Mất vương miện Hoa hậu vì chưa đủ tuổi

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 14/05/2012 01:06:00 +07:00

(VTC News) - Đánh bại rất nhiều ứng cử viên nặng ký để đăng quang ngôi Hoa hậu Fiji, tuy nhiên, Torika Watters lại vừa bị BTC tước vương miện.

(VTC News) - Đánh bại rất nhiều ứng cử viên nặng ký để đăng quang ngôi Hoa hậu Fiji một cách hết sức thuyết phục, tuy nhiên, Torika Watters lại vừa bị Ban tổ chức tước vương miện vì cô mới 16 tuổi.

 
Torika Watters rạng rỡ trong đêm đăng quang Hoa hậu Fiji 

Theo thông báo chính thức từ ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Fiji 2012, vương miện của tân Hoa hậu Torika Watters sẽ được trao lại cho Koini Vakaloloma, Á hậu 1 của cuộc thi. Giải thích về sự cố này, Andhy Blake, giám đốc hiệp hội Hoa hậu Fiji cho biết “theo điều lệ của cuộc thi Hoa hậu Fiji được áp dụng theo điều lệ của cuộc thi Hoa hậu Anh, thí sinh phải đủ 16 tuổi 11 tháng mới được tham dự. Tuy nhiên, Torika Watters còn thiếu tiêu chuẩn vài tháng nên bị tước vương miện”.

Dù ban tổ chức đã có lời giải thích nhưng tờ Fiji Times lại cho rằng đó chỉ là sự ngụy biện. Theo tờ báo này, nguyên nhân thực sự khiến Torika Watters bị mất ngôi là do mái tóc vàng và làn da trắng của người châu Âu. Theo một nghĩa nào đó, Torika Watters đã bị phân biệt chủng tộctại Fiji.

Nhưng gần như sau đó cô bị tước ngôi vì lý do gây tranh cãi từ Ban tổ chức 

Là đất nước thuộc châu Đại Dương nhưng người Fiji chủ yếu có nguồn gốc tức Ấn Độ, dáng người nhỏ và da ngăm đen. Trong khi đó, hoa hậu bị truất ngôi Torika Watters mang trong mình hai dòng máu châu Âu và Fiji. Cô sở hữu làn da trắng và mái tóc vàng vô cùng quyến rũ.

T.P(theo DailyMail)

Bình luận
vtcnews.vn