Thêm dị nghị khiến Miss Earth 2012 gây thất vọng

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 27/11/2012 07:10:00 +07:00

(VTC News) – Cuộc thi Hoa hậu Trái đất đã kết thúc song vẫn còn rất nhiều điều để nói về cuộc thi sắc đẹp còn non trẻ này.

(VTC News) – Hoa hậu Trái đất 2012 đã kết thúc song vẫn còn rất nhiều điều để nói bên cạnh những lùm xùm trong suốt quá trình diễn ra, khiến cuộc thi bị "mất điểm" trầm trọng.

BTC bắt thí sinh ăn uống kham khổ?

Ngay sau đêm chung kết, thí sinh người Bỉ Madina Hamidi  đã đăng tải hình ảnh một suất cơm hộp trên Facebook cùng lời chú thích: “Chẳng có gì ngạc nhiên về việc tôi bị ốm tại cuộc thi”.

Trước đó, ngày 22/11, Madina Hamidi chia sẻ: “Sức khỏe tôi không được tốt. Tôi đang đợi các bác sĩ đến chăm sóc”. Ở đây, người đẹp nước Bỉ muốn ám chỉ, chính các bữa ăn nghèo nàn, thiếu chất đã khiến cô phải nhập viện.

Hình ảnh suất cơm hộp trên Facebook của hoa hậu Bỉ. 

Một số người theo dõi Facebook cho rằng, đây chỉ là suất ăn khi các thí sinh tham gia hoạt động ngoài trời, còn lại, tất cả các cô gái vẫn được đãi ngộ tốt khi được ăn uống tại khách sạn hoặc nhà hàng 5 sao, họ vẫn tỏ ra vui vẻ và không hề có một lời than phiền. Tuy nhiên, Madina Hamidi khẳng định “Chúng tôi đều đã cố gắng tốt nhất để làm như không có chuyện gì xảy ra".

Những thất vọng trong đêm chung kết

Đêm chung kết của cuộc thi được tổ chức khá quy mô tại Versailles Palace, thành phố Muntinlupa, Philippines. Việc đêm chung kết được diễn ra ngoài trời cũng là một điểm đặc biệt của cuộc thi Hoa hậu Trái đất năm nay, tuy nhiên, dường như ban tổ chức lại không hề để ý rằng, thời điểm này là tháng 11 – là mùa mưa tại đất nước Philippines.
Việc tổ chức đêm chung kết ngoài trời là một điều khá mạo hiểm. 
Thật quá may mắn cho BTC khi trời không đổ mưa vào đúng đêm thi quan trọng nhất, nếu không, thật khó tưởng tượng đêm chung kết sẽ diễn ra như thế nào khi tất cả đều ướt nhẹp.

Đây không phải là lần đầu tiên một đêm chung kết hoa hậu được tổ chức ngoài trời. Trong lịch sử, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 1973 và 2000 cũng đã diễn ra dưới hình thức này, tuy nhiên, đó là những đêm thi diễn ra tại Hi Lạp và đảo Síp với điều kiện thời tiết tốt và khô ráo.

Kết quả nhằm thỏa mãn nước chủ nhà?

Không ai thắc mắc khi vương miện được trao cho cô gái có câu trả lời thông minh đến từ Cộng hòa Czech Tereza Fajksova, tuy nhiên, điều khiến nhiều người chưa hài lòng là việc danh hiệu Hoa hậu khí (Á hậu 1) thuộc về thí sinh nước chủ nhà Philipines Stephany Stefanowitz, cô không được đánh giá cao về nhan sắc, cũng không quá ấn tượng với phần thi ứng xử.
Bốn gương mặt xuất sắc nhất của Miss Earth 2012. 
Trang Missosology nhận định, BTC Miss Earth 2012 rất khôn khéo khi trao vương miện cho thí sinh xứng đáng nhất để làm vừa lòng dư luận, còn danh hiệu thấp hơn một chút thì trao cho Philipines để đẹp mặt chủ nhà.

Pha lúng túng khó hiểu đêm trao giải

Khi MC thông báo Hoa hậu Trái đất 2006 Cathy Untalan sẽ lên trao vương miện Hoa hậu lửa (Á hậu 3) cho người đẹp Brazil Camila Brant, trong một khoảng thời gian lúng túng và im lặng, không một ai tiến đến để trao giải cho cô.
Việc hoa hậu Philipines giành danh hiệu Á hậu 1 khiến nhiều người cho rằng nước chủ nhà được thiên vị. 
Điều này lại khiến nhiều khán giả nhớ đến khoảnh khắc lạ lùng trong đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2011, một thành viên BTC đã đứng yên đằng sau Hoa hậu Trung Quốc một lúc trước khi nhận ra rằng mình phải tiến đến để trao hoa chúc mừng cô.

Không ít khán giả nghi ngờ, liệu có phải vương miện và giải thưởng đã được cơ cấu trước, rồi sau đó đột ngột bị thay đổi khiến những người không được thông báo bất ngờ, không kịp phản ứng? Hay vấn đề nằm ở tính thiếu chuyên nghiệp của BTC?
Tân hoa hậu Trái đất Tereza Fajksova. 
Trong quá trình diễn ra cuộc thi còn rất nhiều lùm xùm khác khiến Hoa hậu Trái đất 2012 liên tục bị "điểm trừ". Đó là:

Thí sinh gây thất vọng về hình thể

Miss Earth 2012 quy tụ sự tham gia của hơn 80 thí sinh đến từ các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, có quá nhiều thí sinh gây thất vọng về cả vóc dáng lẫn khuôn mặt.

Về thân hình, một số người đẹp bị đánh giá là quá “phì nhiêu” trong khi một số khác lại quá gầy với vòng một khiêm tốn. Còn về khuôn mặt, nhiều thí sinh bị chê là quá nhừ so với tuổi.
Hoa hậu Hàn Quốc bị đánh giá là kém sắc và cơ thể nhiều tì vết.

Theo đánh giá của các chuyên gia, cuộc thi năm nay chỉ có khoảng hơn 10 thí sinh đạt chuẩn về nhan sắc lẫn vóc dáng, đây là dàn thí sinh đáng thất vọng nhất trong lịch sử Miss Earth.
Hoa hậu nước chủ nhà với vòng 2 không gọn. 
Trong khi đó, người đẹp Uruguay lại có vòng một quá khiêm tốn. 
Thêm một điều hiếm thấy và đáng thất vọng tại Miss Earth năm nay là việc một số thí sinh không có mặt theo đúng lịch trình mà ban tổ chức đưa ra, đó là đại diện của Ghana, Nigeria, Trung Quốc, Peru. Những người đẹp này đã đến muộn mà không có bất cứ lí do cụ thể nào, thể hiện sự thiếu tôn trọng quy định của ban tổ chức.
 
Hoa hậu bị “ném đá” vì phân biệt chủng tộc, khinh rẻ người đồng giới


Bị lộ ảnh nhạy cảm trong quá khứ song hoa hậu Nga Natalia Pereverzeva không phải là người bị ném đá nhiều nhất. Đại diện của Nam Sudan – hoa hậu Rachel Angeth đã tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội khi chia sẻ dòng status gây sốc trên Facebook.
Câu status phản cảm của hoa hậu Nam Sudan trên Facebook. 
Người đẹp này viết: “Châu Á thực sự là thế giới của lesbian và gay! Quá tồi tệ!” Với chia sẻ này, không chỉ cộng đồng mạng mà ngay cả báo chí cũng lên tiếng chỉ trích Rachel Angeth. Tờ Manila Paper tỏ ra thất vọng vì sự phân biệt giới tính, phân biệt dân tộc của thí sinh Nam Sudan.

Thí sinh Hoa hậu khoe ngực trần trên Playboy

Đại diện của nước Nga Natalia Pereverzeva bị lộ hình ảnh khoe ngực trần trên tạp chí Playboy. Đây là hình ảnh khá phản cảm và không phù hợp với tiêu chí của Miss Earth, song may mắn là cô gái vốn là một người mẫu nóng bỏng Natalia vẫn được ban tổ chức châm chước để tiếp tục tham gia cuộc thi.
Hoa hậu Nga và hình ảnh nóng bỏng trên Playboy. 

Miss Earth ra đời năm 2001, là cuộc thi sắc đẹp nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề bảo vệ môi trường. Người chiến thắng của cuộc thi sẽ là phát ngôn viên của Miss Earth Foundation, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) và nhiều tổ chức bảo vệ môi trường khác.

Qua 12 kì tổ chức, chỉ trừ năm 2007 và 2010, hầu như các cuộc thi chung kết đều được tổ chức tại Philipines. Việt Nam là nước chủ nhà năm 2010 và đồng chủ nhà năm 2007.

Trong 12 hoa hậu đã đăng quang, Džejla Glavović - hoa hậu người Bosna và Hercegovina là người đầu tiên bị tước vương miện do không hoàn thành được nhiệm vụ, sau đó vương miện được chuyển cho hoa hậu người Kenya, cô Winnie Omwakwe.


Hoàng Nhi
(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn