Quán quân Got Talent Bảo Ngọc: Chuyện giờ mới kể

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 21/09/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Trở thành quán quân Tìm kiếm tài năng Việt Nam khi mới 6 tuổi, còn rất nhiều chuyện về cô bé răng sún Bảo Ngọc mà mẹ bé giờ mới chia sẻ.

(VTC News) - Trở thành quán quân Tìm kiếm tài năng Việt Nam khi mới 6 tuổi, còn rất nhiều chuyện về cô bé răng sún Bảo Ngọc mà sau gần một năm đăng quang, mẹ bé mới chia sẻ.

Đăng Quân - Bảo Ngọc đăng quang cuộc thi Tìm kiếm tài năng

Cô nhóc 7 tuổi và sở thích đi từ thiện

- Suốt gần năm qua sau đoạt giải quán quân Got Talent, chị có để Bảo Ngọc tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật?

Rời sân chơi Vietnam’s Got Talent, Bảo Ngọc tham gia từ thiện ở bệnh viện Việt Đức, do cô Thái Thùy Linh tổ chức. Vài ngày tới con sẽ tham gia chương trình Ngôi sao nhí cũng của cô Thái Thùy Linh, nhưng chắc Bảo Ngọc chỉ tham gia hết tháng 9 thôi vì chương trình của cô dài 3 tháng nên Ngọc không thu xếp việc học để đi được.

Sắp tới đây con sẽ tiếp tục đi làm từ thiện. Khi Bảo Ngọc đăng quang, con có nói là muốn tặng quà cho anh chị ở nhóm Nghị lực, nhưng do con học tập rất bận nên gia đình vẫn chưa sắp xếp được thời gian. Nhóm Nghị lực giờ chỉ còn một số it cháu ở lại trường, thời gian tới Bảo Ngọc sẽ tới thăm và tặng quà các anh chị.

- Ngoài đi làm từ thiện, Bảo Ngọc có tham gia những chương trình khác nhằm mục đích kiếm tiền như biểu diễn ở đám cưới, sinh nhật?


Bảo Ngọc không tham gia những chương trình đó vì con còn rất nhỏ và phải học bán trú, con chỉ tham gia những sự kiện lớn hoặc chương trình lớn do các đơn vị tổ chức, nhưng cũng chỉ nhận lời khi thu xếp được việc học.

- Bảo Ngọc cảm thấy như thế nào khi tham gia những chương trình từ thiện đó? Tính cách của bé ở ngoài đời như thế nào?

Cháu nói với bố mẹ là rất thích tham gia những hoạt động từ thiện, trước mỗi chuyến đi con đều háo hức lắm.

Bảo Ngọc là một đứa trẻ rất thân thiện, lúc nào cũng tình cảm với bố, mẹ và anh trai. Đặc biệt không hề nhõng nhẽo, rất thích ăn socola và đồ ngọt, cứ nhìn hai hàm răng của con thì biết (cười).

- Cuộc sống của Bảo Ngọc và gia đình sau khi bé đoạt giải có nhiều xáo trộn không?


Có chút ảnh hưởng, nhưng theo hướng tích cực. Ví dụ ra đường rất nhiều người yêu quý và nhận ra nên con vui và thích thú lắm.

Nhưng bên cạnh đó việc học tập của con cũng phải tăng lên. Lúc trước gia đình chỉ nghĩ cho Bảo Ngọc học bộ môn nghệ thuật này là để rèn luyện sức khỏe, và tự tin trong cuộc sống. Nhưng sau khi trải nghiệm ở sân chơi tìm kiếm tài năng gia đình sẽ bồi dưỡng thêm để cháu có thể phát triển năng khiếu của mình.

Vì cháu mới lên lớp 2, nên công việc học tập luôn được đặt lên đầu tiên. Nó là nền tảng để cháu trang bị cho mình hành trang bước vào cuộc sống. Gia đình muốn hướng cháu đến việc học văn hóa một cách tốt nhất. Chỉ có sau giờ học văn hóa cháu mới được tham gia các hoạt động khác như múa, dance sport, đàn.

Bảo Ngọc ngoài đời rất đáng yêu

- Gia đình có định hướng rõ ràng rằng Bảo Ngọc phải theo con đường nghệ thuật hay để sau này bé tự chọn đường đi của mình?


Việc có chọn nghệ thuật là con đường đi của con hay không thì không dám nói trước điều gì, vì nó còn phụ thuộc vào tài năng của con, con có đủ năng lực để theo đuổi nó hay không, phụ thuộc cả vào sự yêu mến của khán giả dành cho con và đôi khi cả yếu tố may mắn nữa.

Nhưng gia đình cũng hy vọng con sẽ đủ tài năng, kiên trì và đam mê để theo đuổi con đường nghệ thuật. Vì qua cuộc thi tìm kiếm tài năng gia đình cũng thấy con có một chút năng khiếu, và đặc biệt là con rất yêu thích những bộ môn nghệ thuật mà con đang theo học.

- Ngoài dance sport Bảo Ngọc có bộc lộ năng khiếu nào khác ?


Sở trường chính của Bảo Ngọc là múa, sau đó cháu mới học dance sport, bây giờ cháu vẫn theo học cả hai bộ môn ấy.

Bảo Ngọc sẽ được sống đúng tuổi


- Được biết Bảo Ngọc vừa có chuyến đi diễn tỉnh về, bé có tham gia nhiều chương trình như vậy không?

Đây là lần đầu tiên cháu đi, vì muốn cho cháu thêm những trải nghiệm và gần gũi với khán giả chứ cháu không có thời gian để đi nhiều.

- Mục đích của chị khi đưa cháu đi diễn tỉnh là gì, để lấy kinh nghiệm hay cát-xê?


Nếu nói là để lấy cát-xê thì gia đình chưa bao giờ đề xuất với bất kì ai. Một chương trình nào hay một đơn vị nào mời Bảo Ngọc đều chỉ hỏi là Bảo Ngọc có đi được hay không thôi, chứ không bao giờ có chuyện hỏi cát-xê của Bảo Ngọc là bao nhiêu.

- Chị có sợ áp lực đè lên vai cô con gái nhỏ bé khi Bảo Ngọc nổi tiếng quá sớm như vậy không?


Thựa ra khi con đăng quang, mình vừa mừng nhưng vẫn rất lo, vì con chín sớm quá mình cũng không muốn. Với tâm lý một người mẹ nhìn con thành công thì ai cũng vui, cũng ao ước, nhưng với Bảo Ngọc, con còn quá nhỏ nên có thể danh hiệu ấy nó thành quá sức.

Nhưng gia đình cũng nghĩ vì đó là tài năng, trời phú cho con nên mình yêu quý và giữ gìn tố chất ấy, chăm chút cho con để con phát triển song song cả về văn hóa cả về nghệ thuật.

Bảo Ngọc và mẹ 

- Ai cũng biết đi theo con đường nghệ thuật nghĩa là phải chuẩn bị sẵn sự kiên trì, niềm đam mê vì nó đòi hỏi sự khổ luyện, chị có lo lắng cho con gái mình?


Ngay khi con đi học những buổi đầu tiên của bộ môn múa tôi đã rớt nước mắt. Nhìn sự khổ luyện khi con học ép dẻo mà tôi còn thấy đau hơn con, tôi không dám ở gần, không dám nhìn, người mẹ nào nhìn thấy con đau mà chẳng xót, cô giáo còn không cho tôi ngồi cạnh.

Nhưng vì cháu quá ham thích, quá muốn học nên nhiều khi tôi bảo thôi đi về không học nữa nhưng con không chịu.

- Có rất nhiều tài năng được phát hiện sớm, nhưng vì kì vọng mọi người đặt lên những đôi vai ấy quá lớn nên có những sự thất vọng khi các tài năng nhí ấy lớn lên. Chị có sợ điều đó?

 Với bản thân gia đình tôi luôn muốn cho con phát triển một cách tự nhiên, không gò ép, bởi vì con còn nhỏ, sức khỏe có giới hạn, nên tôi muốn để con phát triển tự nhiên, cuối tuần để con đi chơi, nghỉ ngơi, sống đúng tuổi, làm những gì con thích chứ không phải bắt con tập luyện ngày đêm.

Chúng tôi không áp đặt vào con suy nghĩ rằng hôm nay con như thế này ngày mai con phải đạt được những đỉnh cao hơn.

Bảo Ngọc sẽ được học song song cả văn hóa cả nghệ thuật để sau này có một nền tảng vững chắc cho con chọn con đường đi của mình, chứ không phải nhất định sẽ đi sâu vào lĩnh vực nghệ thuật nào.


- Xin cảm ơn chị!

An Yên(thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn