Minh Quân: Buồn vì chuyện lùm xùm với Nikoleta

Văn hóa - Giải tríThứ Sáu, 01/06/2012 05:26:00 +07:00

(VTC News) – “Thực tế, tôi không phải là người tung ra những bức hình ấy, cũng không đưa ra những thông tin xung quanh nghi án này" - Minh Quân.

(VTC News) – “Thực tế, tôi không phải là người tung ra những bức hình ấy, cũng không đưa ra những thông tin xung quanh nghi án này. Nhưng là bạn nhảy của Nikoleta, đáng tiếc là tôi đã không ráo riết để dập tắt lùm xùm này” – Minh Quân.

Chàng ca sĩ lắm chiêu rời Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) kèm theo lùm xùm với bạn nhảy của mình, nghi án Nikoleta mang bầu và những phản ứng gay gắt của cô về anh. Điều này khiến Minh Quân buồn, bởi theo anh, có nhiều chuyện không đúng với những gì đang diễn ra trên mặt báo. Anh đã định không khơi lại câu chuyện này, muốn nó trôi qua nhẹ nhàng, nhưng cuối cùng, Minh Quân đã sẻ chia, mong mọi người hiểu mình hơn.

Minh Quân và bạn nhảy 

- Anh lại là chủ nhân gây nên sóng lớn ở BNHV dù đã tạm chia tay sân chơi này. Sau những thông tin về nghi án bạn nhảy của anh có bầu, cô ấy đã lên tiếng chỉ trích anh sống hai mặt?

- Tôi thực sự đang rất buồn vì câu chuyện đã làm mọi người hiểu lầm về tôi và bạn nhảy với tôi càng mâu thuẫn. Thực tế, chuyện chúng tôi có những bất đồng trong quá trình tập luyện là có. Nikoleta muốn có một bài nhảy như thế này, nhưng tôi lại mong như thế khác. Vì vậy, thỉnh thoảng có những xung đột xảy ra.

Điều gì và như thế nào, chúng tôi đều biết cả. Hơn nữa, mỗi khi có chuyện, tôi đều thông báo với BTC để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Những xung đột giữa tôi và Nikoleta còn được quay lại và phần nào phát sóng trên truyền hình. Vì thế, nói rằng tôi đã sống hai mặt, khen trước mặt và nói xấu sau lưng là không đúng sự thật.

- Hôm tổng duyệt cuối cùng, được biết, Khánh Thy cũng nói với Nikoleta rằng cô ấy nhảy amatour và cách biên đạo không biến chuyển và đi xuống, Việt Tú cũng nói trong nhận xét buổi tối anh cũng không có bạn nhảy tốt. Anh nói gì về điều này?
 
Về chuyên môn thì tôi không biết, BGK nhận xét như thế nào thì tôi biết thế ấy. Khi được nhận xét như thế, Nikoleta rất buồn và bức xúc. Tôi cũng đã an ủi để tinh thần cô ấy tốt hơn vào buổi tối. Điều này khiến Nikoleta không vui cả buổi. Tôi đã không muốn nói ra những điều như thế. Vì tôi nghĩ, đây là những chuyện nhỏ, nói ra mọi người lại cho rằng tôi chiêu trò và đẩy câu chuyện đi xa hơn. Tôi cũng đã nghĩ nhờ BTC lên tiếng, nhưng thực sự, chuyện này nên dừng lại hợp lý hơn.

Toàn bộ thông tin, hình ảnh về Bước nhảy Hoàn vũ 2012 

- Thế còn chuyện những bức hình khám ở bệnh viện Xanh pôn được tung ra, rồi nghi án cô ấy có bầu thì sao?

- Đây là điều tôi buồn nhất. Thực tế, đưa cô ấy đến khoa nội bệnh viện Xanh pôn để khám đau bụng chứ không phải phòng khám phụ sản như người ta suy đoán. Tôi không ngờ rằng, tin đồn về chuyện mang bầu của cô ấy xảy ra khiến cô ấy và tôi thêm mâu thuẫn. Điều này khiến tôi buồn và tôi mong sự việc xảy ra tại đây. Tôi không phải là người tung ra những bức hình ấy, cũng không đưa ra những thông tin xung quanh nghi án này. Nhưng tôi là bạn nhảy của Nikoleta đáng tiếc đã không ráo riết lùm xùm ầm ĩ.

Tôi không đặt mục tiêu giành được giải, ra nhảy hết mình thôi. Còn việc nhảy không tốt mà bị loại, tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường thôi. Tham gia cuộc chơi này, tôi biết nó rất khó nên muốn thử sức với nó. Đã tham gia thì cũng mong được vào sâu nhưng việc dừng lại này cũng là chuyện tôi thấy không nặng nề. Nhảy vốn không phải sở trường của tôi.

 

- Còn về kinh tế, khi tham gia chương trình này, anh nghĩ mình có thiệt thòi khi phải từ bỏ những lời mời diễn?

- Đã tham gia chương trình dài hơi như BNHV thì phải bỏ thời gian, sức lực tập luyện. Tham gia chương trình, tôi nhận được nhiều thứ, có thêm những người bạn, học thêm được bộ môn nghệ thuật mới. Tôi liều mình chơi để xem mình nhảy được đến đâu chứ chưa từng nghĩ mình được giải, qua được tuần thứ 3 là mừng rồi.

- Vậy với dance sport, tính theo thang điểm 10, anh nghĩ mình được bao điểm?

- Chắc 5 điểm thôi.

- Mỗi một tuần, anh đều muốn mang đến một điều mới lạ, anh cũng là nghệ sỹ phía Bắc duy nhất còn lại. Nhiều người tiếc và phàn nàn cách chấm của BGK?

- Tôi cảm ơn những khán giả yêu mến nhưng tôi nghĩ, việc đầu tư cho những chương trình mang tính giải trí và muốn phát triển bộ môn dance sport trong cộng đồng nên tôi luôn có những ý tưởng vui vui cho những tiết mục. Bên cạnh đó, yếu tố quan trọng nhất là nhảy thì không phải sở trường của mình. Một tuần tập luyện không nhiều để làm tốt, đôi khi mình chỉ làm như cái máy.

- Đây là cuộc chơi nhưng là một reality show nên cần nhiều yếu tố khiến khán giả bất ngờ, thậm chí không hài lòng. Anh thấy mặt trái của chương trình không?

- Tôi không biết gì về dance sport nên không biết nhảy thế nào thì đúng. Có những động tác tôi nghĩ rất đẹp nhưng thực ra là nhảy sai. Tôi không biết về chuyên môn nên BGK chấm như thế nào thì mình biết vậy thôi. Sau đó, nói lại với bạn nhảy của mình BGK nhận xét như thế nào. Chính vì vậy, tôi không thể nói bất kỳ điều gì.

Thực ra, con người sống với hỷ nộ ái ố. Tất nhiên, những chuyện hậu kỳ của một cuộc thi, có những tin đồn nhưng tôi không để ý. Với những chương trình không phải chuyên môn của mình đã có sự phán xét của BGK và khán giả nên không phải đắn đo nhiều về việc mình có thiệt thòi hay không!

- Từ Cặp đôi hoàn hảo đến BNHV, rõ ràng, anh tạo ra cho người ta nghĩ anh là kẻ biết tạo scandal để gây chú ý?

- Thực ra, tôi nghĩ chiêu của mình để làm tốt một tiết mục chứ không phải tạo ra scandal. Cái tôi nghĩ ý tưởng luôn có cái thú vị và tôi phát huy những điều ấy cho những phần biểu diễn. Tôi không phải người nghĩ ra scandal để lên báo hay để gây chú ý. Tôi chỉ nghĩ, ý tưởng cho các tiết mục chỉ để hấp dẫn, nhưng có lẽ sự lạ của nó khiến người ta nghĩ tôi chiêu trò.

- Người ta nói anh trả lời bất nhất trong cùng một sự việc?

- Tôi không bất nhất khi thể hiện quan điểm hay suy nghĩ của mình với một sự việc. Tuy nhiên, có một số bài báo viết lại trích phỏng vấn của tôi từ bài báo trước và diễn đạt khác ý của tôi nên gây ra sự việc này. Nói chung, tôi cũng chỉ giải thích được đến như vậy.

Và bức hình gây nên sóng gió. 

- Cũng vì những chiêu trò, người ta nghĩ anh đã tung ra những scandal rồi ngồi xem người ta mắc bẫy mình?

- Tôi không phải là người đầu óc giỏi như vậy. Tôi vẫn khờ khạo lắm. Nhiều khi tôi nói cảm tính, không kiểm soát được mình nên để xảy ra những hơi nặng nề. Tôi đã phải kiềm chế mình lại để nói chắc chắn trước báo giới.

- BNHV còn lại 4 đôi, nhiều người dự đoán Minh Hằng sẽ giành ngôi quán quân. Còn anh?

- Tôi nghĩ Minh Hằng có nhiều yếu tố để trở thành quán quân như kinh nghiệm, bước nhảy chắc chắn, đẹp mắt nên cô ấy hoàn toàn xứng đáng.

- Nhưng cô ấy có nhiều scandal trong cuộc thi?

- Tôi cũng là một thí sinh, điều anh nói phụ thuộc quan điểm từng người và mỗi người có một quan điểm riêng. Trong chương trình này, yếu tố vũ đạo sẽ được đặt trên hàng đầu.

- Sự dừng lại của Vân Trang, Huỳnh Đông, nhiều người cho rằng nó làm giảm đi tính cạnh tranh của chương trình. Anh nghĩ sao?

- Huỳnh Đông là người nhảy Jive tốt nhất trong chương trình. Bước nhảy chắc mạnh, và chắc chắn. Đối với Vân Trang, tôi đã từng nghĩ cô ấy sẽ nằm trong top 3 và cạnh tranh mạnh mẽ với Minh Hằng. Hôm cô ấy bị loại, tôi đã rất bất ngờ, nhưng tôi cũng nghĩ, đối với các thí sinh, chuyện dừng lại không nặng nề đâu.

- Xin cảm ơn anh!


Mr Soi (thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn