Ngọc Anh có thực sự “tẩy chay” Bài hát yêu thích?

Văn hóa - Giải tríChủ Nhật, 01/04/2012 05:43:00 +07:00

(VTC News) - Gần đây, trên một số mặt báo nói ca sĩ Ngọc Anh “tẩy chay” chương trình Bài hát yêu thích. Câu trả lời thực sự là “Không”!

(VTC News) - Gần đây, trên một số mặt báo nói ca sĩ Ngọc Anh “tẩy chay” chương trình Bài hát yêu thích. Câu trả lời thực sự là “Không”! Bởi lẽ, Ngọc Anh vẫn muốn ca khúc “Sẽ mãi yêu anh” đọat giải và mình được nhận giải. Mặc dù, BTC đã hủy trên 10 ngàn tin nhắn ảo, sai luật. Vậy thật ra “tẩy chay” là tẩy chay cái gì?
 
Đó là điều mà chúng ta cần phải làm rõ. Trước hết, ca sĩ Ngọc Anh bằng những nỗ lực lao động nghệ thuật của mình, đã gây dựng được tên tuổi và uy tín nhất định, được một bô phận công chúng âm nhạc mến mộ. Và bởi vậy, cô đã có mặt trong chương trình Bài hát yêu thích, một chương trình âm nhạc đang hot hiện nay sau khi được đề cử và tuyển chọn.

Sau đêm trình diễn liveshow thứ 3 của Bài hát yêu thích với ca khúc Sẽ mãi yêu anh. Lượng tin nhắn đổ về ca khúc này thực sự khiến người ta ngỡ ngàng và không thể không đặt câu hỏi. Với số tin nhắn đều đặn đổ vào mã số 37, mã số ca khúc Sẽ mãi yêu anh của Ngọc Anh ở những dãy số điện thoại liền nhau. BTC cho rằng đã có một cuộc tổng động viên tin nhắn có quy mô, tổ chức và có sự can thiệp của một số lượng lớn tin nhắn rác.

Ngọc Anh trình diễn tại Bài hát yêu thích ca khúc Sẽ mãi yêu anh. 

Khái niệm “tin nhắn rác” ra đời cùng với quy chế mới về việc kiểm soát và xử lý tin nhắn rác. Tất nhiên, sau hành động này là hành động hủy hơn 1000 tin nhắn đổ về ca khúc Sẽ mãi yêu anh của cô ca sĩ đất mỏ. Sự kiện này đã gây xôn xao trên các diễn đàn với những ý kiến trái ngược nhau hoàn toàn. Cách giải quyết sự việc chưa từng có tiền lệ để làm trong sạch chương trình là một cú sốc với nhiều người. Tất nhiên, trong đó có cả Ngọc Anh. Và vì vậy, cô đăng đàn đòi hỏi BTC kiểm tra với tất cả các ca khúc khác của bảng xếp hạng.

Vài ngày sau, BTC quyết định hủy thêm hơn 9 ngàn tin nhắn nữa của Ngọc Anh. Lúc này, cô sôi máu. Ngọc Anh tiếp tục đăng đàn dùng những từ ngữ nặng lời để chỉ trích gay gắt chương trình Bài hát yêu thích là “củ chuối”, “chơi láo”, “luộm thuộm”, “thiếu chuyên nghiệp”, khiến cô “ê mặt”, không tin vào kết quả bình chọn và đòi “tẩy chay” chương trình.

Mặt khác, Ngọc Anh vẫn muốn ca khúc “Sẽ mãi yêu anh” được tiếp tục tham gia bình chọn trên bảng xếp hạng Bài hát yêu thích. Đồng thời, cô sẽ lên nhận giải thưởng Bài hát của tháng nếu ca khúc này đạt giải và được BTC mời. Nếu đã không tin vào kết quả bình chọn thì việc lên nhận giải thưởng đối với Ngọc Anh có cần thiết nữa không? Và, Ngọc Anh muốn “tẩy chay” cái gì?

Ngọc Anh yêu cầu BTC chương trình Bài hát yêu thích phải tiến hành kiểm tra tất cả tin nhắn bình chọn dành cho các ca khúc khác trong Bảng xếp hạng. Nhưng thực tế, Ngọc Anh biết số lượng tin nhắn dành cho ca khúc “Sẽ mãi yêu anh” do cô thể hiện chiếm tới 84% và 91,1% tổng lượng tin nhắn của 39 ca khúc trong 3 liveshow. Vậy, việc kiểm tra này còn có ý nghĩa gì? Yêu cầu đó của Ngọc Anh có cần thiết không?

Tuy nhiên, BTC đã kiểm tra và thông báo công khai kết quả bình chọn của các ca khúc. Trong đó, tiêu biểu là diva Mỹ Linh chỉ nhận được duy nhất 1 tin nhắn, trong khi Ngọc Anh nhận được tới4.883 tin nhắn trong cùng một thời điểm. Đặt trong sự tương quan thì điều này có bất thường không? Giả thiết, nếu tất cả các fan của các ca sĩ khác cũng tham gia vào việc nhắn tin một cách quy mô lớn như vậy, thì liệu Ngọc Anh có con số áp đảo như thế chăng?

Bên cạnh đó, hệ thống của chương trình cũng nhận thấy bất thường khi các tin nhắn dành cho ca khúc “Sẽ mãi yêu anh” được xuất phát từ các dải sim số liền kề nhau và chỉ nhắn bình chọn duy nhất cho bài hát này. Mặc dù lượt nghe trên website cũng rất “khiêm tốn”. Ca khúc Sẽ mãi yêu anh của Ngọc Anh đứng thứ tự 13 trong bảng bình chọn của Hội đồng 120 người.

Vì thế, BTC chương trình đã có những giải pháp cần thiết là hủy kết quả tin nhắn bình chọn từ các “thuê bao ảo” nói trên để bảo đảm sự minh bạch, tính khách quan, trung thực của Bảng xếp hạng cũng như sự công bằng của cuộc chơi.

Tuy nhiên, ca sĩ Ngọc Anh lại có phản ứng rất gay gắt về vấn đề này, mà nói theo ngôn ngữ của cô là: “tố” chương trình khiến cô “ê mặt”, “mất danh dự”, quy cho chương trình Bài hát yêu thích đang “nói láo”, “chơi xấu” cô…Thực ra, Ngọc Anh chưa từng công nhận việc nhắn tin từ các “thuê bao ảo”này là do mình làm, vì thế, cô không cần phải phản ứng như trên.

Hơn nữa, việc thay đổi, bổ sung thể lệ chương trình cho hoàn thiện, chống lại sự gian lận, lũng đoạn tin nhắn, bảo vệ quyền công bằng cho các ca sĩ tham gia thì việc sửa chữa là điều cần thiết và dễ hiểu. Nếu Ngọc Anh còn băn khoăn về kết quả kiểm tra, BTC rất sẵn lòng mời ca sĩ đến và cung cấp danh sách các số điện thoại, “thuê bao ảo” để ca sĩ Ngọc Anh tự liên lạc và tự kiểm tra làm rõ.

Đại diện BTC chương trình cho biết thêm, không phải ca khúc nào muốn biểu diễn ở liveshow cũng được. Điều này phụ thuộc vào lượt bình chọn, lượt nghe của khán giả trên website Bài hát yêu thích chứ không đơn thuần theo nguyện vọng hay đòi hỏi của ca sĩ. Vì thế, Ngọc Anh không nên khẳng định“mạnh mẽ” rằng mình không thèm hay không muốn tham gia liveshow. Bởi để được tham gia, phải đạt được những chuẩn cần thiết đã được quy định.
 
Thường Nga

Bình luận
vtcnews.vn