Nóng như Bộ VHTT&DL bàn về chuyện nội y của nghệ sỹ

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 19/05/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - NSƯT Lê Chức, thốt lên chua chát: “Một đất nước tử tế, một nền văn hiến 4.000 năm, vậy mà cả ngành văn hóa phải ngồi đây để bàn về nội y!”

(VTC News) - Trước quá nhiều những bức xúc của các nghệ sĩ cũng như cơ quan quản lý văn hóa về chuyện nghệ sĩ ăn mặc phản cảm, quên mặc nội y, NSƯT Lê Chức thốt lên chua chát: “Một đất nước tử tế, một nền văn hiến 4.000 năm, vậy mà cả ngành văn hóa phải ngồi đây để bàn về nội y!”

Trước thực trạng ngày càng có nhiều ca sĩ, người mẫu, diễn viên ăn mặc hở hang trong các chương trình ca nhạc và thời trang, hôm qua (18/5), Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi giao ban trực tuyến dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh và nhiều đơn vị chức năng của trung ương và 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM.

3 vấn đề chính được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, Hoàng Tuấn Anh đề nghị đưa ra hội nghị là: ăn mặc phản cảm, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc, hát nhép và nhạc nhái. Đây là ba vấn đề đã gây bức xúc lớn trong dư luận suốt thời gian qua. Và được xác định là những “ung nhọt” cần phải giải phẫu ngay của ngành văn hóa.

Bức xúc vì nghệ sĩ “quên mặc nội y”, khoe da thịt

Trong buổi giao ban, NSƯT Thanh Thúy đã đại diện cho nghệ sĩ Sài Gòn chia sẻ quan điểm xung quanh việc ăn mặc của những người hoạt động trong giới. Chị bày tỏ sự bức xúc: "Các nghệ sĩ ăn mặc kín đáo hay thường xuyên diện áo dài truyền thống như tôi thì ít được chú ý bằng các ca sĩ mặc quần ngắn, thậm chí là không mặc gì.

Cách đây không lâu, tôi có chuyến đi công tác đến Trường Sa cùng nhiều đồng nghiệp khác. Trong đoàn, có ca sĩ khi biểu diễn cho các lính đảo còn không mặc nội y, cố tình để lộ hình xăm trên cơ thể". Dựa vào những từ khóa mà ca sĩ Thanh Thúy nhắc đến, không khó để đoán ra đây là ca sĩ Mai Khôi.

Mai Khôi "quên mặc nội ý" và khoe hình xăm thoải mái ngay cả khi đi hát cho các chiến sĩ trên đảo Trường Sa. 

Về trường hợp của ca sĩ Thu Minh, người mới bị phạt hành chính 3,5 triệu đồng vì ăn mặc phản cảm, Thanh Thúy kể: "Tại giải Mai Vàng tôi có gặp Thu Minh. Hôm đó, cô ấy mặc bộ jumpsuit đen - trắng. Nhìn ở ngoài, trang phục rất đẹp và gợi cảm nhưng ở một số góc độ của ống kính máy ảnh, bộ đồ này lại lộ ra những điểm không đẹp mắt. Tôi có hỏi Thu Minh lý do chọn mặc bộ jumpsuit thì cô ấy nói, bộ đồ này hợp với bài hát mà cô trình diễn trong đêm trao giải Mai Vàng. Tôi thấy, ranh giới giữa sự gợi cảm và phản cảm thực sự quá mong manh".

Lên tiếng mạnh mẽ hơn, NSƯT Thế Hiển, gay gắt chỉ trích: "Chỉ có những ca sĩ yếu kém về nhận thức và trình độ mới để xảy ra sự cố như vậy. Những 'con sâu' như vậy đã 'rầu nồi canh'. Tôi đề nghị, ai làm xấu ngành nghệ thuật thì chúng ta loại bỏ".

NSƯT Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục NTBD nêu đích danh những người lộ hàng, đó là Thu Minh, Minh Hằng, Hà Anh, Ngọc Quyên, BB Phạm... những người hát nhép đình đám cũng không “lọt”, đó là Quỳnh Nga, Thu Thủy, Thủy Tiên.

Làng mẫu: Toàn “chân dài óc ngắn”?

Không chỉ các ca sĩ như Thu Minh, Minh Hằng, Thủy Tiên... bị liệt vào danh sách mặc "lố lăng" mà các người đẹp như Hà Anh, Thái Hà, Ngọc Quyên... cũng bị đưa ra mổ xẻ tại buổi giao ban trực tuyến .

Thời gian gần đây, dư luận quá bức xúc bởi những pha lộ hàng và cố tình lộ hàng trên sân khấu của các người mẫu. Thêm vào đó, những chân dài này lại thi nhau chụp những bộ hình phản cảm “không mảnh vải nào trên người”, như lời của ca sĩ Thanh Thúy nói, khiến cho dư luận có những điều tiếng không hay ho gì về giới người mẫu.

Ngọc Quyên nude vì môi trường gây bức xúc trong giới nghệ sĩ. 

Trước ý kiến của ca sĩ Thanh Thúy cho rằng, các chân dài càng mặc hở, thậm chí không mặc gì thì càng hot, càng được chú ý. Cho nên đã tạo ra những cái nhìn lệch lạc về giá trị thẩm mỹ cho công chúng. Ông Thanh Long, giám đốc công ty người mẫu PL, lên tiếng bảo vệ giới người mẫu:
 
"Trong các show diễn thời trang, dù không thích mặc bộ đồ hở hang nhưng các người mẫu vẫn phải khoác lên người bởi nhà thiết kế yêu cầu họ. Có 20-30% người mẫu có trình độ từ lớp 12 trở lên, phần lớn còn lại là đi lên từ khó khăn và theo nghề với mục đích kiếm tiền. Họ không dám phản đối ý kiến của các nhà thiết kế và công ty quản lý người mẫu về trang phục vì họ sợ mình sẽ không được mời diễn. Bởi vậy, tôi nghĩ, nên có một đường dây nóng của cơ quan chức năng để những người mẫu có thể trình bày quan điểm cá nhân".

Cũng theo ông Thanh Long, sở dĩ có chuyện “lọt lưới” quá nhiều những sự cố “lộ hàng”, ăn mặc trang phục phản cảm trong thời gian qua là bởi các buổi phúc khảo thường diễn ra sơ sài. Đơn vị tổ chức biểu diễn và nghệ sĩ thường tìm cách “qua mặt” Hội đồng thẩm định. Bởi vậy, khi duyệt, chương trình thường không có vấn đề gì, nhưng đến khi trình diễn, khán giả mới choáng váng vì sự “cởi mở” trong trang phục của nghệ sĩ.

Ông Thanh Long cho hay: Mấu chốt cho mọi vấn đề là nhận thức của nghệ sĩ. Khi phúc khảo, hầu hết họ đều mặc rất kín, nhưng khi diễn thì lại hở. Lúc tổng duyệt là quần đùi, nhưng khi diễn, người mẫu lại “vén” lên thành bikini.

Lắng nghe những ý kiến trên, NSƯT Lê Chức, Hội sân khấu VN thốt lên đầy chua chát: “Một đất nước tử tế, một nền văn hiến 4.000 năm, vậy mà cả ngành văn hóa phải ngồi đây để bàn về nội y!”

Nhờn vì xử lý như “gãi ngứa”

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP HCM, trong 5 tháng đầu năm 2012 vừa qua, Sở đã xử lý 11 trường hợp sai phạm về việc mặc hở hang. Tuy nhiên, Sở chỉ có thể đưa ra hình thức phạt hành chính, còn quyền cấm biểu diễn lại thuộc về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Hơn nữa mức xử phạt hành chính hiện nay mới chỉ giới hạn ở mức độ nhẹ, khoảng 3,5 triệu đồng. Mức phạt này giống như “gãi ngứa”, không đủ sức răn đe, vì cát-sê của ca sĩ lên tới vài chục triệu.

Để công tác xử phạt với các trường hợp nghệ sĩ vi phạm có hiệu quả, ông Nguyễn Hữu Chiến, phó Giám đốc Sở VHTT&DL Đà Nẵng cho rằng cần áp dụng hình phạt mạnh mẽ hơn: Lần đầu phạt 5 triệu và cấm diễn 1 tháng, lần hai phạt 20 triệu và cấm diễn 3 tháng, và sau hai lần coi như “hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ”, có thể đề xuất cấm diễn lâu hơn.

Nhạc sĩ Thế Hiển đề xuất nên cho những người ăn mặc, biểu diễn phản cảm (như Thu Minh) đi dọn vệ sinh công cộng, nhặt rác... 

Nhạc sĩ Thế Hiển thì đề xuất nên cho những người ăn mặc, biểu diễn phản cảm đi lao động công ích, giống như trên thế giới, những người nổi tiếng vi phạm cũng phải đi trại cải tạo, dọn vệ sinh công cộng, nhặt rác...

Chốt lại vấn đề, ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục NTBD, đề xuất các giải pháp hạn chế thực trạng này như: tăng cường việc giám sát của các cơ quan quản lý địa phương; nâng mức hình phạt hành chính hoặc cấm biểu diễn từ 3-6 tháng, thậm chí cấm xuất hiện trên các phương tiện truyền thông cho những trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin truyền thông và Bộ Công an cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, giám sát và xử phạt.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh sau khi lắng nghe ý kiến của rất nhiều nghệ sĩ cũng như các cơ quan đã khẳng định: "Muộn nhất là cuối tháng này, Bộ sẽ ban hành nghị định mới để chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Trong tương lai, những nghị định này sẽ được đề xuất thành luật".

Đàm Mộng Hoài

Bình luận
vtcnews.vn