Ngày mai xử vụ án liên quan đến NSƯT Tạ Minh Tâm

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 14/05/2012 02:01:00 +07:00

(VTC News) – Theo lịch xét xử của Tòa Phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM, sáng nay sẽ xét xử vụ án liên quan đến NSƯT Tạ Minh Tâm.

(VTC News) – Theo lịch xét xử của Tòa Phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM, sáng nay sẽ xét xử vụ án liên quan đến NSƯT Tạ Minh Tâm, thế nhưng do một số tình tiết và do sự vắng mặt của một số người liên quan trong đó có Tạ Minh Tâm, tòa dời lịch sang sáng mai (15/5).

 

Theo hồ sơ của vụ án, Công ty TNHH phát hành băng đĩa và tổ chức biễu diễn Tuấn Trinh và NSƯT Tạ Minh tâm đã thống nhất với nhau lên kế hoạch thực hiện chương trình “Tình ca đỏ 2” do đạo diễn Trần Hà Sơn viết kịch bản, NSƯT Tạ Minh Tâm biểu diễn, Công ty Tuấn Trinh sẽ là người chịu phần kinh phí.

 

Hợp đồng đã được thống nhất giữa các bên, thế nhưng, chỉ còn một tháng nữa là đến ngày chương trình được dàn dựng nhưng phía Công ty Tuấn Trinh lại chưa tìm được nguồn kinh phí.

 

Do tình thế cấp bách, NSƯT Tạ Minh Tâm đã liên hệ với phía đại diện Công ty TNHH Truyền thông Quốc tế (IMC) là bà Lương Thị Bích Ngọc (Chủ tịch Hội đồng quản trị) để phối hợp tổ chức. Bà Bích Ngọc đã đồng ý sẽ tài trợ cho chương trình 500 triệu đồng.

 

Sau khi thỏa thuận, ngày 5/3/2010 hợp đồng ba bên: Công ty Quốc tế (IMC), Công ty Tuấn Trinh và NSƯT Tạ Minh Tâm đã được ký kết. NSƯT Tạ Minh Tâm chịu phần nghệ thuật biểu diễn, Công ty Tuấn Trinh thực hiện CD, DVD và một số mục liên quan đến biễu diễn, Công ty Quốc tế (IMC) có trách nhiện chịu về phần kinh phí, xin giấy phép biểu diễn và vận động các đơn vị tài trợ cho chương trình. Và sau khi hợp đồng được ký kết, IMC sẽ thanh toán cho Tuấn Trinh 300 triệu đồng để thực hiện những việc liên quan đến chương trình.

 

Mặc dù hợp đồng đã được thỏa thuận giữa các bên, nhưng ngày 24/4/2010 khi Tuấn Trinh ca mắt CD lại không để logo của nhà tài trợ (là Công Ty Quốc tế IMC). Ngoài ra Tuấn Trinh còn tự ý cắt kịch bản và lược bỏ một số chi tiết trong chương trình để nhằm giảm kinh phí.

 

 Bìa CD Tình ca đỏ 2.

Trong cuộc họp giữa ba bên, ngày 29/4/2010, ông Phạm Thịnh, Giám đốc Tuấn Trinh đã giải thích về vụ việc là do “hết hàng” và sân khấu quá nhỏ. Việc không có logo của nhà tài trợ trên CD đó là do kết hoạch riêng giữa Công ty và NSƯT Tạ Minh Tâm từ trước, không liên quan gì đến IMC.

 

Ngày 27/4/2010, Công ty Tuấn Trinh đã gửi chi phí bằng mail cho IMC để hợp thức hóa số tiền đã cắt giảm và kê giá chi phí chương trình lên đến 516.745.000 đồng (tăng hơn 16 triệu so với thỏa thuận ban đầu).

 

Ngày 30/12/2010, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử và tuyên yêu cầu Công ty Tuấn Trinh phải khắc phục hậu quả bằng đĩa thu hồi CD “Tình ca đỏ 2” đã phát hành và phát hành lại bằng những CD có in hình logo của các nhà tài trợ.

 

Không chấp nhận kết luận của phiên sơ thẩm, Công ty Tuấn Trinh đã làm đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM đễ vụ việc được sáng tỏ.

 

Ngọc Thân 

Bình luận
vtcnews.vn