Ngất ngây nhan sắc tân Tứ tiểu Hoa đán

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 25/01/2013 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Đến hẹn lại lên, danh sách tứ tiểu hoa đán của làng giải trí Hoa ngữ vừa được Xinhua công bố.

(VTC News) -  Đến hẹn lại lên, danh sách tứ tiểu hoa đán của làng giải trí Hoa ngữ vừa được Xinhua công bố.

Danh xưng “Tứ tiểu Hoa đán” xuất hiện lần đầu vào năm 2002 để dành tặng cho những mỹ nhân tài sắc nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Ban đầu, bốn người đẹp thuộc thế hệ 7X là Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn và Từ Tịnh Lôi được vinh dự nhận được danh xưng này.
 

Đến nay, bốn mỹ nhân kể trên đã được báo giới Trung Quốc tôn lên làm “Tứ đại hoa đán” và đây được coi là những cái tên bất di bất dịch. Còn ngôi “tứ tiểu hoa đán” liên tục đổi chủ, những cái tên từng được tung hô bao gồm: Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Huỳnh Thánh Y, Lưu Diệc Phi, Đường Yên, Vương Lộ Đan, Trịnh Sảng.
Đến hẹn lại lên, trang Xinhua vừa công bố tên của “Tứ tiểu hoa đán” dựa trên sự bình chọn của báo giới Trung Quốc, người của làng giải trí và cộng đồng mạng. 

1.Angela Baby – Tổng điểm: 70

 
Người đẹp nhận được nhiều phiếu bình chọn nhất là “nữ thần Hong Kong” Angela Baby. Cô tên thật là Dương Dĩnh, sinh ngày 28/2/1989, là “tiểu hoa đán” trẻ nhất từ trước đến nay. 
Angela Baby khởi nghiệp từ năm 14 tuổi khi việc kí hợp đồng với công ty thời trang nổi tiếng Hong Kong Talent Bang.
Không chỉ nổi tiếng với vai trò người mẫu, cô gái trẻ này còn khá thành công trong lĩnh vực điện ảnh, khán giả Việt Nam biết đến cô gái xinh đẹp này qua bộ phim Tai Chi O.
 
Ngoài ra, cái tên Angela Baby còn báo giới “săn sóc” kỹ càng bởi mối quan hệ tình cảm với tài tử điển trai Huỳnh Hiểu Minh. Tuy chưa một lần công khai tình cảm song, những gì mà cả hai thể hiện khiến người hâm mộ mong chờ một đám cưới như mơ của cặp đôi này.

2.Lưu Thi Thi – Tổng điểm: 70

 
Năm 2012, Lưu Thi Thi đã chễm chệ ngôi đầu trong danh sách “tứ tiểu Hoa đán”. So với đồng nghiệp cùng tuổi như Dương Mịch hay Lưu Diệc Phi thì thì thành công đến khá muộn với nữ diễn viên sinh năm 1987.
 
Lúc mới bước chân vào làng giải trí, ấn tượng duy nhất của khán giả về Thi Thi chỉ là một gương mặt hao hao Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, chỉ sau vai diễn Lưu Nhược Hi trong Bộ bộ Kinh Tâm, cái tên Lưu Thi Thi đã trở nên nổi như cồn, báo giới cũng như công chúng không còn gọi cô với biệt danh “tiểu Lưu Diệc Phi” nữa.
Ngoài vai diễn thành công trong Bộ bộ kinh tâm, Lưu Thi Thi còn gây ấn tượng với những bộ phim khác như Tiên kiếm kỳ hiệp, Quái hiệp Nhất chi mai, Hiên viên kiếm…


3.Dương Mịch – Tổng điểm: 67,5

 
Một lần nữa, Dương Mịch lại được bình chọn là tiểu Hoa đán của điện ảnh Hoa ngữ, đây là lần thứ ba liên tiếp cô lọt vào danh sách này.
Dương Mịch sinh ngày 12/9/1987, ngay từ khi mới 4 tuổi, cô đã góp mặt trong một số bộ phim truyền hình. Tuy nhiên, cái tên Dương Mịch thực sự được khán giả nhớ đến qua vai diễn Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp 2005.
 
Hiện tại, Dương Mịch được coi là một trong những nữ diễn viên trẻ nổi bật nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Sự nghiệp đang lên như diều gặp gió của Dương Mịch cũng đi kèm với nhiều scandal, cô từng được cho rằng sẽ sớm đoạt ngôi “nữ hoàng thị phi” của đàn chị Phạm Băng Băng.

4.Nghê Ni – Tổng điểm : 64.5

 
So với Dương Mịch, Lưu Thi Thi và Angela Baby thì Nghê Ni là cái tên còn khá lạ lẫm với khán giả Việt. Tại Trung Quốc, Nghê Ni được biết đến với biệt danh “Mưu nữ lang”, vì tài năng của cô được phát hiện bởi đạo diễn nổi danh Trương Nghệ Mưu.
 
Nghê Ni sinh vào một ngày rất đặc biệt: 8/8/1988. Năm 2011 là một bước ngoặt của Nghê Ni khi cô lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu và góp mặt trong bộ phim Kim lăng thập tam thoa của ông.
Hiện tại, Nghê Ni được chú ý hơn kể từ sau khi cô công khai tình cảm với Phùng Thiệu Phong – nam diễn viên điển trai của bộ phim từng gây sốt Cung – Tỏa tâm ngọc.


Hoài An


Bình luận
vtcnews.vn