Những gương mặt 'nặng ký' cho Top 10 Vietnam Idol

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 28/09/2012 02:30:00 +07:00

(VTC News) - Hoàng Quyên, Thu Hà, Bảo Trâm, Hương Giang, Thảo My, Ya Suy, Đinh Đức Thảo... liệu có khả năng vào Top 10 thí sinh xuất sắc Vietnam Idol?

(VTC News) - Hoàng Quyên, Thu Hà, Bảo Trâm, Hương Giang, Thảo My, Ya Suy, Đinh Đức Thảo... liệu có khả năng vào Top 10 thí sinh xuất sắc Vietnam Idol được công bố tối nay?

Sau 2 liveshow bán kết tranh tài của 8 chàng trai và 8 cô gái xuất sắc nhất Vietnam Idol 2012, đêm công bố kết quả Top 10 thí sinh vào vòng Gala sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h tối nay (28/9) trên VTV3.

Theo cách thức lựa chọn top 10 thí sinh của Vietnam Idol, 4 thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất (gồm 2 nam và 2 nữ ở mỗi đêm thi) và 4 thí sinh được giám khảo bình chọn (2 nam, 2 nữ) sẽ vào thẳng vào Top 10. 

4 thí sinh có số phiếu bình chọn thấp nhất (bao gồm 2 nam và 2 nữ ở mỗi đêm thi) sẽ bị loại khỏi cuộc thi. 4 thí sinh còn lại được BGK trao cơ hội nữa để trình diễn.

Sau khi 4 thí sinh này trình diễn tại đêm công bố kết quả tối nay, BGK sẽ chọn ra 2 thí sinh cuối cùng lọt vào Top 10.

Cùng điểm lại một số gương mặt sáng giá, có nhiều khả năng lọt Top 10 nhất:

Hoàng Quyên: Ở bán kết, Hoàng Quyên là gương mặt sáng giá nhất khi thể hiện xuất sắc ca khúc Và em có anh (nhạc Hàn Quốc, lời Quốc Bảo). Phần trình diễn của Hoàng Quyên đã thuyết phục hoàn toàn khi BGK và khán giả tại trường quay đều vỗ tay tán thưởng. Đêm thi này, Hoàng Quyên mới thực sự tỏa sáng, thể hiện được hết khả năng của mình: có giọng hát alto đẹp, lạ, hát có kỹ thuật và cảm xúc tốt.

Không những có nền tảng kỹ thuật thanh nhạc tốt khi tốt nghiệp ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Hoàng Quyên còn đứng trên nhiều sân khấu chuyên nghiệp. Với một giọng ca ở hữu quá nhiều lợi thế trên, nhiều khán giả đã đặt kỳ vọng Hoàng Quyên sẽ giành ngôi quán quân Vietnam Idol năm nay.
 
Chiếc vé vào thẳng Top 10 là điều chắc chắn và Hoàng Quyên chắc chắn còn tiến sâu vào vòng trong nếu giữ được phong độ.

Hoàng Quyên 

Nguyễn Thu Hà: ca khúc Đường về xa xôi (sáng tác Thanh Bùi) mở màn đêm bán kết 2 của thí sinh Nguyễn Thu Hà dù không hoàn hảo như Hoàng Quyên nhưng cũng rất xuất sắc. 

Thu Hà rất tự tin, hoàn toàn làm chủ sân khấu, làm chủ được giọng hát. Cô có chất giọng, kỹ thuật thanh nhạc tốt khi có nền tảng xuất thân từ ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Top 10 sẽ không nằm ngoài tầm tay của Thu Hà.

Thu Hà 


Nguyễn Thị Bảo Trâm:
Gây chú ý với chất giọng nội lực ở ca khúc Thu cạn ngay từ vòng thử giọng, Bảo Trâm thể hiện ca khúc Phố nghèo (Trần Tiến) ở bán kết 2 cũng khá tốt. Dù kỹ thuật thanh nhạc chưa tốt nhưng cô có chất giọng và cách xử lý giàu cảm xúc. Bảo Trâm cũng đang cố gắng học thanh nhạc để làm chủ được giọng hát hơn. Một cô gái SV ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội mê ca hát như Bảo Trâm rất phù hợp với tiêu chí của Vietnam Idol và việc lọt vào Top 10 là hoàn toàn có thể.

Bảo Trâm 


Ngoài 3 cô gái kể trên, các thí sinh nữ có khả năng lớn  vào Top 10 nữa là Hương Giang, Cao Thanh Thảo My.

Hương Giang không sở hữu lợi thế gì ở giọng hát so với các thí sinh khác nhưng hiệu ứng "thí sinh chuyển giới" của cô, gây chú ý cho chương trình có lẽ sẽ giúp cô có cơ hội lọt Top 10.

Thảo My là thí sinh nhỏ tuổi nhất (17) và cũng có kỹ thuật khá tốt khi đang theo học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và ngoại hình sáng sân khấu, là Miss Teen 2011. Lựa chọn thử sức với ca khúc Đi thôi để hoàn thiện kỹ thuật thanh nhạc đã gây cho Thảo My áp lực dù các vòng thi trước, cô thể hiện khá tốt.

Hương Giang 


Cơ hội cho 3 thí sinh còn lại: Lê Huệ Thương, Trần Huỳnh Thanh Trúc và Trần Thanh Huyền là khá mong manh khi dấu ấn của họ khá mờ nhạt.

Không có sự bứt phá ở bán kết, 8 chàng trai xuất sắc nhất Vietnam Idol 2012 chưa có ai thực sự nổi bật như các thí sinh nữ. Dù không hoàn hảo nhưng một số gương mặt sau đây được đánh giá là sở hữu nhiều tiềm năng, có thể lọt Top 10:

Ya Suy: Được chú ý ngay ở vòng thử giọng và đích thân giám khảo Quốc Trung tìm đến tận nhà trao vé vàng, Yasuy dường như luôn được ưu ái. Giọng hát có chất, giàu cảm xúc là lợi thế của Yasuy. Chọn thể hiện ca khúc Trái tim bên lề (Phạm Khải Tuấn) ở bán kết để thổ lộ tình yêu 3 năm chưa dám nói, Yasuy thể hiện khá hay nhưng chọn bài không hợp với hình ảnh một Ya Suy giản dị, tinh tế mà khán giả đã thấy ở những vòng thi trước.

Tuy vậy, Yasuy có thể dễ chiếm được cảm tình khán giả và so với các thí sinh, vào thẳng Top 10 hoàn toàn Yasuy có thể.

Ya Suy 

Đinh Đức Thảo: Từng là thành viên của nhóm It’s Time, sự tự tin, làm chủ sân khấu của Thảo là một lợi thế. Thảo cũng tạo sự đa phong cách mỗi lần xuất hiện: lúc bụi bặm, khi lãng mạn. Chọn bài an toàn, bản ballad ở bán kết của Thảo khá tròn trịa nhưng nhạt nhòa. Tuy nhiên, Thảo dễ chinh phục khán giả hơn và có khả năng tiến sâu vào Top 10.

Đinh Đức Thảo 

Nguyễn Anh Quân:  Chưa tạo điểm nhấn trong vòng studio nhưng Nguyễn Anh Quân là ẩn số trong các thí sinh nam. Anh Quân có nền tảng âm nhạc vững chắc khi được học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng cũng có hạn chế là chuyên môn của Quân là nhạc cổ điển, trong khi Vietnam Idol chủ yếu là nhạc nhẹ.

Ca khúc Ngày tắt (Dương Trường Giang) là sáng tác mới của người bạn được Quân trình diễn ở bán kết chưa tạo được hiệu ứng và khó để khán giả cảm nhận. Vì vậy, muốn đi sâu vào vòng trong, Quân cũng cần nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, so với mặt bằng, Anh Quân có khá nhiều khả năng lọt vào top 10.

Nguyễn Anh Quân 


Nguyễn Thanh Hưng là gương mặt nhiều tiềm năng khi có thể tự đệm đàn và tự thể hiện những sáng tác mới của mình. Phong cách trẻ trung, dễ thương của Hưng cũng phù hợp với khán giả trẻ. Top 10 không khó khi Thanh Hưng thể hiện ca khúc lãng mạn, dễ thương Thuộc về em

Nguyễn Thanh Tùng: Được biết tới là hot boy của làng wushu Việt Nam và từng đoạt nhiều giải thưởng, Thanh Tùng gây bất ngờ bởi vẻ thư sinh và giọng hát khá tình cảm, ấm áp và có cảm xúc. Ca khúc Vệt nắng cuối trời có những nốt hát chưa tới ở những đoạn cao trào và cách thể hiện có vẻ ủy mị ở bán kết nên chiếc vé cũng không chắc chắn lắm với Thanh Tùng.

Nguyễn Thanh Hưng

Các thí sinh nam còn lại là Biện Tấn Phát, Nguyễn Duy Khánh và Phạm Hồng Phước có vẻ không có nhiều cơ hội. Tuy nhiên, tin nhắn khán giả là điều khó có thể dự đoán trước, luôn bất ngờ nên cơ hội cho các thí sinh không được đánh giá cao vẫn hoàn toàn có thể.

Vì vậy, tất cả 16 thí sinh đã chuẩn bị các tiết mục của mình để có thể tranh tài vào Top 10 nếu rơi vào 4 thí sinh tranh "vé vớt". Nhiều thí sinh tỏ ra hồi hộp, lo lắng lẫn tiếc nuối khi có phần thi không thành công như mọng đợi ở bán kết trước đó như: Hương Giang, Ya Suy, Đinh Đức Thảo, Phạm Hồng Phước...

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn