Thưởng thức âm nhạc từ cây đàn guitar 10 ngàn đô

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 10/08/2012 10:10:00 +07:00

(VTC News) –Trong liveshow ghitar Back to Basics, khán giả sẽ được thưởng thức những âm thanh chuẩn mực từ một cây đàn được sản xuất năm 1981.

(VTC News) –Trong liveshow guitar Back to Basics, khán giả sẽ được thưởng thức những âm thanh chuẩn mực từ một cây đàn được sản xuất năm 1981 do nghệ sĩ Thái Minh mua lại của một nhà sưu tầm guitar ở Mỹ với giá 10.000 USD.

Vào ngày 11/8/2012 tới, Chương trình guitar Bắc Nam sẽ tiếp tục gửi tới người yêu Guitar chương trình số 7 mang tên Back to Basics do 2 nghệ sĩ trẻ Nguyễn Thái Minh và Đặng Trường Giang thể hiện.

Chương trình diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp L'Espace - 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm Hà Nội. Tại đây, hai nghệ sỹ trẻ sẽ thể hiện các bản nhạc Guitar Classic mang tính đương đại của các tác giả từ đầu thế kỷ 20 tới nay.

Nghệ sỹ ghitar Nguyễn Thái Minh 

Điều đặc biệt và thú vị của chương trình số 7 này là cả hai nghệ sỹ đều sinh năm 1988, cùng học 1 thầy (Nghệ sỹ Guitar Tuấn Khang ) trong giai đoạn khởi nghiệp, mặc dù quen biết nhau và có nhiều hoạt động chung nhưng đây là lần đầu tiên họ chơi đàn với nhau như những người bạn khi cả 2 đã tìm được sự đồng cảm trong tư duy cuộc sống và âm nhạc.

Họ đều là xuất phát từ niềm yêu thích đam mê chứ không qua trường lớp nhưng đã lột xác thành các Guitarist chuyên nghiệp đẳng cấp quốc gia và quốc tế.

Nguyễn Thái Minh học đàn từ năm 13 tuổi với cố nghệ sĩ guitar Hải Thoại tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô, sau đó học với nghệ sĩ guitar Phạm Tuấn Khang và nghệ sĩ guitar Châu Đăng Khoa, người có ảnh hưởng lớn nhất đến anh trong quá trình học đàn tại Việt Nam.

Năm 2008, Thái Minh sang Mỹ học undergraduate tại University of Puget Sound (Liberal Art College) với học bổng khá gần như toàn phần. Sau 4 năm, anh đã tốt nghiệp hai chuyên ngành là Kinh doanh quốc tế và Cử nhân nghệ thuật lĩnh vực âm nhạc.  

Vừa qua, Minh được nhận vào học thạc sĩ âm nhạc chuyên ngành Guitar biểu diễn và được nhận làm trợ giảng tại 2 trường đại học University of Wisconsin/Milwaukee và University of Arizona. Mình chọn trường University of Wisconsin.

Ở Mỹ, Thái Minh may mắn được theo học các nghệ sĩ guitar giỏi như Douglas Rice, Michael Partington . Trong thời gian tới, anh sẽ theo học nghệ sĩ guitar Rene Izquierdo tại trường đại học Wisconsin.

Theo Thái Minh, nghiệp dư hay chuyên nghiệp chỉ là cái vỏ bề ngoài, thực tế, anh từng học vài tiếng mỗi ngày, miệt mài tập luyện và có kĩ thuật, nhạc cảm khá tốt. Sang Mỹ, Thái Minh đã nỗ lực bắt nhịp với môi trường mới và tiến bộ nhanh chóng.

Sau 2 năm theo học, tháng 4.2010 anh vào tới vòng bán kết tại Alhambra USA International Guitar Competition, Dallas- Texas, tháng 3.2011 tiếp tục lọt vào bán kết tại UT Dallas International Guitar Festival-Texas và đến tháng 4.2011, Thái Minh đạt giải ba tại Northwest Guitar Festival lần thứ 21, Spokane,Washington.

Thái Minh cho hay, tới đây, anh sẽ tiếp tục theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại Mỹ, tham gia thêm nhiều các cuộc thi và liên hoan guitar tại Mỹ với mong muốn nâng cao trình độ, trở thành 1 nghệ sĩ và giảng viên guitar chuyên nghiệp.

Nghệ sỹ Đặng Trường Giang 

Nghệ sĩ trẻ Đặng Trường Giang bắt đầu đến với guitar từ năm 2002, Trường Giang từng theo học và thụ giáo Guitar cổ điển với nghệ sĩ guitar Tuấn Khang, Lê Hùng Phong, Quang Vinh trong giai đoạn 2003-2006.

Hiện nay, guitarist Đặng Trường Giang hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, giảng dạy và sản xuất âm nhạc tại Acoustica Studio. Anh làm Admin diễn đàn Guitar.vn trong giai đoạn 2006-2010, phó chủ nhiệm CLB Guitar Lê Nguyễn Trần giai đoạn 2008-2012.

Đặng Trường Giang hiện là người đỡ đầu hoặc hợp tác với rất nhiều giọng ca có mặt trong chương trình Giọng hát Việt đang phát trên VTV3. Anh mở Acoustica Studio cùng một người bạn là kĩ sư âm thanh ở Mỹ về, đã sản xuất nhiều ca khúc cho Đặng Trần Nghĩa, Đặng Thủy, Đồng Lan… trước khi họ được biết đến tại cuộc thi này.

Đặng Trường Giang có rất nhiều clip chơi nhạc chia sẻ trên trang youtube, thay cho một hình thức ra album, bởi theo anh, cách làm này giúp anh có thể luôn tự hoàn thiện được mình. Đa số clip của Giang thu hút được hàng vạn lượt truy cập.

Để chuẩn bị cho liveshow này, dù phần biểu diễn chỉ 40 phút, nhưng Đặng Trường Giang đã đặt ra cho mình phải có được 100 giờ luyện tập. Hiện nay, mỗi ngày anh dành ra 5 tiếng để tập nhằm khởi động lại cơ chế biểu diễn của cơ thể.

Trần Lê

Bình luận
vtcnews.vn