Nhà văn 8X đòi Mạc Ngôn chia tiền thưởng Nobel

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 12/10/2012 02:39:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi tuyên bố sẽ khỏa thân ra đường nếu Mạc Ngôn đạt giải Nobel, nhà văn Trương Nhất Nhất tiếp tục yêu cầu Mạc Ngôn chia đôi giải thưởng.

(VTC News) – Sau khi tuyên bố sẽ khỏa thân chạy quanh thành phố nếu Mạc Ngôn đạt giải Nobel, nhà văn 8X Trương Nhất Nhất tiếp tục gây sốc khi yêu cầu Mạc Ngôn chia đôi giải thưởng.

Ngày 11/10/2012 được coi là một dấu mốc lịch sử đối với nền văn học Trung Quốc khi nhà văn 58 tuổi Mạc Ngôn được Viện hàm lâm Thụy Điển trao giải thưởng Nobel Văn học 2012. Với giải thưởng này, nhà văn Mạc Ngôn đã nhận được số tiền 8 triệu Krona Thụy Điển (tương đương 1,2 triệu USD).

Báo giới Trung Quốc đang dành hết lời ca ngợi Mạc Ngôn rằng “đây không chỉ là thành công của Mạc Ngôn nói riêng mà còn là niềm vinh dự của văn học Trung Quốc đương đại nói chung”.

Nhà văn Mạc Ngôn - chủ nhân giải Nobel Văn học 2012  

Tuy nhiên, vẫn có một số nhân vật coi nhẹ thành công của Mạc Ngôn, điển hình là Trương Nhất Nhất – một trong những nhà văn trẻ đang nổi của Trung Quốc. Anh này vừa tuyên bố đòi Mạc Ngôn chia đổi giải thưởng vừa nhận được.

Sáng sớm hôm nay, trên blog Weibo của Trương Nhất Nhất xuất hiện dòng status như sau: “Mạc Ngôn, giải thưởng của anh phải được chia cho tôi một nửa!”.

Lí do mà Trương Nhất Nhất đưa ra là bởi bao nhiêu năm nay, chính anh đã gây áp lực đòi tẩy chay giải Nobel. Theo Trương Nhất Nhất, hành động này đã gây tác động đến quyết định của Viện hàn lâm Thụy Điển, khiến cho họ phải suy xét đến việc trao giải cho một nhà văn Trung Quốc.

Trương Nhất Nhất kết lại bằng câu nói: “Tạo sao giải Nobel lại được trao cho anh, điều này chính anh phải hiểu chứ?”.

Nhà văn 8X Trương Nhất Nhất 

Trương Nhất Nhất sinh năm 1981 tại Hồ Nam, cùng với Hàn Hàn, Quách Kính Minh, anh là một trong những nhà văn thuộc thế hệ 8X được chú ý trên văn đàn.

Tuy nhiên, Trương Nhất Nhất cũng nổi tiếng với những phát ngôn gây sốc chỉ trích những nhân vật nổi tiếng khác như MC Lý Tương, ca sĩ Lý Vũ Xuân hay nhà văn Hàn Hàn. Riêng đối với Mạc Ngôn, Trương Nhất Nhất từng có những phát biểu nhằm hạ thấp bậc đàn anh.

Trương Nhất Nhất đòi Mạc Ngôn chia đôi giải Nobel. 

Trước thềm lễ trao giải Nobel 2012, Nhất Nhất từng phát ngôn trên Weibo rằng Mạc Ngôn đã tặng cho giáo sư Goran Malmqvist - một trong những giám khảo của giải Nobel văn học 600.000 NDT để dịch bốn tác phẩm của mình ra tiếng Thụy Điển, chính điều đó khiến Mạc Ngôn được đánh giá rất cao tại giải Nobel năm nay.

Không những thế, Trương Nhất Nhất còn thẳng thừng chỉ ra lỗi ngữ pháp trong các tác phẩm của nhà văn họ Mạc.

Nhà văn 58 tuổi bình thản trước những lời công kích của đồng nghiệp trẻ tuổi. 

Tuy nhiên, phát ngôn gây sốc nhất của Trương Nhất Nhất chĩa vào Mạc Ngôn phải kể đến là dòng chia sẻ trên Weibo sáng 8/10: “Nếu Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học năm nay, tôi sẽ khỏa thân chạy quanh Tương Giang hoặc Vạn Lý Trường Thành”.

Tuyên bố hùng hồn là vậy, song sau khi nhà văn 58 tuổi thực sự được xướng danh nhận giải Nobel Văn học thì Trương Nhất Nhất giở chiêu mới: Đòi chia đôi giải thưởng.

Đáp án lại yêu cầu vô lý và hài hước này, chủ nhân giải Nobel Văn học 2012 Mạc Ngôn nói: “Cảm ơn những nhận định và phê bình của anh. Qua chuyện này tôi đã nhìn ra được khả năng của bản thân, thực sự nhận ra được lòng người”.


Hoài An

Bình luận
vtcnews.vn