Tân Hoa hậu châu Á bị chê lùn, kém xinh

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 22/01/2013 12:04:00 +07:00

(VTC News) - Việc người đẹp cao 1m67 với sắc đẹp được đánh giá là bình thường đăng quang hoa hậu châu Á đã gây nhiều thất vọng.

(VTC News) -  Việc người đẹp cao 1m67 với sắc đẹp được đánh giá là bình thường đăng quang hoa hậu châu Á đã gây nhiều thất vọng.

Đêm chung kết hoa hậu châu Á ATV 2012 diễn ra tại Hong Kong tối 21/1, 18 người đẹp đến từ nhiều quốc gia, lãnh thổ châu Á đã góp mặt. Đại diện của đặc khu kinh tế Hong Kong Trần Ngạn Dung đã đăng quang ngôi vị cao nhất.

 
Tân hoa hậu Trần Ngạn Dung (tên tiếng Anh là Amy Chen) năm nay 26 tuổi, đang học thạc sỹ. Việc Ngạn Dung giành được vương miện đã khiến nhiều khán giả thất vọng bởi cô không sở hữu một chiều cao lí tưởng (1m67) mà còn bị đánh giá là kém sắc so với nhiều thí sinh còn lại.
 

Tuy nhiên, hai Á hậu Tề Chân Thần và Svetlana Gulakova lại giành nhiều lời khen cho Tân hoa hậu và cho rằng, chiến thắng của cô là hoàn toàn xứng đáng. Trần Ngạn Dung tự nhận mình là một người hoạt bát, năng động và cởi mở, cô hi vọng việc đăng quang Hoa hậu châu Á sẽ giúp cô thành công trong ngành giải trí.

Ngoài ba danh hiệu Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2, cuộc thi còn trao các giải thưởng phụ khác như: Người đẹp trí tuệ; Người đẹp thân thiện; Người đẹp ăn ảnh; Người đẹp có hình thể đẹp nhất…
Hoa hậu châu Á 2011 Phùng Tuyết Băng lên tiếng rằng cô từng bị ép tiếp rượu quan khách. 
Hoa hậu châu Á (Miss Asia) là cuộc thi sắc đẹp do đài truyền hình châu Á ATV của Hong Kong tổ chức. Cuộc thi b khá nhiều tai tiếng. Như mới đây nhất, Hoa hậu châu Á 2011 Phùng Tuyết Băng lên tiếng cho biết, cô phải liên tục đi tiếp rượu, đãi khách theo yêu cầu của lãnh đạo Đài.

Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn