'Không phát hiện tham nhũng tại TT bản quyền âm nhạc'

Văn hóa - Giải tríThứ Năm, 21/06/2012 08:48:00 +07:00

(VTC News) - Cục Cảnh sát kinh tế khẳng định, VCPMC có hạn chế, thiếu sót… nhưng không phát hiện tiêu cực, tham nhũng tại Trung tâm này.

(VTC News) - Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) khẳng định, Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) có hạn chế, thiếu sót như lực lượng nhân sự mỏng, một số còn non kém về nghiệp vụ… nhưng không phát hiện tiêu cực, tham nhũng tại đây.

Sau khi nhạc sĩ Phó Đức Phương cùng hơn 30 nhạc sĩ lão thành “tố” Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) “tiếp tay” cho các bầu show quỵt tiền tác quyền (vào ngày 16/2) còn Cục thì cho rằng Phó Đức Phương “ăn vạ, kích động”, một cuộc chiến giữa Cục NTBD và VCPMC đã xảy ra kéo theo rất nhiều lời qua tiếng lại.

Chưa dừng ở đó, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng cho rằng VCPMC thiếu minh bạch trong việc thu tác quyền.

 NSND Trần Bình, một trong những nghệ sĩ đã lên tiếng tố cáo VCPMC.
NSND Trần Bình từng cho rằng VCPMC đang hoạt động chui vì: “Đến giờ này Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ VHTT&DL vẫn phê bình VCPMC là khi thành lập rồi thì hồ sơ phải có toàn bộ văn bản ủy quyền của các tác giả, hoặc chủ sở hữu tác phẩm.

Sau đó, đưa cùng tờ trình là biểu giá, phương thức thanh toán nhuận bút, thù lao, hoạt động thu, mức thu, cách thức phân phối nhuận bút, thù lao... để gửi lên Bộ VHTT&DL, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ. Khi nào các cơ quan đó phê duyệt thì mới được phép tiến hành.

Nhưng hiện nay, Trung tâm vẫn chưa làm được các điều đó. Đó là sai phạm ghê gớm.

Từ 20/1/2012, Nghị định 109 của CP yêu cầu phải như thế. Nhưng đến nay, Trung tâm chưa làm được, đó là dấu hiệu của sự không minh bạch, tùy tiện”.

Ông Trần Bình đưa ra lập luận: “Với doanh hơn 40 tỉ, thì VCPMC đang ở quy mô của một doanh nghiệp cỡ lớn, chứ không phải nhỏ và vừa”. Khi đã là doanh nghiệp hoạt động, thì phải minh bạch tài chính. Và phải có sự thanh tra, kiểm soát từ phía các cơ quan chức năng.

Là người tư vấn cho các nghệ sĩ tố cáo VCPMC, luật sư Trần Đình Triển từng cho rằng: “VCPMC trong thời gian qua tự mình quyết định việc thu chi mà chưa được một cơ quan quản lý nhà nước xem xét, đây là một sự lạm quyền”.

Luật sư này khuyến cáo Thanh tra của Bộ VHTT&DL phối hợp với Cục NTBD, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Cục thuế Hà Nội, nơi VCPMC đóng, cần kiểm tra toàn bộ hoạt động thu chi của VCPMC.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương, GĐ VCPMC đã được Cục cảnh sát kinh tế minh oan trước những cáo buộc Trung tâm của ông có đấu hiệu tham nhũng tiền tác quyền. 

Trước những lời tố cáo đối với VCPMC, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an, đã vào cuộc xác minh hoạt động của Trung tâm này.
 
Hôm qua 20/6, phía VCPMC đã cung cấp biên bản kết luận việc thanh tra VCPMC của Cục cảnh sát kinh tế cho báo chí. Trong biên bản kết luận này, Cục Cảnh sát kinh tế khẳng định: không có dấu hiệu tiêu cực tham nhũng.

Tuy nhiên, Cục cảnh sát kinh tế cũng chỉ ra một số sai sót của VCPMC.

Trong 10 năm hoạt động, VCPMC thu được hơn 127 tỉ, sau khi trừ đi hành chính phí trích lại, VCPMC phải chi trả cho các tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả 101,464 tỉ đồng, nhưng mới chi trả hơn 82 tỉ, còn lại 19,44 tỉ chưa đưa vào chi trả.

Theo giải thích của VCPMC, có hơn 9 tỉ chưa thu được tiền, còn hơn 10 tỉ là do chưa đến kỳ phân phối hoặc đang tranh chấp.

Cục Cảnh sát kinh tế khẳng định, VCPMC có hạn chế, thiếu sót như lực lượng nhân sự mỏng, một số còn non kém về nghiệp vụ… Do đó xảy ra trường hợp ký hợp đồng với công ty, tổ chức theo năm, theo gói… nhưng trong đó thu tiền sử dụng các tác phẩm chưa được ủy quyền của một số tác giả.

VCPMC không phải là đơn vị kinh doanh nhằm thu lợi nhuận, không có vốn ban đầu, tài sản không thuộc các cổ đông, các khoản thu tiền bản quyền khi xuất hóa đơn đã ghi nhận doanh thu và phải nộp thuế VAT nhưng sau đó một thời gian mới thu được tiền mặt từ đơn vị sử dụng, do đó khó thống kê số thực thu – thực chi kịp thời.

VCPMC không phải doanh nghiệp nhưng lại buộc phải theo chế độ kế toán doanh nghiệp nên có nhiều hạn chế, nhưng không phát hiện tiêu cực, tham nhũng. Cục cảnh sát Kinh tế cũng khẳng định VCPMC là đơn vị có tư cách pháp nhân.

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn