Got Talent: Móc mắt kéo nước, ăn chuối thổi kèn

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 31/12/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Nhiều trò giật gân, lạ mắt trong tập 5 Got Talent như móc những sợi xích sắt vào mắt để nâng những xô đầy nước lên hay vừa ăn chuối vừa thổi kèn…

(VTC News) – Nhiều trò giật gân, lạ mắt xuất hiện trong tập 5 VN’s Got Talent như móc những sợi xích sắt vào mắt, xuyên qua da thịt cơ thể để nâng những xô đầy nước lên hay vừa ăn chuối vừa thổi kèn…

Tập 5 – tập đầu tiên vòng sơ loại khu vực miền Nam của Vietnam’s Got Talent mùa thứ 2 đã được phát sóng tối qua (30/12). Trong tập này, hầu hết là các chiêu trò giật gân, lạ mắt và hài hước đem đến sự giải trí cho khán giả của thí sinh.

Những trò giật gân, hài hước

Màn trình diễn giật gân nhất là của thí sinh Huỳnh Thanh Tuấn. Thí sinh này đã móc những sợi xích sắt vào 2 mắt, vào cổ và 2 tay xuyên qua da thịt để nâng 5 xô nước đầy lên.

Tiết mục được nhà đài khuyến cáo không làm theo này là kết quả của rất nhiều năm khổ luyện của Bảo Tuấn cùng người thầy của mình. BGK cùng khán giả xem biểu diễn phải khiếp đảm, có khán giả đã phát khóc. 3 sự đồng ý từ BGK là kết quả của màn trình diễn mạo hiểm, lạ mắt này.

Huỳnh Thanh Tuấn 
Thí sinh Nguyễn Tấn Vũ cũng đem đến tiết mục không phải mới mẻ nhưng vẫn còn khá lạ là vừa ăn chuối vừa thổi kèn harmonica bằng mũi và thổi một lúc 2 cây kèn bằng mũi. Sau tiết mục này của thí sinh, BGK còn phụ họa với những câu đùa khiến khán giả bật cười.

Huy Tuấn hài hước cho biết anh là dân thổi kèn chuyên nghiệp nhưng để được như thí sinh thì cần phải nhờ Thúy Hạnh hỗ trợ, tức là anh thổi kèn còn Thúy Hạnh ăn chuối. Còn Thúy Hạnh gợi ý còn có thêm màn vừa thổi kèn vừa ăn bưởi và cô sẽ là người đứng bên giúp lột bưởi, đút bưởi cho thí sinh. MC Thanh Bạch còn làm theo thí sinh khi biểu diễn và sau phần tung hứng hài hước của BGK còn đem tặng BGK 3 trái chuối.
Nguyễn Tấn Vũ 
BGK cũng dành tặng 3 sự đồng ý cho Nguyễn Tuấn Vũ. “Thực ra thì bỏ tiết mục ăn chuối của anh ra thì nó đọng lại tiết mục thổi kèn khá là hay, tiếng kèn của anh rất là nhạc cảm, bản thân anh tôi cũng thấy chất nghệ sỹ trong anh”, Huy Tuấn nhận xét. Thúy Hạnh thì cho biết: “Tôi chưa thấy tiết mục thổi kèn nào mà nó duyên như tiết mục của anh”.

Trong tập 5, Huy Tuấn cũng đã bị thí sinh đem ra làm trò cười cho khán giả. Anh được thí sinh Nguyễn Mạnh Phương mời lên sân khấu để giúp đỡ thực hiện những màn ảo thuật. Với những trò đơn giản nhưng thí sinh này đã lừa Huy Tuấn.

Chiêu dùng 2 tay đảo qua đảo lại cục giấy nhỏ rồi nhanh tay hất về phía sau Huy Tuấn khiến tất cả khán giả đều phát hiện cười rầm rộ, ngoại trừ Huy Tuấn. Huy Tuấn tỏ vẻ rất ngớ ngẩn và khờ khạo đúng chất của người bị lừa cũng đã mang lại tiếng cười cho khán giả.

Thí sinh nhí lên ngôi

Ngoài những màn “câu khách” nêu trên, tập 5 với những màn ca hát và nhảy múa của các thí sinh nhí là chủ yếu.

Cô bé 15 tuổi Lưu Thị Thiên Phương múa belly dance với những động tác tự học, không chuyên nghiệp và không có gì xuất sắc nhưng đã chinh phục 2 trong số 3 vị giám khảo. Giám khảo Thành Lộc thích diễn xuất trên nét mặt thí sinh và ưu tiên vì thí sinh mới 15 tuổi (?).

Lưu Thị Thiên Phương 
Thúy Hạnh nhận xét: “Em làm đẹp, nhưng nói thật tôi thấy các động tác của em còn nghèo nàn, có nghĩa là các động tác ít phát triển” nhưng Huy Tuấn bảo vệ thí sinh “Chẳng thà là một vài động tác mà làm đến nơi đến chốn, còn hơn nhiều động tác phức tạp nhưng không rõ nét. Chú không hiểu nhiều về Belly Dance, nhưng một tiết mục trên sân khấu mà chú thấy hấp dẫn và quyến rũ có nghĩa là chú thích tiết mục ấy rồi”.

Cô bé 10 tuổi Tô Kim Thư cũng đã thể hiện một tiết mục belly dance khá bắt mắt với trang phục đẹp và những động tác tốt so với lứa tuổi của em cũng được vào vòng trong.

Điểm sáng của chương trình là cô bé Cao Ngọc Thùy Anh 14 tuổi hiện học tại một trường quốc tế. Thùy Anh tự đệm đàn ca khúc tiếng Anh do em tự sáng tác mang tên Sweetest Love. Nhờ học tại trường quôc tế từ bé, khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn cùng với chất giọng ngọt ngào nên thí sinh này đã chinh phục BGK.
Cao Ngọc Thùy Anh 
Phần trình diễn popping ăn ý của nhóm Hệ Mặt Trời (gồm đôi bạn thân Lê Minh Trung, Đỗ Hữu Duy) và phần thi beatbox  của đôi bạn Huỳnh Huy Hùng và Trần Nhật Duy (13-14 tuổi) cũng là điểm sáng, chinh phục 3 giám khảo.

Nhìn chung, tập 5 của Vietnam’s Got Talent vẫn nhạt nhòa, chủ yếu là những trò sơn đông mãi võ, nhảy múa mua vui. Tiết mục được giới thiệu hấp dẫn của nhà nghiên cứu khoa học giả siêu anh hùng cũng chỉ là 1 phần hát tệ bị BGK loại sớm. Tập 6 sẽ tiếp tục được phát tối 6/1/2013 trên VTV3.

Hoàng Anh
Ảnh: Ân Nguyễn

 


Bình luận
vtcnews.vn