Phim Những người khốn khổ giành 3 Quả cầu vàng

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 14/01/2013 01:43:00 +07:00

Đó là: Giải Phim xuất sắc dành cho thể loại phim hài/ca nhạc, giải Nam diễn viên chính (Hugh Jackman) và nữ diễn viên phụ xuất sắc (Anne Hathaway).

Phim giành 3 giải Quả cầu vàng tại lễ trao giải vừa kết thúc cách đây ít giờ tại Mỹ: Giải Phim xuất sắc dành cho thể loại phim hài/ca nhạc, giải Nam diễn viên chính (Hugh Jackman) và nữ diễn viên phụ xuất sắc (Anne Hathaway).


Lễ trao giải Quả Cầu Vàng diễn ra tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, California sáng 14/1 (giờ Hà Nội).

Bộ phim ca nhạc "Les Misérables" chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Victor Hugo nhận giải thưởng ở hạng mục Phim hài / ca nhạc xuất sắc tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay.

Ngoài ra, "Les Miserables" cũng được xướng tên nhiều lần tại Quả Cầu Vàng năm nay. Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc trong phim hài / nhạc kịch được trao cho Hugh Jackman. Nam diễn viên tiết lộ anh bị ốm nhưng không ảnh hưởng tới việc anh xuất hiện trên sân khấu và chia sẻ cảm xúc.

Dàn diễn viên của phim "Những người khốn khổ" tự hào với ba giải Quả Cầu Vàng năm nay. 
"Đây quả là sự kiện rất tuyệt vời. Những người tham gia vào bộ phim, chúng ta đã làm một công việc tuyệt vời. 'Les Miserables' là dự án của sự say mê, lòng dũng cảm. Xin cảm ơn đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất... những người đã dẫn đầu trong nỗ lực này. Nếu không có các bạn tôi đã không thể đứng trên sân khấu này. Và chúng ta cũng đã có dàn diễn viên tuyệt vời nhất trên thế giới.

Tôi cũng muốn cảm ơn vợ tôi. Vợ tôi là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Có một lần, một ngày rất tồi tệ và mệt mỏi trên trường quay, tôi thực sự nghĩ tôi đã cố hơi quá sức rồi. Hôm đấy vợ tôi đã nói: 'Em nghĩ anh sẽ làm được!'. Xin cảm ơn em vì đã luôn khuyến khích và hỗ trợ cho anh", nam diễn viên chia sẻ.


Hugh Jackman xuất thân là diễn viên nhạc kịch của Australia. Trong phim "Les Miserables", anh vào vai Jean Valjean. Để hóa thân vào vai cựu tù khổ sai, nam diễn viên phải trải qua qua trình giảm cân rồi lại tăng cân để phù hợp vai diễn.

"Les Misearables" còn mang về cho Anne Hathaway giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Người đẹp diện váy trắng bước lên sân khấu, không giấu được xúc động. Cô ngập ngừng nói: "Chuyện này đang thực sự xảy ra hay sao? Tôi xin cảm ơn Hiệp hội báo chí nước ngoài, cảm ơn những người nghệ sĩ tuyệt vời đã thay đổi cuộc đời tôi. Xin cảm ơn vì đã dành cho tôi hiện vật này. Cảm ơn cả những người đã được đề cử cho hạng mục giống tôi.

Tôi cũng cảm ơn những người đồng nghiệp đã tạo ra một bài hát tuyệt vời và dàn diễn viên tài năng, không sợ hãi bất kỳ điều kỳ. Hugh Jackman - em rất yêu quý anh! Khi anh kể với mọi người là em khóc trên trường quay, em biết anh cũng khóc, nhưng em sẽ không nói với ai đâu".

Nữ diễn viên cũng cảm ơn mẹ đã hỗ trợ, đi cùng cô và người chồng mới cưới đã sát cánh bên cạnh cô.

 "Les Misearables" còn mang về cho Anne Hathaway giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc.
'Argo' được vinh danh ở hạng mục quan trọng nhất - 'Phim tâm lý/chính kịch xuất sắc'.

Dựa vào một sự kiện có thật, "Argo" kể về sáu con tin người Mỹ ở Iran được giải cứu dưới sự giúp đỡ của một đoàn làm phim giả mạo. Phim lột tả cuộc khủng hoảng con tin ở đất nước Trung Đông này vào cuối thập niên 1970.

Bộ phim do Ben Affleck làm đạo diễn kiêm diễn viên chính, nhận được 5 đề cử cho Phim tâm lý / chính kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Nam diễn viên phụ xuất sắc, Kịch bản hay nhất và Nhạc nền hay nhất.

Với "Argo", Ben Affleck giành hai giải cho "Đạo diễn xuất sắc" và "Phim tâm lý / chính kịch hay nhất". 
Ngoài giải thưởng dành cho Phim tâm lý / chính kịch xuất sắc, "Argo" còn thắng giải Đạo diễn xuất sắc dành cho Ben Afleck.

Trên bục nhận giải thưởng, tài tử nổi tiếng chia sẻ: "Thực sự tôi cũng không quá quan tâm đến tên giải thưởng. Tôi chỉ biết đây là sự kiện rất tuyệt vời. Tôi cảm ơn các đạo diễn đã được đề cử cùng với tôi. Còn rất nhiều đạo diễn nữa. Tôi cảm ơn những người đồng nghiệp đã giúp tôi có những cảnh quay tuyệt vời. Trước đây tôi là kẻ vô danh tiểu tốt, bây giờ tôi cũng có một chút danh tiếng. Hy vọng điều đó không gây rắc rối cho tôi và tôi có thể tiếp tục công việc của mình".

Đạo diễn cũng cảm ơn nhà biên kịch, dàn diễn viên của "Argo". Đặc biệt, anh gửi lời âu yếm gửi tới vợ con. Ben gọi vợ - nữ diễn viên Jennifer Garner - "em là tất cả của đời anh". Dưới khán đài, Jennifer cười rạng rỡ và dành cho chồng ánh nhìn trìu mến.


"Argo" cũng bội thu với 7 đề cử tại Oscar 2013. Trong khi đó, Ben Affleck trượt hạng mục Đạo diễn xuất sắc nên giải thưởng Quả Cầu Vàng dành cho anh ít nhiều tạo nên sự bất ngờ. Mặc dù được Hollywood đánh giá cao, bộ phim chưa có cơ hội phát hành rộng rãi tới khán giả Việt Nam.

Hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý / chính kịch thuộc về Jessica Chastain của "Zero Dark Thirty".

Bộ phim kể lại hành trình 10 năm săn đuổi trùm khủng bố Osama Bin Laden của giới tình báo Mỹ. Trong phim, Jessica Chastain thủ vai một nữ phân tích viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Cô được xem là mấu chốt trong lực lượng truy tìm trùm khủng bố al-Qaeda.

Nữ diễn viên chia sẻ khi lên nhận giải: "Từ bé tôi đã muốn thành diễn viên và đã nỗ lực trong rất nhiều năm. Hôm nay được xuất hiện trong khoảnh khắc này là điều rất tuyệt vời. Tôi sẽ không thể có mặt ở đây nếu không có đồng đội của tôi. Xin cảm ơn nhà sản xuất, đoàn làm phim, bạn bè của tôi. Một kịch bản rất tuyệt vời. Nhân vật của tôi cũng giống như đạo diễn bộ phim - Kathryn Bigelow - với cá tính không bao giờ lùi bước hay sợ hãi. Nhờ chị, giấc mơ đã trở thành sự thật đối với tôi".


Nam diễn viên xuất sắc trong phim tâm lý / chính kịch thuộc về Daniel Day-Lewis trong phim "Lincoln".

"Đây là thời khắc tuyệt vời khi lên sân khấu. Chúng ta đã có những đồng nghiệp tài năng và tôi hết sức vui mừng có thời gian làm việc cùng họ. Tôi tự hào được ngồi quanh những đồng nghiệp tài năng đã nhận được đề cử cùng tôi", nam diễn viên chia sẻ khi lên nhận giải.


Bộ phim ca nhạc "Les Misérables" chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Victor Hugo nhận giải thưởng ở hạng mục Phim hài / ca nhạc xuất sắc tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay.

Ngoài ra, "Les Miserables" cũng được xướng tên nhiều lần tại Quả Cầu Vàng năm nay. Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc trong phim hài / nhạc kịch được trao cho Hugh Jackman. Nam diễn viên tiết lộ anh bị ốm nhưng không ảnh hưởng tới việc anh xuất hiện trên sân khấu và chia sẻ cảm xúc.
Dàn diễn viên của phim "Những người khốn khổ" tự hào với ba giải Quả Cầu Vàng năm nay. 
"Đây quả là sự kiện rất tuyệt vời. Những người tham gia vào bộ phim, chúng ta đã làm một công việc tuyệt vời. 'Les Miserables' là dự án của sự say mê, lòng dũng cảm. Xin cảm ơn đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất... những người đã dẫn đầu trong nỗ lực này. Nếu không có các bạn tôi đã không thể đứng trên sân khấu này. Và chúng ta cũng đã có dàn diễn viên tuyệt vời nhất trên thế giới.

Tôi cũng muốn cảm ơn vợ tôi. Vợ tôi là người tuyệt vời nhất trên thế giới. Có một lần, một ngày rất tồi tệ và mệt mỏi trên trường quay, tôi thực sự nghĩ tôi đã cố hơi quá sức rồi. Hôm đấy vợ tôi đã nói: 'Em nghĩ anh sẽ làm được!'. Xin cảm ơn em vì đã luôn khuyến khích và hỗ trợ cho anh", nam diễn viên chia sẻ.


Hugh Jackman xuất thân là diễn viên nhạc kịch của Australia. Trong phim "Les Miserables", anh vào vai Jean Valjean. Để hóa thân vào vai cựu tù khổ sai, nam diễn viên phải trải qua qua trình giảm cân rồi lại tăng cân để phù hợp vai diễn.

"Les Misearables" còn mang về cho Anne Hathaway giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Người đẹp diện váy trắng bước lên sân khấu, không giấu được xúc động. Cô ngập ngừng nói: "Chuyện này đang thực sự xảy ra hay sao? Tôi xin cảm ơn Hiệp hội báo chí nước ngoài, cảm ơn những người nghệ sĩ tuyệt vời đã thay đổi cuộc đời tôi. Xin cảm ơn vì đã dành cho tôi hiện vật này. Cảm ơn cả những người đã được đề cử cho hạng mục giống tôi.

Tôi cũng cảm ơn những người đồng nghiệp đã tạo ra một bài hát tuyệt vời và dàn diễn viên tài năng, không sợ hãi bất kỳ điều kỳ. Hugh Jackman - em rất yêu quý anh! Khi anh kể với mọi người là em khóc trên trường quay, em biết anh cũng khóc, nhưng em sẽ không nói với ai đâu".

Nữ diễn viên cũng cảm ơn mẹ đã hỗ trợ, đi cùng cô và người chồng mới cưới đã sát cánh bên cạnh cô.

 "Les Misearables" còn mang về cho Anne Hathaway giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc.
Không nằm ngoài dự đoán, giải thưởng Ca khúc nhạc phim xuất sắc được trao cho "Skyfall" của Adele.

 Giải thưởng Ca khúc nhạc phim xuất sắc được trao cho "Skyfall" của Adele.
Đây là lần đầu tiên ngôi sao ca nhạc người Anh được đề cử và nhận luôn giải thưởng Quả Cầu Vàng danh giá. Nữ ca sĩ không giấu được sự ngạc nhiên, liên tục thốt lên: "Ôi trời ơi!" khi bước lên sân khấu.

"Thực sự tôi không kỳ vọng mình sẽ nhận được giải thưởng này. Xin cảm ơn vì đã cho tôi đến đây và trở thành một phần của sự kiện cùng với các bạn", Adele nói. Giọng ca nước Anh cũng cảm ơn người đồng sáng tác Paul Epworth và nam diễn viên Daniel Craig vì "đã vào vai James Bond một cách tuyệt vời".


Trong khi đó, Nhạc nền hay nhất thuộc về nhạc trong phim "Life of Pi" của đạo diễn Lý An. Những đề cử khác của hạng mục nhạc phim còn có "Lincoln", "Anna Karenina", "Cloud Atlas" và "Argo".

Khi lên sân khấu nhận giải, Mychael Danna đã gửi lời cảm ơn tới đạo diễn Lý An. Tuy nhiên, người gây chú ý nhất trong khoảnh khắc trao giải cho "Life of Pi" là Jennifer Lopez với chiếc váy màu nude quá gợi cảm.


Giải thưởng Phim nước ngoài hay nhất thuộc về bộ phim Cành Cọ Vàng của LHP Cannes 2012 - "Amour" của Áo.

Phim là câu chuyện về một cặp vợ chồng lớn tuổi, Georges và Anne, từng là giáo viên dạy nhạc. Cả hai sống hạnh phúc trong một ngôi nhà ấm cúng ở Paris, Pháp. Họ có một cô con gái cũng theo nghề cha mẹ nhưng sống ở nước ngoài.

Đến một ngày, cơn đột quỵ khiến Anne bị liệt nửa người bên phải. Mọi hoạt động sinh hoạt thường ngày của bà giờ bị chi phối bởi Georges. Đã chung sống với nhau hàng chục năm, tình yêu của họ một lần nữa bị thử thách bởi trách nhiệm, bệnh tật, sự hy sinh và thời gian.

Đạo diễn Michael Haneke của phim phát biểu: "Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi có thể giành giải thưởng của Hollywood. Tôi bày tỏ lời cảm ơn tất cả đồng nghiệp đã giúp tôi thực hiện bộ phim này. Giải thưởng giành cho tôi và đồng nghiệp nhưng tôi tin đây là sự vinh danh dành cho những bộ phim nước ngoài nói chung".

Cựu tổng thống Bill Clinton giới thiệu về bộ phim "Lincoln".
"Lincoln" - bộ phim ấp ủ 12 năm của “Vua khủng long” Steven Spielberg - dẫn đầu các đề cử ở 7 hạng mục Quả Cầu Vàng năm nay, bao gồm Phim tâm lý xuất sắc, Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim tâm lý, Nam - nữ diễn viên phụ xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản hay nhất và Nhạc phim hay nhất.

Tuy nhiên, phim chỉ giành một giải cho Nam diễn viên chính xuất sắc cho phim tâm lý / chính kịch. Phần trao giải cho "Lincoln" trở nên đặc biệt khi có sự xuất hiện của Cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trên bục và giới thiệu về bộ phim.


"Một cuộc chiến cam go để cho một đạo luật được thông qua. Lincoln đã vất vả để xóa bỏ chế độ nô lệ ở nước này với nhiều nỗ lực và thỏa hiệp. Lincoln cũng là người mang đến hy vọng để chúng ta có thể vượt qua những thứ tương tự, khả năng xử lý tình huống đem các bên lại với nhau và tạo sức mạnh tổng hợp", cựu Tổng thống chia sẻ về bộ phim "Lincoln".

Giải Quả Cầu Vàng dành cho Phim hoạt hình xuất sắc thuộc về "Brave" của hãng Pixar. Trên bục nhận giải thưởng, đạo diễn bộ phim nói: "Hãy là chính mình và giải phóng ý tưởng để thực hiện những bộ phim tuyệt vời".

"Django Unchained" của Quentin Tarantino cũng giành hai giải quan trọng.

Kịch bản hay nhất trong phim dành cho biên kịch / đạo diễn Quentin Tarantino: "Tôi không thể ngờ mình lại có giải này. Tôi có hai lời muốn nói: Trước hết là gửi lời cảm ơn tới nam diễn viên trong bộ phim của tôi. Thứ nữa là những người bạn. Khi tôi viết kịch bản, tôi đọc cho bạn bè và họ bình luận, xem lại cho tôi. Họ không hiểu họ quan trọng thế nào trong quá trình rà soát kịch bản cho tôi đâu. Tôi cố gắng nghe ngóng nhất có thể. Tôi muốn các bạn sàng lọc cho tôi".

Christopher Waltz cũng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.


Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim hài / nhạc kịch thuộc về Jennifer Lawrence trong bộ phim "Silver Linings Playbook". Nữ diễn viên chia sẻ: "Tôi rất vinh hạnh tham gia vào bộ phim này. Cảm ơn đạo diễn, bạn diễn và đoàn làm phim". Cô cũng gửi lời cảm ơn bố vì đã luôn dạy cô cách luôn vui tươi và cười với cuộc sống.
Jodie Foster nhận giải "Thành tựu trọn đời". 
Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2013 cũng dành thời gian để trao giải Thành tựu Cống hiến trọn đời cho Jodie Foster.

Trước khi lên nhận giải, tại bàn của mình, nữ diễn viên được đồng nghiệp kế bên tặng một con thú bông nhỏ khiến cả hội trường lễ trao giải năm nay bật cười. Màn hình tái hiện hình ảnh của Jodie từ lúc cô đóng phim năm 3 tuổi với "Taxi Driver" cho đến hiện tại.


Nữ diễn viên đùa trên sân khấu: "Các bạn đang có biết không, tôi mới chỉ có 15 tuổi thôi. Thời gian đã sống trở lại, khiến tôi nhớ lại những ngày xưa cũ. Tôi yêu các bạn. Tôi đã làm tất cả mọi việc suốt 17, 18 năm trời và chúng ta đã làm việc cùng nhau. Đây là năm hết sức quan trọng, mang lại bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Rất nhiều bộ phim của tôi đã khai thác nhiều chủ đề gia đình, cuộc sống... và chúng được  lấy cảm hứng từ gia đình bạn bè tôi.

Giải thưởng này cũng dành cho hai con của tôi. Và mẹ của tôi, tôi muốn chia sẻ với mẹ: Con yêu mẹ! Con muốn nhắc lại ba lần để cầu chúc những điều kỳ diệu dành cho mẹ".


Jodie Foster còn khiến khán giả bật cười khi nói: "Tôi vẫn độc thân. Tôi muốn công bố một lần thật to. Tôi đùa đấy nhưng cũng không hẳn đâu nhưng tôi chỉ muốn tạo cho các bạn niềm vui trong buổi tối hôm nay".

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng là giải thưởng của Hiệp hội báo chí nước ngoài tại Hollywood dành cho những tác phẩm điện ảnh, truyền hình xuất sắc 2012. Năm nay là năm thứ 70 sự kiện này diễn ra.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

 Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất thể loại phim truyền hình, ca nhạc thuộc về Don Cheadle với show truyền hình “House of Lies”.
 Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình được trao cho Claire Danes của "Homeland"
Nữ diễn viên xuất sắc cho series phim hài kịch thuộc về Lena Dunham cho series “Girls” do cô tự viết kịch bản và đóng vai chính.
 Nam diễn viên phụ xuất sắc dành cho phim truyền hình thuộc về Ed Harris trong “Game Change".
 Kịch bản hay nhất trong phim dành cho biên kịch/đạo diễn Quentin Tarantino của bộ phim "Django Unchained".
 Giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc thể loại phim chính kịch thuộc về Kevin Costner trong bộ phim “Hatfields & McCoys".
Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim hài/ca nhạc thuộc về Jennifer Lawrence trong bộ phim "Silver Linings Playbook".
 Giải thành tựu Cống hiến trọn đời – nữ diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất Jodie Foster.
 Giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyền hình được trao cho Maggie Smith trong phim “Downton Abbey".
 Nữ diễn viên xuất sắc thể loại phim truyền hình được trao cho Jullian Moore trong "Django Unchained".
Giải thưởng đầu tiên Diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Christoph Waltz với vai diễn trong phim “Django Unchained". 
  Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim điện ảnh chính kịch thuộc về Jessica Chastain trong phim "Zero Dark Thirty".
Nam diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh chính kịch thuộc về Daniel Day-Lewis trong phim "Lincoln". 
Đề cử và giải thưởng của Quả Cầu Vàng 2013:
(Giải thưởng được in đậm)
Phim tâm lý xuất sắc
    a     "Argo"
      b     "Zero Dark Thirty"
      c     ""Life of Pi"
      d     "Django Unchained""
      e     Lincoln
Phim hài/ ca nhạc xuất sắc
      a     Les Miserables
    b     The Best Exotic Marigold Hotel
      c     Salmon Fishing in the Yemen
      d     Moonrise Kingdom
      e     Silver Linings Playbook
Đạo diễn xuất sắc
    a     Ben Affleck - "Argo"
      b     Kathryn Bigelow - "Zero Dark Thirty"
      c     Lý An - "Life of Pi"
      d     Quentin Tarantino - "Django Unchained"
      e     Steven Spielberg - "Lincoln"
Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại tâm lý
    a     Daniel Day-Lewis - "Lincoln"
      b     Richard Gere - "Abitrage"
      c     John Hawkes - "The Sessions"
      d     Joaquin Phoenix - "The Master"
      e     Denzel Washington - "Flight"
Nữ diễn viên xuất sắc ở thể loại tâm lý
    a     Jessica Chastain - "Zero Dark Thirty"
      b     Helen Mirren - "Hitchcock"
      c     Marion Cotillard - "Rust and Bone"
      d     Naomi Watts - "The Impossible"
      e     Rachel Weisz - "The Deep Blue Sea"
Nam diễn viên xuất sắc ở thể loại hài/ca nhạc
    a     Hugh Jackman - "Les Miserables"
      b     Jack Black - "Bernie"
      c     Bill Murray - "Hyde Park on Hudson"
      d     Ewan McGregor - "Salmon Fishing in the Yemen"
      e     Bradley Cooper - "Silver Linings Playbook"
Nữ diễn viên xuất sắc ở thể loại hài/ca nhạc
      a     Emily Blunt - "Salmon Fishing in the Yemen"
      b     Judi Dench - "The Best Exotic Marigold Hotel"
    c     Jennifer Lawrence - "Silver Linings Playbook"
      d     Maggie Smith - "Quartet"
      e     Meryl Streep - "Hope Springs"
Nam diễn viên phụ xuất sắc
      a     Tommy Lee Jones - "Lincoln"
      b     Leonardo DiCaprio - "Django Unchained"
      c     Phillip Seymour Hoffman - "The Master"
      d     Alan Arkin - "Argo"
    e     Christopher Waltz - "Django Unchained"
Nữ diễn viên phụ xuất sắc
      a     Amy Adams - "The Master"
      b     Sally Field - "Lincoln"
    c     Anne Hathaway - "Les Misearables"
      d     Helen Hunt - "The Sessions"
      e     Nicole Kidman - "The Paperboy"
Kịch bản hay nhất:
      a     "Argo"
    b     "Django Unchained"
      c     "Lincoln"
      d     "Silver Linings Playbook"
      e     "Zero Dark Thirty"
Phim hoạt hình hay nhất:
      a     "Wreck-It-Ralph"
      b     "Hotel Transylvania"
      c     "Frankenweenie"
    d     "Brave"
      e     "Rise of the Guardians"
Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất:
    a     "Amour" (Áo)

      b     "Rust and Bone" (Bỉ)
      c     "The Intouchables" (Pháp)
      d     "Kon Ti-ki" (Nauy)
      e     "A Royal Affair" (Đan Mạch)
Nhạc phim hay nhất
      a     "Lincoln"
    b     "Life of Pi"
      c     "Anna Karenina"
      d     "Cloud Atlas"
      e     "Argo"
Bài hát trong phim hay nhất:
      a     Safe and Sound - "The Hunger Games"
    b     Skyfall - "Skyfall"
      c     Suddenly - "Les Miserables"
      d     Not Running Anymore - "Stand Up Guys"
      e     For You - "Act of Valor"

Theo VnExpress

Bình luận
vtcnews.vn