Chuyện lạ chưa từng biết về vợ chồng Bảo Yến

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 13/09/2012 06:39:00 +07:00

(VTC News) – Vợ chồng Bảo Yến có những tính cách, lối sống rất khác lạ khiến người ta khó hình dung ra nếu không nghe chia sẻ từ chính người trong cuộc.

(VTC News) – Vợ chồng Bảo Yến có những tính cách, lối sống rất khác lạ khiến người ta khó hình dung ra nếu không phải là nghe chia sẻ từ chính người trong cuộc.

>> Bảo Yên 'quăng bom', chê hàng loạt đàn em nổi tiếng

Khi đọc bài phỏng vấn gây sóng gió trong showbiz Việt và dư luận của Bảo Yến (), có lẽ nhiều người sẽ hình dung về người chồng của nữ ca sĩ nổi danh thập niêm 80 – nhạc sĩ Quốc Dũng là một người đàn ông trăng hoa, vô trách nhiệm với gia đình nếu chưa được biết đến ông.

Nhưng những người đã gặp và trò chuyện cùng ông dù chỉ một lần, có lẽ những suy nghĩ không hay về người đàn ông này sẽ tan biến, thay vào đó là những thiện cảm dành cho ông.

Ngoài 60 tuổi (ông sinh năm 1951) nhưng nhìn nhạc sĩ Quốc Dũng rất trẻ trung, từ ngoại hình đến phong cách ăn mặc của ông chỉ như mới ngoài 40 tuổi.

Tất bật sau ngày bận rộn giúp cậu con trai út làm hòa âm album, ông dành cho phóng viên một cuộc trò chuyện vào cuối buổi chiều ngay tại khuôn viên của khu cư xá Ngô Thời Nhiệm, phía trước căn nhà của ông và vợ - ca sĩ Bảo Yến. Vui vẻ, cởi mở ông khoe cuốn sách tâm đắc “Tuyển tập hồi kí âm nhạc qua 100 ca khúc” của ông mới phát hành nhưng vẫn chưa hết những lo lắng về những chuyện xảy ra từ bài phỏng vấn của vợ.

Nhạc sĩ Quốc Dũng (ảnh: Internet) 

Ông bảo, mới ghé qua chưa vào nhà nhưng biết chắc Bảo Yến đang ở trong nhà, tránh mặt phóng viên chứ không phải đi du lịch hay đi đâu. Sau bài báo đăng, Bảo Yến rất buồn và chưa muốn trò chuyện hay chia sẻ gì với báo chí nữa (Sau bài trả lời phỏng vấn gây sốc của Bảo Yến, phóng viên VTC News đã tìm đến nhà xin gặp chị nhưng người nhà tiếp và nói thác là Bảo Yến đi du lịch chưa biết ngày nào mới về).

Ca sĩ Bảo Yến bị bệnh gì?

Ngay sau bài phỏng vấn gây xôn xao của vợ ông, phóng viên VTC News cũng đã có có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Quốc Dũng qua điện thoại. Trong đó, khi được hỏi về chuyện một ca sĩ khẳng định rằng, trong giới ai cũng biết bệnh bệnh của chị Yến, nhạc sĩ Quốc Dũng cũng chỉ nói chung chung là “cô ấy tâm thần có lúc không được bình thường”.

Nhưng người từng thân thiết với Bảo Yến là ca sĩ Long Nhật lại bảo không phải vậy. Có lẽ, nghe từ “tâm thần” hay “không bình thường”, nhiều người sẽ nghĩ đến căn bệnh thần kinh hay mất kiểm soát của người nào đó.

Đem thắc mắc này hỏi lại nhạc sĩ Quốc Dũng, ông cũng không biết dùng từ nào để nói về “bệnh” của vợ. “Đọc qua bài Long Nhật nói về Bảo Yến, tôi thấy rất đúng. Hồi trước cách đây chắc khoảng 7 - 8 năm, thấy Long Nhật rất thân thiết với Bảo Yến, có trái cây hay cái gì ngon cũng hay đem qua. Có lẽ cậu ấy hiểu tính tình Bảo Yến vì từng có thời gian dài thân thiết như chị em trong nhà”.

Ông nói tiếp: “Lý do chị em Bảo Yến - Long Nhật không chơi với nhau nữa cũng vì cô ấy không chịu phát hành chung DVD chung với cậu em. Long Nhật làm sân khấu, thuê ekip quay DVD và Bảo Yến nhờ quay ké sân khấu và muốn phụ thêm chi phí. Sau đó, Long Nhật đề nghị phát hành chung cùng thần tượng của mình DVD những sản phẩm đã quay nhưng Yến không chịu vì với cô ấy, chỉ có Tuấn Ngọc mới xứng đứng chung sân khấu thôi!”.

Ca sĩ Long Nhật 

Rồi ông dẫn chứng những cái “không bình thường” của vợ: Đi đường thấy có vụ gì bức xúc, cô ấy nhảy xuống xông vào ngay dù không liên quan gì tới mình. Gặp điều gì hay nghe nói về những điều ngang tai trái mắt, Bảo Yến rất bức xúc.

Cô ấy cũng rất dễ tin người nên khi nghe ai nói lại điều gì cũng tin dù không xác minh được vì cho rằng “không có lửa sao có khói”. Có lẽ, những bức xúc với Hồng Nhung về câu nói với Bằng Kiều hay việc đã lâu là nghe Cẩm Vân chèn ép Bảo Yến cũng chỉ là vì vậy.

Tính Bảo Yến cũng dễ xúc động, mau nước mắt và thương người. Có lần cô ấy đi diễn về tối, tôi bất ngờ khi đằng sau xe còn đèo theo của một bà cụ. Bảo Yến nói bà đi ăn xin tội nghiệp lắm nên đưa về nhà cho ăn ngủ đàng hoàng rồi sáng ra, trong nhà có bao nhiêu tiền cô ấy vét hết đưa cho bà cụ. Điều này làm tôi rất xúc động và trân trọng về tâm hồn thánh thiện của cô ấy.

Nhưng sự nhạy cảm khiến cô ấy cũng hay hoang tưởng, chuyện bé xé ra to. Sống cùng nhà, vợ chồng hay xảy ra những xung đột không hay nên tôi chọn cách sống xa nhau. Ở chung thì xung đột, ghen tuông, giận hờn nhưng khi ở riêng, mấy ngày tôi về thăm thì Bảo Yến mừng vui lắm, cứ như trẻ con được quà!

Ca sĩ Bảo Yến 

Chính vì tính khí thất thường của vợ tôi nên cha mẹ vợ rất quý mến tôi. 2 con trai cũng đã trưởng thành, đứa lớn đã lấy vợ ra ở riêng cũng gần nơi tôi đang ở còn đứa út ở chung với mẹ. Các con cũng luôn hiểu tôi và qua những ồn ào trên mặt báo của mẹ, chúng nó cũng giận “Ba sáng suốt chừng nào thì má tâm thần chừng ấy. Con thấy má xong rồi đấy, sự nghiệp của má coi như chấm dứt rồi”.

Cũng vì câu nói này, nhạc sĩ Quốc Dũng lại lo lắng cho vợ, ông bảo: “Yến cũng đã sẵn sàng cho việc giải nghệ. Gần đây rất hiếm khi Yến nhận sô. 30 năm ‘đi cày’ cô ấy cũng có những hài lòng với những thành quả đạt được. Tôi muốn sau khi giải nghệ, cô ấy để lại nhiều tình cảm yêu mến nơi công chúng, sống rộng lượng và vị tha với những nghệ sĩ đàn em.

Những phát biểu đụng chạm nhiều ca sĩ nổi tiếng như vậy sẽ bị nhiều fan của họ “ném đá”, vùi dập. Tính Bảo Yến thì thẳng ruột ngựa, nói theo cảm tính. Dù suy nghĩ của cô ấy cũng như suy nghĩ của nhiều người nhưng vẫn có số đông không thích”.

Thân thiết hoặc từng làm việc nhiều với các ca sĩ nổi tiếng mà vợ có những phát biểu đụng chạm từ hồi họ còn chưa nổi tiếng, nhạc sĩ Quốc Dũng cũng cảm thấy phiền lòng và ái ngại.

Với những điều Bảo Yến nói về Cẩm Vân, Hồng Nhung, ông khẳng định không phải vậy vì từng thân thiết Cẩm Vân lâu năm. Với Hồng Nhung thì ông biết nữ ca sĩ từ khi chưa nổi tiếng khoảng 20 – 2 tuổi, mới vào Sài Gòn và được một nhạc sĩ dẫn đến thu âm ở phòng thu của ông.

Hồng Nhung 

“Hồng Nhung tài năng, thông minh, nhạc cảm tốt và làm việc rất đúng giờ ngay cả lúc đã nổi tiếng. Tôi cũng từng mời Hồng Nhung thu âm ca khúc Cho nhau mùa đông của tôi tại nhà. Sau này, một vài lần gặp vợ chồng tôi giữa đường, Hồng Nhung cũng rất lễ phép khoanh tay chào, chưa bao giờ tỏ ra hỗn xược với bậc đàn anh, đàn chị. Tôi cũng mới có cuộc gặp rất vui vẻ với Hồng Nhung ngoài Hà Nội chưa lâu”, ông nói về cô ca sĩ “Bống”.

Với showbiz – thế giới của những hào quang, ông bảo sự nổi tiếng của người này cũng là sự ghen ghét, đố kị của người kia nhưng đó chỉ là những góc khuất nhỏ. Riêng với những người thân thiết, từng làm việc cùng ông thì ông hiểu và nghĩ rằng, họ không phải là người như vậy.

Còn nữa...

Phần 2: Chuyện bị bắt quả tang ngoại tình theo lời kể Quốc Dũng

Hoàng Anh

Bình luận
vtcnews.vn