Người nổi tiếng bàng hoàng nghe tin mình... đã chết!

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 01/08/2012 05:05:00 +07:00

(VTC News) – Rất nhiều tình huống bi hài vẫn xảy ra hàng ngày trong đời sống giải trí thế giới. Điển hình là câu chuyện tự dưng bị… chết của các sao nổi tiếng.

(VTC News) – Rất nhiều tình huống bi hài vẫn xảy ra hàng ngày trong đời sống giải trí thế giới. Điển hình là câu chuyện bỗng dưng bị… chết của các ngôi sao nổi tiếng, khiến nhân vật chính cũng phải thảng thốt giật mình. 

Đang còn sống sờ sờ, khỏe mạnh, nhưng các ngôi sao bỗng bàng hoàng nghe tin mình… đã chết vì một tai nạn nào đó. Có người bị đồn chết vì đau tim, tai nạn trượt tuyết, tai nạn ô tô, bị rơi xuống từ vách đá khi đang du lịch, bị sát hại, thậm chí là tự tử.

Những ngôi sao được ‘ưu ái’ ban tặng ‘chiếc vé’ lên Thiên đàng đều là những tên tuổi lớn, và tin đồn họ qua đời khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang, lo lắng cho thần tượng. 

Mới đây nhất, hôm 29/7, tài tử nổi tiếng thế giới Brad Pitt bị đồn đã chết trong một tai nạn trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Zermatt, Thụy Sỹ. Tờ Global Associated News chính là ‘kẻ chủ mưu’ cho tin tức giật gân này. 

Cách đây 3 ngày, Brad Pitt bị đồn đã chết vì tai nạn trượt tuyết ở Thụy Sỹ. 

Thậm chí,  tờ báo trên còn đưa tin như thật: “Do chưa có nhiều kinh nghiệm trượt tuyết, nên Brad đã nhanh chóng mất quyền kiểm soát chiếc ván trượt của mình. Nam diễn viên lao đầu vào gốc cây ở tốc độ cao, sau đó được nhân viên khu nghỉ dưỡng này đưa đi bệnh viện nhưng không thể qua khỏi. Điều tra ban đầu cho thấy, cái chết của nam diễn viên không dính líu đến ma túy”.

Tờ báo này còn dẫn giải 2 lý do nữa về cái chết của Brad Pitt là “ngã từ độ cao 60 feet xuống ở sân golf Kauri Cliffs, New Zealand” và “chết vì uống đến hai tá thuốc ngủ trợ tim”.

Điều hài hước là trước đây, chính Brad Pitt và cả các tài tử nổi tiếng Tom Cruise, Adam Sandler, Jim Carey (từ trái qua) đã từng bị đồn chết vì tai nạn trượt tuyết. 

Sau khi tin tức giật gân trên làm ồn ào các trang mạng, người ta mới đọc được dòng chữ cho biết bài báo về chuyện Brad Pitt tử vong vì tai nạn trượt tuyết chỉ là giả, nhằm mục đích giải trí, câu khách.

Tuy nhiên, độc giả và cư dân mạng đã ‘ném đá’ dữ dội tờ Global Associated News vì ‘dựa hơi’ người nổi tiếng để tung tin đồn thất thiệt, thậm chí ‘trù’ cho Brad Pitt chết để câu view (lượt xem) cho trang.

Mới đây, tài tử của serie phim Twilight – ‘ma cà rồng’ Robert Pattinson cũng bị đồn tự sát khi nghe tin bạn gái Kristen Stewart thú nhận ngoại tình với đạo diễn già Rupert Sanders. 

Robert Pattinson bị đồn tự tử vì bị Kristen Stewart phản bội. 

Không chỉ Brad Pitt, Robert Pattinson, Tom Cruise, Adam Sandler, Jim Carey mà còn có hàng loạt sao Mỹ - Âu – Á khác bị đồn chết vì vô vàn nguyên nhân khác nhau.

Chết vì tai nạn xe hơi 

Paul McCartney – Danh ca của nhóm nhạc lừng danh The Beatles bị đồn chết vì tai nạn xe hơi năm 1969. Tin đồn này đã làm hàng triệu người hâm mộ ở thời điểm đó đau lòng cho đến khi chính Paul lên tiếng. 
Năm 2008, chỉ vì tài khoản YouTube của Miley Cyrus bị hack mà tin tặc đã post lên đó dòng thông báo khiến người người bàng hoàng: “Vô cùng thương tiếc báo tin, Miley Cyrus đã qua đời sau khi bị một tay lái xe say rượu đâm phải. Chúng tôi nhớ thương bạn rất nhiều, Miley...”. 
Kể từ năm 2009, Justin Bieber liên tục bị đồn đột tử và bị bắn chết. Tháng 3 vừa qua, ‘hoàng tử teen pop’ bị cho rằng đã chết vì một tai nạn xe hơi, khiến nhiều fan hâm mộ giọng ca tuổi teen khóc ngất. 
Cách đây 2 năm, ‘cướp biển Carribean’ Johnny Depp bị đồn tử vong sau một tai nạn xe hơi tại Bordeaux, Pháp. Sau đó, đại diện của nam diễn viên đã phải đính chính: “Johnny chưa chết. Anh ấy vẫn khỏe mạnh”. 
Tháng 9 năm ngoái, mạng xã hội loan tin danh thủ nước Anh David Beckham bị mất lái trên đường cao tốc và qua đời ngay tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn. 

Chết vì tự sát hoặc bị giết

Năm 2004, thông qua hệ thống email chuyển tiếp bị lây nhiễm virus, mọi người đều nhận được tin ‘vua nhạc pop’ Michael Jackson đã tự tử bằng thuốc ngủ liều cao. 
Tiểu thư chơi bời số 1 nước Mỹ Paris Hilton bị một người tên là Mike Burke tung tin đồn trên CNN rằng cô nàng đã bị bạn tù đâm chết trong trại giam. Thời gian đó (khoảng giữa năm 2007), Paris đang bị bắt vì tội lái xe với bằng lái hết hiệu lực. 

Chết vì một chú mèo

Cuối năm 2009, hơn 2000 thực khách thuộc Đảng Bảo thủ Canada đang dự lễ tôn vinh các gia đình quân nhân Canada ở thủ đô Toronto bàng hoàng khi nhận được tin nhắn trên điện thoại: “Thatcher đã qua đời”.

Sau đó, mọi người mới biết Thatcher không phải là Margaret Thatcher mà họ yêu mến, mà là chú mèo mướp xám của ngài Bộ trưởng Vận tải Canada - John Baird, được đặt tên theo cựu Thủ tướng Anh nổi tiếng.

Mèo chết mà dân tình cứ tưởng cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher qua đời! 

Cái chết đến từ... vách đá

Tháng 5/2011, nam diễn viên hài đỉnh cao Will Smith bị đồn rơi xuống một vách đá ở New Zealand và chết ngay sau đó. 
Mỹ nhân gợi cảm Hilary Duff cũng bị ‘trù’ rơi từ một vách đá tại New Zealand và chết ngay tắp lự vào cuối tháng 8/2011, trong khi thực tế người đẹp đang shopping vui vẻ ở Los Angeles. Tin đồn này khiến đức lang quân của Hilarry là Mike Combrie nổi điên, quyết tìm cho ra thủ phạm tung tin vợ mình đã chết. 


Đã chết còn diễn show trên... Thiên đàng

Đầu năm nay, Cher bị đồn qua đời theo lời kể của một kẻ giả danh đài CNN. Ngay sau đó, nhân vật chính đã lên tiếng ‘minh oan’ về Thiên đường của cô: “Cảm ơn Chúa! Ngài đã cho con được chiêm ngưỡng bãi biển và ngôi nhà xinh đẹp ở Bali”. 
Tháng 3/2012, Chris Brown bị cộng đồng mạng Twitter và YouTube rao tin đang biểu diễn tại liveshow ở... Thiên đàng. Đây có thể là hành động có chủ ý của các anti-fan. 

Chết vì nhầm lẫn văn hóa

Cuối năm 2011, MC nổi tiếng ăn khách của Hàn Quốc Kang Ho Dong - người đã tuyên bố ‘rửa tay gác kiếm’ sau khi bị tố trốn 1 tỷ won tiền thuế từ tháng 9/2011, bị đồn đã chết: “Kang Ho Dong thở trong nhà mình sáng nay". 
Diva gợi cảm Lee Hyori cũng dính tin đồn y hệt như MC Kang Ho Dong trên Twitter. Hóa ra là chữ “thở” và “chết” của Hàn Quốc rất giống nhau, vì không nhìn kỹ nên các fan đã hiểu lầm nghiêm trọng. 

Chết vì trụy tim, ung thư

Tháng 10/2010, rất nhiều trang tin lớn của Trung Quốc đồng loạt đăng tải tin Trương Vệ Kiện thông báo mình mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, nam diễn viên nổi tiếng của loạt phim Như Ý Cát Tường, Tây Du Ký, Lộc Đỉnh Ký... đã đính chính rằng mình vẫn khỏe, đồng thời cho biết trang cá nhân của anh bị hack nên mới có tin đồn thất thiệt khiến mọi người hoảng sợ.

Trương Vệ Kiện choáng váng vì tự dưng bị... hấp hối vì ung thư giai đoạn cuối. 

Liên tiếp 2 lần trong năm 2011, vào tháng 3 và tháng 8 năm ngoái, siêu sao võ thuật Trung Quốc Thành Long bị đồn 'đã yên nghỉ chốn cực lạc’ vì một cơn đau tim nặng. Sau đó, đích thân nạn nhân đã phải lên tiếng đính chính mình vẫn còn sống và khỏe mạnh thì các fan mới hết hoang mang.

Thành Long đã 2 lần 'chết hụt'. 

Hoàng Nghĩa (Dịch từ Gossip/ Screen và tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn