Xuân Lan: Dùng hàng fake mới là phung phí

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 11/09/2012 09:39:00 +07:00

(VTC News) - "Bỏ tiền ra một chiếc túi Chanel hàng fake chỉ để nhận được những cái bĩu môi và nụ cười mai mỉa của người xung quanh... Đó mới là phung phí".

(VTC News) - "Bỏ tiền ra một chiếc túi Chanel hàng fake có giá thành bằng 1/5 hàng chính hãng, có chất lượng bằng 1/100 hàng xịn, chỉ để nhận được những cái bĩu môi và nụ cười mai mỉa của người xung quanh... Đó mới là phung phí" - Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ về quan niệm xài hàng hiệu.

- Chào chị, đang trong thời điểm rất bận rộn với công việc giám khảo cho chương trình Vietnam's Next Top Model, nhưng chúng tôi thấy chị vẫn đầy nhiệt huyết và tươi vui, bí quyết nào giúp chị giữ lửa bền bỉ như vậy?


Tôi luôn tâm niệm: "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Cuộc sống là một chuỗi ngày đam mê và khao khát. Thế nên tôi luôn tận dụng từng giây phút để sống. Làm việc cũng là sống. Khi tôi được làm công việc mình yêu thích, tôi cảm giác rất hạnh phúc.

Lửa đam mê nghề dường như được bùng cháy nhiều hơn. Những thời gian ngoài chương trình, tôi tranh thủ làm những công việc của công ty Tài Hoa Việt, cùng với những chương trình thời trang khác nhưng cũng không quên tận hưởng cảm giác sống cho riêng mình.

 

- Tôi nhớ trong một bài báo trước đây chị có nói muốn trở thành một con bạch tuộc để có thể vươn xa và nắm chặt nhiều cơ hội. Động lực từ đâu khiến chị có tham vọng lớn như vậy?

Như tôi đã chia sẻ, tôi rất thích được làm việc và gặt hái thành công. Bất cứ việc nào tôi làm đều bắt buộc phải hoàn hảo. Một người có ý chí vươn lên thì sẽ không bao giờ chấp nhận việc ngủ quên trong chiến thắng mà phải tìm cho mình nhiều cơ hội để làm việc.

Cũng như  tìm cho mình những lĩnh vực mới khác biệt để thử sức và thỏa mãn niềm đam mê. Đó cũng là cách khám phá cuộc sống. Và tôi luôn tìm được niềm vui khi được tận hưởng cảm giác sống đó.

- Đến nay con bạch tuộc xinh đẹp ấy có luôn luôn cười hay đã phun mực để tồn tại bao giờ chưa?


Thật ra không có gì thành công dễ dàng hết. Tất cả đều phải trải qua quá trình trải nghiệm và đương đầu thực tế khó khăn. Nếu bạn không có tính kiên trì và đam mê chắc chắn bạn sẽ không bao giờ thành công được.

Tôi đã phải rất nghiêm túc khi làm việc và tất nhiên tôi sẽ phun mực nếu cần (cười). Sau khi nhận thất kết quả như mong đợi, tôi sẽ công thêm cho đời mình một niềm hạnh phúc mới. Và đương nhiên lúc ấy mọi người sẽ nhìn thấy tôi đầy niềm vui và luôn nở nụ cười.

- Chị luôn đòi hỏi ở mình thành công tuyệt đối và không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Chị đối mặt với những áp lực và thử thách đó như thế nào?

Trước khi nhận lời làm bất cứ công việc gì tôi đều phải suy nghĩ xem là mình có đủ năng lực và tự tin không? Và khi đã bắt tay làm việc tôi  phải lên cho mình một kế hoạch rất rõ ràng chi tiết và phải tính toán xem khi thực hiện hiệu quả sẽ thế nào? Có phải là tốt nhất chưa?

Và khi đã quyết định thực hiện thì phải rất kỹ càng tất cả những chi tiết đó, không cho phép sai sót. Nếu có khó khăn thì phải bình tĩnh đối mặt và vượt qua.Tôi không phải là một người yếu đuối trong công việc.

- Cống hiến cho công việc nhiều như vậy có khi nào chị cảm thấy mệt mỏi không?

Sau tất cả áp lực công việc, tôi luôn tận dụng thời gian để nghỉ ngơi thư giãn, có thể bằng một chuyến du lịch xa và kế hoạch shopping tự thưởng cho mình sau nhiều ngày vất vả (cười).

Tôi thích mặc đồ đẹp, tôi muốn mình luôn xinh tươi và thời trang trong mắt mọi người. Những lúc đó, tôi sẽ trở lại là một cô gái năng động tràn sức sống và cực kỳ hạnh phúc với cuộc đời tươi đẹp của mình.
 
- Người Việt ngày nay kiếm tiền giỏi nhưng cũng sẵn sàng chi tiêu cho thụ hưởng nhiều hơn. Chị có chia sẻ gì từ kinh nghiệm của mình?

Tôi xin kề một câu chuyện như thế này. Có 3 người leo lên đỉnh núi cao, người thứ nhất leo một mạch đến đỉnh núi, nhưng phải thở dốc vì quá mệt, cảnh vật rất đẹp nhưng lại bị lóa mắt vì nắng, người thứ hai leo được chút xíu thấy mệt mỏi nên quyết định đứng dưới chân núi cho khỏe và người thứ ba thì vẫn leo lên núi đều đặn, không quá nhanh đến mức quên ngắm phong cảnh đẹp trên đường đi, kèm theo là vài chén rượu đào thú vị.

Kết quả người này đã đến đỉnh núi khi trời vừa xế chiều, cảnh vật trên đỉnh núi và cảnh vật khi nhìn từ đỉnh núi xuống tuyệt đẹp. Theo bạn người nào là tuyệt vời nhất khi chinh phục đỉnh núi cao này. Chúng ta phải làm việc từ lúc trẻ cho đến lúc già, để rồi đến khi nghỉ hưu chúng ta sống dựa vào cái sổ hưu, sức khỏe lúc này cũng đã xuống dốc.

Chúng ta nên sống chậm lại để còn nhìn thấy và thụ hưởng những điều tốt đẹp xung quanh mình, mà phần lớn chúng ta bỏ quên hay không nhìn thấy nó bởi vì cơm, áo, gạo, tiền cứ quấn lấy tinh thần và thể xác của chúng ta hàng ngày

 

- Rất nhiều người cho rằng xài hàng hiệu là xa xỉ, vậy theo chị sử dụng hàng hiệu có phải là một cách tận hưởng phung phí?

Hàng hiệu đẹp bổ sung hoàn hảo cho bạn, giúp bạn tự tin hơn. Bạn chi tiêu đúng với mức thu nhập của mình thì sao được gọi là phung phí?

Bạn bỏ tiền ra một chiếc túi Chanel hàng fake có giá thành bằng 1/5 hàng chính hãng, có chất lượng bằng 1/100 hàng xịn, chỉ để nhận được những cái bĩu môi và nụ cười mai mỉa của người xung quanh rằng bạn dùng hàng fake.

Theo tôi đó mới là phung phí! Nếu bạn chịu khó tìm kiếm các đợt sale lớn của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, đôi khi bạn sẽ bất ngờ vì ẵm được một món hời (cười). Đó chính là lý do phụ nữ trên thế giới đều phát sốt lên bởi các website phân phối hàng hiệu sale.

-  Đây là những chia sẻ thật tâm hay chỉ vì là đại sứ thương hiệu cho trang web hàng hiệu cao cấp OHAY nên chị mới phải nói như vậy?


Tôi chia sẻ thật tình đấy. Để được sở hữu một món đồ hiệu chính hãng nhưng với giá quá mềm thì việc gì bạn phải từ chối nhỉ? Đồ hiệu được thiết kế bởi những nhà tạo mẫu lừng danh thế giới, không chỉ tốt về chất lượng tuyệt hảo, kiểu dáng thời trang mà còn bảo vệ được sự an toàn cho bạn khi mặc trên người.

Tôi tin chắc các bạn sẽ thật sự thích thú nếu đã từng sử dụng qua đồ hiệu. Trang OHhay.vn là một nơi có thể giúp các bạn biến ước mơ của mình thành hiện thực. Sản phẩm đồ hiệu có thể giảm đến 70%.Tôi nghĩ đây là một điều quá hấp dẫn (cười).
 
- Giữa chị và OHAY có những điểm chung thú vị gì không?

Tôi luôn muốn cho cuộc sống của mình cũng như những người thân xung quanh tôi đầy ắp niềm vui và hạnh phúc. OHay cũng thế, tôi ghĩ khách hàng sẽ rất vui nếu mua được những sản phẩm thật sự đẹp và chất lượng với giá mềm. Có ai chẳng thích mùa SALE, nhất là phụ nữ. Nhỉ??? (cười). Nhất là khi chúng ta không có thời gian đi shopping, chỉ cần lên mạng, xem sản phẩm và click chuột, thế là xong.

- Cám ơn những chia sẻ của chị, chúc chị luôn thành công trong con đường sự nghiệp của mình.

Thúy Trang (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn