Chí Anh: Chưa đọc tin nhưng sẽ chúc mừng Khánh Thy

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 10/07/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Tôi chưa đọc tin Khánh Thy cưới Dũng Khùng, nhưng nếu Khánh Thi gặp được yêu người yêu thương mình thì đó là chuyện vui của Khánh Thy.

(VTC News) - Tôi chưa đọc tin Khánh Thy cưới Dũng Khùng, nhưng nếu cô ấy gặp được người yêu thương mình thì đó là chuyện vui của Khánh Thy, tôi sẽ chúc mừng cô ấy.

Chí Anh và niềm đam mê dance sport 
- Lý do nào khiến anh nhận lời làm giám khảo chương trình Thử thách cùng bước nhảy ngay sau khi rời ghế nóng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ?

- Vì đây là chương trình tôi rất yêu thích, hơn nữa nó rất nổi tiếng tại Mỹ về thể loại nhảy múa, mà tôi là người làm nghề về nhảy múa nên cảm thấy thú vị khi được mời tham dự chương trình này.

Tôi sẽ được xem những thí sinh có tài năng, những điệu nhảy ấn tượng, những bài múa đẹp, được chấm điểm cho những vũ công tài năng nên tôi thấy khá hào hứng.

Nhảy múa là một phần công việc bên cạnh tình yêu và niềm đam mê với nghề và chấm thi cũng vậy, nó cũng là một phần công việc của tôi.

- Anh có đặt lên bàn cân so sánh giữa hai chương trình dance sport là Bước nhảy hoàn vũ và Thử thách cùng bước nhảy không?

- Thực ra không thể so sánh hai chương trình với nhau được, Bước nhảy hoàn vũ là những ngôi sao nhảy cùng những vũ công chuyên nghiệp còn Thử thách cùng bước nhảy là để tìm kiếm tài năng nhảy múa, mỗi chương trình lại có sự hấp dẫn riêng.

Khi mọi người xem chương trình chắc cũng sẽ không so sánh, bởi vì mặc dù cùng là cuộc thi, cùng là truyền hình thực tế, nhưng nội dung và mục đích cuối cùng của nó khác nhau.

Khi ngồi ở cương vị giám khảo, tôi nghĩ chương trình nào cũng sẽ có cái thú vị riêng. Như Bước nhảy hoàn vũ, qua chương trình thì tôi được biết đến nhiều hơn. Có thể qua Bước nhảy hoàn vũ người ta mới mời tôi vào Thử thách cùng bước nhảy.

Chương trình nào cũng có cái hay riêng của nó, và tôi nghĩ chương trình đó cũng như một thử thách với chính mình, xem mình có làm mới được những lời nhận xét khi ngồi ghế nóng ở những cuộc thi khác nhau hay không.

Chí Anh trong vai trò BGK 

- Sinh sau đẻ muộn tại Việt Nam, anh có sợ chương trình mới về khiêu vũ này không đủ độ hấp dẫn như Bước nhảy hoàn vũ?

Mỗi một chương trình khi sản xuất ra phải có điều gì đó tạo nên sức hút và có cái thú vị riêng. Tôi nghĩ không sợ gì cả. Ở Bước nhảy hoàn vũ khán giả muốn được xem ngôi sao của mình, thần tượng của mình nhảy múa ra sao, còn Thử thách cùng bước nhảy sẽ là nơi tìm kiếm ra những vũ công đi lên từ đường phố, những vũ công không chuyên nhưng sẽ cho khán giả thấy niềm đam mê hay những câu chuyện rất phiêu. Nó sẽ hấp dẫn khán giả theo một cái hướng khác.

Chương trình nào hay thì tự nhiên sẽ có khán giả ngồi trước màn hình tivi thôi.

- Cái khó khi ngồi ở vị trí BGK chứ không phải là người nghệ sĩ dưới sàn khiêu vũ là gì?

- Cái khó nhất khi ngồi ghế BGK là nói lên được điều mình nghĩ một cách chuẩn mực và tiết chế nhất. Mình phải chọn ngôn từ như thế nào cho phù hợp, ví dụ mình thích cô ấy nhưng không thể nói trước khán giả truyền hình là mình yêu cô ấy hay mình bị cô ấy hấp dẫn bởi điều gì được (cười).

- Rất nhiều người nổi tiếng từng “mất mặt” khi liều lĩnh ngồi ghế giám khảo, còn anh có vẻ hứng thú với công việc này, hình như anh khôn ngoan khi biết tiết chế và cái gì cũng chỉ nói vừa đủ, không bốc đồng?

- Giám khảo cũng là một phần công việc của tôi, tôi là người đam mê dance sport nên cũng muốn được xem người khác nhảy như thế nào. Khi ngồi trên ghế nóng công việc của tôi là xem thí sinh nhảy múa như thế nào và đưa ra những lời nhận xét chuẩn mực nhất.

Tôi là người không màu mè, nên có lẽ những lời nhận xét cũng chỉ vừa đủ nội dung cần nói tới nên bạn nghĩ tôi khôn ngoan, còn bốc đồng lại càng không, đó không phải tính cách của tôi (cười)

- Vậy còn tình yêu và niềm đam mê đối với dance sport của cá nhân anh?


- Tình yêu và niềm đam mê của tôi đối với cái gì cũng mãnh liệt chứ không riêng gì dance sport. Nhưng với dance sport, đó là những ấp ủ đam mê suốt những năm tháng tuổi trẻ, và tôi nghĩ, nó cũng sẽ là tình yêu suốt cả cuộc đời.

 

- Để nuôi được tình yêu ấy có khó không?

- Chẳng có tình yêu nào được nuôi dưỡng một cách dễ dàng cả. Tôi đến với dance sport  từ năm 1999, phải tập luyện, phải làm việc suốt ngày, hầu như có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Ngoài ra tôi còn dậy, tham gia chấm thi, tập luyện, lúc nào cũng căng như sợi dây đàn.

Còn để sống được bằng tình yêu ấy thì không quá khó nhưng tương đối vất vả, thật sự là chẳng có con đường nào trải bước trên hoa hồng (cười).

- Trong từng ấy năm theo đuổi con đường dance sport, đã có khi nào anh thấy mệt mỏi và muốn bỏ nghề?

- Có chứ, rất nhiều, thâm chí nhiều khi cảm giác mệt mỏi ấy nó luôn luôn xuất hiện trong đầu óc mình. Chẳng hạn bây giờ tôi cũng thấy khá mệt mỏi vì khối lượng công việc quá nhiều.

Còn chuyện bỏ nghề tôi cũng từng nghĩ đến, khi con đường mình chọn nó đòi hỏi sự khổ luyện nhiều quá. Nhưng sau này nghĩ lại, dance sport là thứ mình đã dành cả tuổi trẻ và những năm tháng miệt màn trên sàn tập để theo đuổi nó, thì nên theo đuổi đến cùng.

- Một người đứng trên rất nhiều đỉnh vinh quang mà lại có những lúc muốn bỏ nghề?

- Nó do nhiều lý do, cả hoàn cảnh chủ quan lẫn khách quan, nhiều khi chính bản thân mình cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải gồng mình lên.

- Có khi nào anh sợ mình trượt khỏi cái đỉnh mình đang có không?

- Việc người ta lên được tới đỉnh và phải đi xuống đó là chuyện bình thường. Đó là điều đương nhiên, ai cũng sẽ như thế, không quá sợ nhưng chắc là sẽ nuối tiếc.

- Gần đây dư luận có ồn ào khi nghe tin Khánh Thy sẽ cưới đạo diễn Dũng “Khùng”, anh có sốc khi nghe tin này?

- Tôi chưa đọc tin ấy, nhưng nếu Khánh Thy gặp được người yêu thương mình thì đó là chuyện vui của cô ấy. Chắc chắn, tôi sẽ chúc mừng cô ấy.

Xin cảm ơn anh?

An Yên (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn