưng hôm qua em đã uống vì anh!!!

K: Aw vậy sao. Hãy nghỉ ngơi đi. Hẹn gặp em sau nhé.

Mục đích khi công khai đoạn tin nhắn này, cô muốn chứng minh Park Shi Hoo đã cưỡng hiếp cô chứ không phải cô tự nguyện quan hệ.

Cô cho biết thêm: “Chúng tôi đã chơi trò uống rượu theo như lời đề nghị của Park Shi Hoo. Sau vài chén tôi đã không còn tỉnh táo. Tôi và anh ta chẳng thể nào phát sinh tình cảm để qua đêm với nhau”. Trước đó A còn khai với cảnh sát rằng cô đã bị cưỡng hiếp hai lần tại nhà của Park Shi Hoo

Đây cũng là đoạn tin nhắn chống lại K, trước đó anh đã khai rằng mình không hề uống say vào đêm hôm đó.

Phía công ty quản lý của A cũng cho hay: “Công ty của Park Shi Hoo đã cố gắng liên lạc với chúng tôi để dàn xếp vụ việc, nhưng chúng tôi đã không đồng ý khi sự thật chưa được làm sáng tỏ”.

Quản lý cũ của Park Shi Hoo cũng đưa ra lời phát biểu khi được biết mình bị kiện: “Sau khi chấm dứt hợp đồng với anh ấy, chúng tôi vẫn là bạn bè và hứa sẽ giúp đỡ nhau khi cần thiết. Tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc khi Park Shi Hoo bị dính quá nhiều tin đồn không hay ho cùng một lúc. Dường như Park Shi Hoo đã hiểu nhầm điều gì đó mà kiện tôi. Tuy nhiên tôi cũng sẽ làm tất cả thậm chí là ra tòa để bảo vệ sự trong sạch của mình”.

Sự việc ngày càng trở nên phức tạp hơn sau khi Park Shi Hoo kiện ngược lại A và quản lý cũ của mình.

Nhật Hạ


Bình luận
vtcnews.vn