Nạn nhân: Người mẫu Hồng Quế tham gia đánh hội đồng!

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 05/05/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Chị Tạ Hoàng Tâm, người viết đơn tố cáo siêu mẫu Hồng Quế đánh người khẳng định "Hồng Quế tham gia theo kiểu đánh hôi".

(VTC News) - Chị Tạ Hoàng Tâm, người viết đơn tố cáo siêu mẫu Hồng Quế đánh người khẳng định "Hồng Quế tham gia theo kiểu đánh hôi".

Sau những lời phủ nhận hoàn toàn không tham gia vào vụ việc đánh hội đồng, mà chỉ đứng ra can ngăn vụ xô xát của chị Tạ Hoàng Tâm, sinh năm 1986, thường trú tại số 5 phố Hàng Khay (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) của siêu mẫu Hồng Quế, chị Tạ Hoàng Tâm đã chính thức lên tiếng, khẳng định việc Hồng Quế tham gia “đánh hôi” là hoàn toàn có thật.

 
Chị Tạ Hoàng Tâm khẳng định Hồng Quế có tham gia đánh hôi 

- Chị muốn nói điều gì phía sau lá đơn tố cáo? Tại sao chị lại gửi đơn tới cả các đơn vị báo chí chứ không chỉ là cơ quan chức năng? Liệu có phải vì Hồng Quế là một người nổi tiếng nên chị muốn làm rùm beng để mình cũng nổi tiếng?

- Ngay khi sự việc xảy ra mình đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng, nhưng có lẽ do đó gần tới đợt nghỉ 30/4 nên sau đó vụ việc mới được giải quyết.

Mình gửi lá đơn đồng thời tới cả các cơ quan chức năng và báo chí, vì mình mong cơ quan chức năng làm rõ và xử lý sự  việc theo đúng trình tự pháp luật.

Còn mình gửi tới các cơ quan báo chí vì mình được biết Hồng Quế là người nổi tiếng, rất xinh, rất đẹp, thường xuyên xuất hiện trên các trang báo với những lời hay, ý đẹp, mình muốn biết một người như vậy tại sao lại có thể đi đánh hội đồng một người hoàn toàn không quen biết.

Mình chưa hề gặp Hồng Quế ngoài đời, chỉ biết mặt qua báo chí, qua các phương tiện truyền thông, không có sự thù hận gì để mình cố tình làm ầm ĩ lên cả.

Hơn nữa mình là một người hoàn toàn bình thường, với cuộc sống ổn định bên chồng con, gia đình, mình không tham gia vào bất cứ lĩnh vực nghệ thuật gì, cũng không có mong muốn nổi tiếng, nên chẳng có lý do gì để làm rùm beng lên cho cả.

- Chị có bằng chứng hay nhân chứng gì để chứng minh lá đơn tố cáo của mình là đúng sự thật không?

- Nhân chứng xác thực nhất chính là những người bạn đi cùng mình lên bar hôm đó, cũng như lực lượng bảo vệ. Mình tin rằng những người bạn của mình và cả bảo vệ, khi chứng kiến sự việc bất bình như thế họ sẽ lên tiếng.

- Vậy có ai quay được clip hay chụp được những bức ảnh lúc đó không?

- Sự việc xảy ra khá bất ngờ, mình chạy ra ngoài nghe điện thoại của một người bạn vì trong bar quá ồn ào, đột nhiên bị một nhóm xông tới đánh tới tấp, lúc đó có bảo vệ chạy ra can ngăn, rồi những người bạn của mình ở trong bar cũng chạy ra. Hiện giờ thì mình chưa biết có ai quay được clip hay chụp ảnh không.

Hồng Quế : Tôi chỉ can ngăn chứ không đánh người 

- Chị có biết chuyện Hồng Quế khẳng định không tham gia vào việc đánh chị mà chỉ đứng ra can ngăn sau khi lá đơn tố cáo của chị xuất hiện trên mặt báo không?


- Có, mình có đọc báo và thấy Hồng Quế khẳng định không tham gia vào việc đánh hội đồng mình.

Nhưng mình cũng hiểu đó là tâm lý chung của mọi người, chẳng mấy người chịu nhận ngay cả. Mình làm đơn phản ánh hoàn toàn trung thực, nên mình chờ đợi câu trả lời rõ ràng của Hồng Quế trước pháp luật là tại sao lại đánh người vô cớ như vậy.

Rõ ràng Hồng Quế tham gia theo kiểu đánh hôi.

- Đến bây giờ chị đã biết nguyên nhân dẫn đến việc xô xát này chưa?


- Mình chỉ nghe bạn bè nói lại là Vân Quế định giới thiệu cho chồng mình một người phụ nữ. Nên mình có nhắn tin cho Vân Quế, hỏi rõ thực hư ra sao, và mong rằng không ai động chạm vào cuộc sống của nhau cả, mình nhắn hỏi để biết, còn nếu không phải thì thôi.

Mình nghĩ đây là câu hỏi hoàn toàn bình thường của một người vợ khi nghe tin đó, chứ hoàn toàn không có ý định gây sự hay gì cả.

Mình chỉ không ngờ Vân Quế là người lớn mà lại xử sự như vậy. Chị ấy là ca sĩ, người của công chúng, chị ấy hoàn toàn có thể nói chuyện lại với mình theo cách khác, chứ không đến nỗi gay gắt như thế này.

Mình muốn chị Vân Quế nói rõ tại sao lại hành động như thế, tại sao lại đánh hội đống mình như vậy?

- Trước đó chị với Vân Quế có chơi thân thiết với nhau không?

- Chỉ là quen biết sơ sơ kiểu xã giao thôi.


- Vậy từ sau vụ việc giữa hai bên có sự tiếp xúc gì với nhau không?

- Không, từ sau vụ việc giữa mình và Vân Quế, Hồng Quế chưa hề gặp lại hay nói chuyện gì với nhau cả.

Chiều qua (4/5), công an phường Thụy Khuê có mời mình lên làm việc, mình đã trình bày lại toàn bộ sự việc.

Hồng Quế là người mẫu nổi tiếng khá sớm 

- Hồng Quế là một người mẫu nổi tiếng từ khá sớm, có mối quan hệ trong showbiz và báo chí, chị có sợ lá đơn tố cáo sẽ làm ảnh hưởng tới chính mình không?


- Mình khẳng định đây là chuyện người thật việc thật nên mình chẳng có gì phải sợ.

Mình thừa biết Hồng Quế quen biết rộng rãi trong giới truyền thông nhưng đây là sự thật, trời biết, đấy biết, nhiều người cùng chứng kiến, mình hoàn toàn không vu khống.

Nếu như lời Hồng Quế nói mình vu khống, thì với địa vị của Hồng Quế người đi vu khống cũng phải lường trước được hậu quả chứ, mình đang sống yên ổn nên chẳng việc gì phải làm thế.

Dù mình và Hồng Quế có ra giữa đức phật, mình cũng dám thề độc là sự việc hoàn toàn có thật, còn cô ta có dám thề độc trước đức phật như vậy không?

Xin cảm ơn chị

An Yên (thực hiện)


Bình luận
vtcnews.vn