The Voice: Đàm Vĩnh Hưng ra tay cứu ‘trai đẹp’

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 10/12/2012 06:09:00 +07:00

(VTC News) - Việc ra tay cứu Phan Ngọc Luân được Đàm Vĩnh Hưng giải thích rằng có thể quyết định của anh sẽ không vừa lòng với nhiều người.

(VTC News) - Việc ra tay cứu Phan Ngọc Luân được Đàm Vĩnh Hưng giải thích rằng có thể quyết định của anh sẽ không vừa lòng với nhiều người. Nhưng anh nhìn thấy được đường dài ở Ngọc Luân.


Ngọc Luân có xứng đáng đi tiếp?

Trong đêm liveshow 8, Phan Ngọc Luân là thí sinh hát kém nhất đội Đàm Vĩnh Hưng. Phan Ngọc Luân mở màn liveshow 8 với bản rock đình đám thập niên 1980 của ban nhạc Europe, The Final Countdown. Phong cách trình diễn và trang phục của Ngọc Luân rất tốt, thí sinh này cũng trình diễn rất tự tin trên sân khấu. Nhưng có lẽ do áp lực tâm lý là người thi đầu tiên nên Ngọc Luân hát chênh phô quá nhiều.

Phan Ngọc Luân mở màn liveshow 8 với bản rock đình đám thập niên 1980 của ban nhạc Europe, The Final Countdown. 
The Final Countdown của Phan Ngọc Luân thừa máu lửa trong cách trình diễn nhưng lại thiếu hẳn chất lửa trong giọng hát. Ngọc Luân tỏ ra không biết làm chủ cảm xúc và bị cuốn vào những gì đang diễn ra từ phía khán giả khiến phần trình diễn của anh trở nên thô cứng.
 

Hằng Bingboong, giọng ca từng khiến công chúng chú ý với chất giọng R&B khá hay đã chọn cách làm mới bản ballad nồng nàn Em vẫn nhớ của Phạm Thanh Hà. Ca khúc này từng được ca sĩ trẻ Dương Hoàng Yến thể hiện và phát hành MV chính thức vào năm ngoái.

Vũ Thanh Hằng tỏ ra khá có nghề và có bản lĩnh khi đã làm mới trọn vẹn được Em vẫn nhớ với chất R&B nhuần nhuyễn của mình.  
Vũ Thanh Hằng tỏ ra khá có nghề và có bản lĩnh khi đã làm mới trọn vẹn được Em vẫn nhớ với chất R&B nhuần nhuyễn của mình. Tuy nhiên, do còn thiếu kinh nghiệm biểu diễn, Thanh Hằng chưa biết tạo cho bài hát những đoạn cao trào.

 

Kết thúc phần thi của 8 thí sinh trong đêm liveshow 8, Thanh Hằng và Phan Ngọc Luân là hai cái tên phải thi tiếp vòng sing-off ở đội Đàm Vĩnh Hưng. 

Trong phần thi sing-off, Phan Ngọc Luân bất ngờ thay đổi phong cách khi chọn ca khúc dân gian đương đại Độc huyền cầm của Bảo Lan. Ngọc Luân hát sạch sẽ, khá tình cảm nhưng thiếu chất quái. Đây cũng là điểm yếu chung của hầu hết các ca sĩ phía Nam khi chọn hát dòng nhạc dân gian đương đại.
 

Đối thủ của Ngọc Luân, Thanh Hằng chọn ca khúc Unfaithful của Rihanna cho phần thi  sing-off. Bản R&B này khá vừa vặn với quãng giọng của Thanh Hằng. Tuy nhiên phần trình diễn của Thanh Hằng thiếu một chút nồng nàn để phần thi trọn vẹn hơn.

 

Sau phần thi sing-off, Phan Ngọc Luân là cái tên được Đàm Vĩnh Hưng chọn đi tiếp. Đây sẽ là một quyết định có thể không nhận được nhiều sự đồng tình từ phía khán giả.

Nhưng có thể thấy, Phan Ngọc Luân là giọng ca nam duy nhất còn tồn tại đến vòng này của đội Mr Đàm. Chắc huấn luyện viên này cũng không muốn đội mình thiếu đi một “mì chính cánh”.

Tiêu Châu Như Quỳnh thắng thuyết phục

Hai thí sinh có phần thi kém thuyết phục trong top 8 thí sinh đêm qua ở đội Hồ Ngọc Hà là Tiêu Châu Như Quỳnh và Đào Bá Lộc.

Trong đêm liveshow 8, Tiêu Châu Như Quỳnh chọn ca khúc do chính cô viết lời Việt từ bản tình ca nổi tiếng It only hurts when I breath của Sarah Connor. Đáng tiếc cho Như Quỳnh là cô vẫn mắc rất nhiều lỗi trong việc phát âm tiếng Anh.
Tiêu Châu Như Quỳnh còn tỏ ra thiếu kinh nghiệm khi không biết cách xử lý bài hát sao cho tinh tế hơn. 
Thêm vào đó, phần lời ca khúc tiếng Việt của Như Quỳnh còn mới nên người nghe không kịp cảm nhận. Chưa kể Tiêu Châu Như Quỳnh còn tỏ ra thiếu kinh nghiệm khi không biết cách xử lý bài hát sao cho tinh tế hơn.

Ngay từ câu đầu tiên của bài hát, Như Quỳnh đã tung ra toàn bộ sức lực của mình. Điều này khiến cho người nghe cảm thấy căng khi xem phần trình diễn của cô. Giá như Như Quỳnh biết hát tiết chế hơn ở đoạn đầu và càng về sau cảm xúc và nội lực giọng hát càng được đẩy lên thì chắc chắn phần thi của cô sẽ trở nên hoàn chỉnh.
Do còn non về kỹ thuật thanh nhạc nên những đoạn chuyển giọng trong phần trình diễn ca khúc Toxic của Đào Bá Lộc còn khá lộ.  
Thí sinh còn lại của đội Hồ Ngọc Hà là Đào Bá Lộc lại tiếp tục chọn một ca khúc của  Britney Spears, Toxic. Toxic có cấu trúc phức tạp, với các nốt thay đổi giữa giọng giả và giọng thật đã làm khó Đào Bá Lộc. 

Do còn non về kỹ thuật thanh nhạc nên những đoạn chuyển giọng trong phần trình diễn ca khúc Toxic của Đào Bá Lộc còn khá lộ. Tuy nhiên, phần thi này được đánh giá cao ở tư duy âm nhạc, với bản phối acoustic khá thú vị cũng như sự nỗ lực hát và làm mới một ca khúc dành cho giọng nữ.

Bước vào vòng thi sing-off, Đào Bá Lộc là thí sinh thi trước. Thí sinh này chọn ca khúc Dòng thời gian của Nguyễn Hải Phong. Chất giọng mỏng và thiếu cá tính khiến cho phần thi của Đào Bá Lộc trở nên mờ nhạt.

 

Tiêu Châu Như Quỳnh chọn ca khúc River deep, mountain high để thi sing-off. Không phải lần đầu hát sing-off nên Tiêu Châu Như Quỳnh khá tự tin và làm chủ phần trình diễn của mình.

Ca khúc sing-off được Tiêu Châu Như Quỳnh hát rất tốt, thậm chí còn tốt hơn cả phần thi trước của cô. Chính vì vậy, Tiêu Châu Như Quỳnh dễ dàng có được cái gật đầu từ phía huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà để đi tiếp hành trình chinh phục The Voice của mình.

 

Chu Ngũ Nương
 
Bình luận
vtcnews.vn