Gala1 Vietnam Idol:Ya Suy nổi bật, Hoàng Quyên nhạt dần

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 06/10/2012 06:48:00 +07:00

(VTC News) – Điểm sáng đáng chú ý nhất trong đêm diễn là phần thể hiện của thí sinh Ya Suy. Ya Suy đã tỏa sáng với ca khúc Lặng thầm một tình yêu.

(VTC News) – Điểm sáng đáng chú ý nhất trong đêm Gala1 Vietnam Idol là phần thể hiện của thí sinh Ya Suy. Ya Suy đã có phần thi xuất sắc với ca khúc Lặng thầm một tình yêu, đánh bật Hoàng Quyên để tỏa sáng.







Đêm Gala đầu tiên vòng chung kết Vietnam Idol 2012 đã diễn ra tối qua (5/10) tại TP HCM với sự tranh tài của Top 10 thí sinh: Thanh Trúc, Nguyễn Thanh Hưng, Hương Giang, Phạm Hồng Phước, Thảo My, Anh Quân, Thanh Tùng, Hoàng Quyên, Bảo Trâm và Ya Suy.

Với chủ đề Tôi là ai, các thí sinh đã chọn bài và thể hiện sao cho nổi bật cá tính âm nhạc và phong cách riêng của mình ở Vietnam Idol cũng như con đường ca hát sau này. Tuy nhiên, hầu hết các thí sinh đều chọn các ca khúc quen thuộc, an toàn và không có nhiều sự đột phá so với những gì họ đã thể hiện ở các vòng thi trước.

Điểm sáng đáng chú ý nhất trong đêm diễn là phần thể hiện của thí sinh Ya Suy. Ya Suy đã có phần thi xuất sắc với ca khúc Lặng thầm một tình yêu, đánh bật Hoàng Quyên để tỏa sáng.

Ya Suy 


Mặc dù ca khúc này là hit của Thanh Bùi nhưng Ya Suy đã có phần thể hiện xuất sắc, mang dấu ấn riêng của mình: cách xử lí mạnh, nhẹ tinh tế, giả thanh tốt và đặc biệt là chất giọng tốt, phát âm nhuần nhuyễn – điều mà Hoàng Quyên không có được.

Giám khảo Quốc Trung khen Ya Suy đã tiến gần sân khấu chuyên nghiệp hơn, Mỹ Tâm hết lời khen ngợi còn Quang Dũng nhận lỗi khi ở vòng Audition đã không chọn Ya Suy.

Hoàng Quyên là thí sinh tỏa sáng, gây chú ý nhất ở vòng bán kết. Trong đêm Gala này, Hoàng Quyên chọn ca khúc Chiếc lá vô tình với mong muốn tạo nét vẽ mới lãng mạn, ngọt ngào và đễnh đãng bên cạnh sự sôi động, máu lửa.

Hoàng Quyên có phần trình diễn khá tốt, chưa xuất sắc như lần tỏa sáng trước đó vì hát đôi chỗ hơi bị chênh và chất giọng của cô khi hát những nốt thấp chưa được nhuyễn. Quốc Trung góp ý Hoàng Quyên cần cần mộc mạc hơn, còn Mỹ Tâm cho rằng thí sinh này có những tố chất để trở thành ca sỹ chuyên nghiệp.

Hoàng Quyên  

Anh Quân và Hồng Phước là 2 thí sinh có tiến bộ nhưng phần thi của 2 thí sinh này khá tốt nhưng chưa đủ gây ấn tượng cho khán giả. Anh Quân có ưu điểm là kỹ thuật xử lý ca khúc, giả thanh tốt. Ca khúc Ngày không mưa được chính tác giả là nhạc sĩ Quốc Trung khen ngợi có cách xử lí mới nhưng vị giám khảo muốn Anh Quân phải đanh đá, bớt “chuẩn men” hơn.

Hồng Phước chọn thể hiện bài hát Buổi sáng ở Ciao Café. Bài hát phù hợp và cách xử lý thông minh, tự nhiên đã giúp Phước ghi điểm trước BGK. Không phải là một giọng hát đẹp và nhiều lợi thế nhưng Phước có cách luyến láy và đọc rap rất tốt. BGK đã không ân hận khi lãnh “gạch đá” vì chọn Phước vào Top 10 dù phần trình diễn trước đó của thí sinh này không được đánh giá cao vì sến quá.

Anh Quân (trái)và Hồng Phước 


Các thí sinh còn lại đều không có nhiều đột phá, thu hút khi thể hiện cá tính âm nhạc nhàn nhạt.

An toàn và chắc chắn là lựa chọn của Thanh Trúc để thể hiện sự dịu dàng, nữ tính với ca khúc Vài lần đón đưa. Cũng vì vậy, Thanh Trúc không tạo được dấu ấn nhiều đối với khán giả. Giám khảo Quốc Trung nhận xét: “Anh nghĩ em chọn bài hát theo phong cách phòng trà khá phù hợp với em, tuy nhiên em phải mạo hiểm vì không gian sân khấu cần sự hấp dẫn, mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên,đoạn cuối em làm rất tốt”.

Thanh Trúc 

Nguyễn Thanh Hưng tiếp tục thể hiện tài tự sáng tác và đệm guitar hát ca khúc Cánh đồng tình yêu của mình. Ca khúc của Hưng vẫn là lời và giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng khán giả nghe xong có thể không nhớ gì cả.

Tuy nhiên, hình ảnh ôm đàn hát những sáng tác của mình là điều đặc biệt, không thể lẫn được của Thanh Hưng so với các thí sinh khác. Đêm Gala này, Thanh Hưng thể hiện sự khác biệt là chỉ ôm đàn và hát khúc đầu, còn phần sau thì chỉ tập trung hát cao trào.

Trong phần nhận xét, các giám khảo có ý kiến trái chiều: Quang Dũng cho rằng bài hát của Thanh Hưng đều đều không ấn tượng, còn Quốc Trung lại khen sự đều đều ấn tượng nhưng đoạn sau lại lên cao trào không tốt.

Thanh Hưng 

Thảo My chọn ca khúc nhạc Jazz Tôi tìm thấy tôi (Đức Trí) để thể hiện sự dễ thương, cá tính nhưng cũng rất mạnh mẽ. Chọn ca khúc này, Thảo My đã tự làm mình già đi so với tuổi và có vẻ chưa phù hợp. Có khá nhiều lợi thế trong giọng hát nhưng cảm xúc khi hát của Thảo My hay bị trôi tuột, không đọng lại nhiều dấu ấn.

Giám khảo Mỹ Tâm góp ý Thảo My nên lây hơi kỹ khi hát những đoạn cao, còn Quốc Trung thì nhận xét cần hát rung ở cuối câu để chững chạc hơn. 

Thảo My 


Thanh Tùng lựa chọn bản ballad nhẹ nhàng của nhạc sỹ Hồ Hoài Anh - Nuối tiếc. Có chất giọng nồng ấm nhưng cách hát cường điệu, xử lý rề rà, chưa tốt và không tự nhiên nên tiết mục của Thanh Tùng không được đánh giá cao.

Nhận xét về Thanh Tùng, giám khảo Quốc Trung góp ý: “Tôi chỉ muốn nhắc em là mọi người thường thích được là cây đa, cây đại thụ, còn tôi nghĩ trong cơn bão, cây liễu tuy nhỏ bé nhưng sẽ luôn đứng vững, còn cây cổ thụ sẽ bị đổ. Em cứ giữ sự tự tin và mềm mại của mình”.

Thanh Tùng 

Bảo Trâm chọn thể hiện Tình xô mãi đời ta của nhạc sỹ Võ Thiện Thanh. Ca khúc Blues Jazz này Bảo Trâm đã thể hiện chưa tốt, chưa tới dù Bảo Trâm là thí sinh có chất giọng sáng, có nội lực.

Giám khảo Quốc Trung nhận xét: “Em hát chưa chắc chắn. Và điều quan trọng hơn là hát thể loại này thì em phải nghe nhiều để học được cái rung, những cái nhấn của Blue Jazz”. “Khi hát thể loại này, em cần thả hồn một cách tự nhiên, phải giải phóng cơ thể. Ánh mắt phải kết nối khán giả” là góp ý của Mỹ Tâm.

Bảo Trâm 

Hương Giang chọn ca khúc Đừng ngoảnh lại. Hương Giang là thí sinh có giọng hát không tốt bằng các thí sinh khác nhưng câu chuyện chuyển giới và nghị lực của cô đã nhận được bình chọn của khán giả vào chung kết trước đó. Không phải là ca khúc dễ hát nhưng Hương Giang chọn để cảm ơn những người bạn trai đã từng yêu thương mình.


Cảm xúc nhiều nhưng về kỹ thuật, chất giọng thì Hương Giang lại tiếp tục bộc lộ những điểm yếu: hát chênh khá nhiều chỗ, nốt cao chưa tốt.  Quốc Trung nhận xét: “Em có quá nhiều cảm xúc khi em hát nên cần tiết chế và tinh tế hơn. Đừng cố gắng hát mạnh, hát nhẹ nhàng tình cảm thì sẽ hay hơn”.

Hương Giang 

Sau đêm thi, khán giả sẽ bình chọn cho thí sinh mình yêu thích cho đến 19h30 thứ 6 tuần sau (ngày 12/10 ) –trước đêm công bố kết quả sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h trên VTV3.

Phượng Hoàng
Photo: Ân Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn