Tự Long, Công Lý... được tặng danh hiệu NSƯT

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 04/04/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Hàng loạt ngôi sao của sân khấu hài như: Tự Long, Công Lý, Quốc Khánh, Đức Khuê được phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng này.

(VTC News) - Hàng loạt ngôi sao của sân khấu hài như: Tự Long, Công Lý, Quốc Khánh, Đức Khuê được phong tặng danh hiệu NSƯT trong đợt xét tặng danh hiệu Nhà nước lần này.

Chiều 3/4, Bộ VHTT&DL chính thức công bố danh sách những người được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT), những tác phẩm được trao giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng nhà nước. Số lượng cá nhân và tác phẩm được vinh danh lần này lên tới con số khủng.

Trong số đó có những cái tên đáng chú ý như đạo diễn Lý Huỳnh, Đào Bá Sơn, Nguyễn Thước, Nguyễn Thanh Vân và duy nhất diễn viên Phương Thanh (đã mất)… chính thức trở thành nghệ sĩ nhân dân.

Ở lĩnh vực âm nhạc, hầu hết các danh hiệu NSND được trao tặng cho các nghệ sĩ làm công tác đạo diễn và quản lý tại các nhà hát, trường đào tạo âm nhạc như: Ngô Văn Thành (Học viện Âm nhạc Quốc gia VN), Đặng Văn Hùng (Chỉ đạo Nghệ thuật, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Quân đội, Bộ Quốc phòng), Lê Trọng Nghĩa (Chỉ đạo nghệ thuật, nguyên Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Thăng Long, Hà Nội),…

Chỉ có hai ca sĩ được phong tặng danh hiệu NSND đợt này là Dương Liễu (Đoàn Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng) và Thúy Hường (Đoàn quan họ Bắc Ninh). NSƯT trong lĩnh vực âm nhạc đợt này có nhiều gương mặt quen thuộc như ca sĩ Tấn Minh, Vân Khánh, Quốc Hưng, Hồng Vy, Thanh Thúy...

Cùng với Tự Long, hàng loạt các ngôi sao hài khác như: Công Lý, Quốc Khánh, Đức Khuê cũng được phong tặng danh hiệu NSƯT. 

Nhiều diễn viên hài cũng được trao tặng danh hiệu này, đó là Tự Long, Công Lý, người đóng đinh với vai Ngọc Hoàng trong Táo quân – diễn viên Quốc Khánh, người khai sinh ra câu “trời không mưa cũng mặc áo mưa” Đức Khuê…. Ở phía Nam, nhiều nghệ sĩ có tên trong danh sách: Quế Trân, Công Ninh, Mỹ Uyên, Kim Tiểu Long…

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, diễn viên Kim Oanh cũng được trao danh hiệu NSƯT, tuy nhiên, họ được xếp ở hạng mục truyền hình.

Tổng số có 74 nghệ sĩ được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong các lĩnh vực Âm nhạc, Điện ảnh, Sân khấu, Múa và Phát thanh truyền hình và 365 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, cụ thể: Âm nhạc (97), Điện ảnh (30), Sân khấu (157), Múa (25) và Phát thanh truyền hình (47)

Tấn Minh là một trong những giọng hát nổi tiếng nhất trong đợt phong tặng NSƯT ở lĩnh vực âm nhạc lần này. 

Gây chú ý nhất là hạng mục giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về âm nhạc. Sau những tranh cãi, nhạc sĩ Văn Chung (đã mất) và nhạc sĩ Phạm Tuyên được trao giải thưởng cao nhất, giải thưởng Hồ Chí Minh.  27 nhạc sĩ khác được nhận giải thưởng Nhà nước, đó là Đặng Hữu Phúc, Trọng Đài, Hoàng Long – Hoàng Lân.

Ở lĩnh vực văn học, 7 tác giả được trao giải thưởng Hồ Chí Minh là Phạm Tiến Duật, Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh… Điều đặc biệt là trong số 5 giải thưởng Nhà nước lĩnh vực kiến trúc năm nay, có hai tác giả người Đức là Meinhard von Gerkan và Nikolaus Goetze được vinh danh nhờ công trình Trung tâm Hội nghị quốc gia HN.

Mỗi tác giả được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh sẽ nhận được số tiền thưởng 200 triệu đồng, còn mỗi tác giả được giải thưởng Nhà nước được thưởng 120 triệu đồng.

Đàm Mộng Hoài


Bình luận
vtcnews.vn