Nhà thiết kế trần tình váy xuyên thấu Hồng Quế

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 27/11/2012 12:47:00 +07:00

(VTC News) - NTK Hoàng Hải lên tiếng trần tình về bộ váy trong suốt mà Hồng Quế mặc tới tham dự LHP Quốc tế Hà Nội và việc anh không được mời tham dự.

(VTC News) - NTK Hoàng Hải lên tiếng trần tình về bộ váy trong suốt mà Hồng Quế mặc tới tham dự LHP Quốc tế Hà Nội.

Anh cũng lên tiếng việc Cục phó Cục Điện ảnh khẳng định không hề phát vé mời sự kiện thảm đỏ tới anh và
người mẫu Hồng Quế, diễn viên Quỳnh Hoa.

- Hai ngày nay, dư luận ồn ào quanh bộ trang phục trong suốt hết sức phản cảm mà Hồng Quế mặc tới tham dự khai mạc LHP Quốc tế Hà Nội 2012, mà anh lại là NTK cho chiếc váy này?


Đầu tiên tôi muốn nói rằng, bộ váy Hồng Quế mặc trên thảm đỏ mà mọi người gọi là trong suốt hay phản cảm đó hoàn toàn không phải như vậy, trang phục này thoạt nhìn đã gây hiểu lầm cho người xem.
NTK Hoàng Hải và chiếc váy gây sốc của Hồng Quế 
Thiết kế của nó như thế này, bên trong lớp ren đen ở ngoài là lớp vải màu nude trong suốt, nó trùng với màu da, bằng chất liệu thun. Phần mà mọi người nói nó giống như nội y hay quần lót đó thực ra là phần ren để che chắn những chỗ nhạy cảm chứ không phải Hồng Quế khoác một lớp ren ở ngoài, để lộ toàn bộ nội y ở bên trong, nói như thế là không đúng.

 

Tôi là người có tên tuổi trong làng thiết kế thời trang, không mặt dày vô duyên mà không ai mời lại vác mặt tới đó.


 
Sai sót của tôi là không lường trước được khi lên thảm đỏ, dưới ánh sáng của đèn chiếu vào chiếc váy lại khiến người khác hiểu nhầm như thế. Nếu không có ánh đèn chiếu ngược vào, đây sẽ là một bộ đồ rất tế nhị và hoàn toàn là kín đáo.


Nếu chỉ có lớp ren đen ở ngoài thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn thấy phần rốn của Hồng Quế, nhưng ở đây hoàn toàn không có, vì lớp lót màu da ở trên nó rất dày.

Thiết kế này của tôi khai thác thế mạnh gợi cảm ở đôi chân dài của Hồng Quế, nên phần dưới tôi để chất liệu ren và lớp da mỏng ở trong, nó là điều rất bình thường, chỉ nhìn thấy đôi chân bên trong lớp lót da thôi chứ không phải hở hẳn cả đôi chân ra ngoài.

Nhưng tôi cũng không dám trách mọi người, vì nếu không phải là người thiết kế, có thể chính tôi nhìn vào cũng thấy như vậy, mặc dù sự thật nó không phải như thế.

Tôi cũng có chụp ảnh lại chi tiết những thiết kế của trang phục này để cho mọi người thấy, nó hoàn toàn kín đáo chứ không như mọi người nghĩ.
NTK Hoàng Hải gửi bản thiết kế mẫu váy Hồng Quế mặc
- Trong bối cảnh Cục NTBD đang siết chặt việc quản lý trang phục biểu diễn của nghệ sĩ, việc Hồng Quế mặc bộ váy đó tới dự một sự kiện lớn như LHP Quốc tế có thể sẽ bị xử lý sau khi LHP kết thúc, anh có thấy trách nhiệm của mình trong đó?

Tôi sẽ trình bày rõ ràng mẫu thiết kế này chỉ là bị hiểu nhầm thôi, chứ nó không hở hang như thế, tôi và Hồng Quế cũng không cố tình gây sốc để đánh bóng tên tuổi.

Qua việc này, tôi sẽ hết sức rút kinh nghiệm, để những trang phục mình thiết kế không bị hiểu nhầm và ồn ào như lần này.

Cũng mong mọi người nhìn nhận một cách khách quan, những trang phục do tôi thiết kế mà chị Thu Hà hay Trúc Diễm mặc cũng trong buổi hôm ấy, nó rất thanh lịch và phù hợp với sự kiện. Vì muốn khai thác hình thể đẹp của Hồng Quế mà đặc biệt là đôi chân dài, tôi đã khiến mọi người hiểu lầm.

Bộ trang phục Trúc Diễm mặc khá thanh lịch, cũng do Hoàng Hải thiết kế.
- Vậy còn việc Cục phó Cục Điện ảnh khẳng định anh, Hồng Quế, diễn viên Quỳnh Hoa và một người bạn nữa hoàn toàn không có tên trong danh sách khách mời?

Tôi phải khẳng định rằng nếu không được mời thì không ai đi đến những chỗ đó làm gì cả. Tôi cũng là người có tên tuổi trong làng thiết kế thời trang, không mặt dày vô duyên mà không ai mời lại vác mặt tới đó.

Ở kì LHP Quốc tế năm 2011, tôi là NTK tài trợ cho rất nhiều trang phục của nghệ sĩ tham dự, năm nay tôi cũng là nhà tài trợ cho một số nghệ sĩ như diễn viên Thu Hà, Trúc Diễm… và tôi có vé mời của bên Truyền hình.

Tôi nghĩ rằng một NTK đi dự LHP là hoàn toàn bình thường, nên tôi có rủ một vài người bạn như người mẫu, diễn viên đi cùng, cũng nghĩ là không có gì to tát quá.

Tôi, Hồng Quế hay Quỳnh Hoa đều là những người được ít nhiều công chúng biết đến, không có lý do gì để tự nhiên mà tới đó.
Chiếc váy gây phản cảm của Hồng Quế 
- Nhưng vé mời của anh chỉ là vé vào cửa, chứ không có nghĩa là anh có tên trong danh sách bước trên thảm đỏ, nơi vinh danh những nghệ sĩ tên tuổi hay diễn viên góp mặt trong những bộ phim tham dự LHP?

Cái đó thì tôi cũng không có để ý, tôi nhận được vé như năm trước, nên tôi đến tham dự. Tôi cũng không rõ là những ai sẽ bước chân lên thảm đỏ, vì chỉ có một cửa để đi vào.

Tôi muốn nói rằng, tôi không phải cố tình gây sốc hay tạo sự chú ý trong dư luận, nếu biết trước sự việc thì chúng tôi đã không đến đó.

Khi nhận được vé mời, tôi có mời din viên Quỳnh Hoa và Hồng Quế đi cùng, vì Quỳnh Hoa thì là diễn viên rồi, còn Hồng Quế cũng chuẩn bị tham gia vào phim ảnh, cũng muốn cô ấy biết liên hoan phim là như thế nào, để sau này không bị ngỡ ngàng khi lấn sân sang nghiệp diễn xuất.

- Xin cảm ơn anh.

Thuần Vũ(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn