Nữ ca sĩ hành hung tài xế bị trục xuất khỏi Đài Loan

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 07/03/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ với một phút nông nổi, nữ ca sĩ Makiyo đã mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ, ảnh hưởng sự nghiệp và bị đuổi về Nhật Bản.

(VTC News) – Chỉ với một phút nông nổi, nữ ca sĩ Makiyo đã mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ, ảnh hưởng sự nghiệp và nghiêm trọng hơn là bị đuổi về Nhật Bản.

Sự việc xảy ra vào tối 3/2, hôm đó, Makiyo cùng một đám bạn đi chơi, sau khi đã say ngà ngà vì men rượu, họ bắt taxi để về nhà. Khi người tài xế yêu cầu họ thắt dây an toàn, không những không làm đúng yêu cầu của tài xế, Makiyo và nhóm bạn còn nổi máu côn đồ, lôi người tài xế ra khỏi xe, thượng cẳng chân, hạ cẳng tay khiến anh này bị xuất huyết trong và gãy mấy cái xương sờn.

Ca sĩ Nhật Bản Makiyo. 

Hai ngày sau, Makiyo đã đến bệnh viện để thăm và xin lỗi nạn nhân, cô cũng khóc lóc trước báo giới và tỏ ra hối hận vì hành động côn đồ của mình.

Sự việc này đã dấy lên một làn sóng phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng, hàng loạt người đã hô khẩu hiệu yêu cầu Makiyo “cút khỏi Đài Loan”. Mong muốn của họ đã được thỏa mãn khi ngày hôm qua, Ủy ban Lao động Đài Loan đã ra quyết định trục xuất ca sĩ, diễn viên Makiyo ra khỏi lãnh thổ Đài Loan và cấm cô quay trở lại trong vòng ba năm.
 
Lời xin lỗi và nước mắt không đủ để giúp cô tiếp tục ở lại Đài Loan. 

Trước đó ít ngày, diễn viên trẻ này đã cùng mẹ vào thăm người tài xế tội nghiệp kia và đề nghị bồi thường cho anh 2 triệu Đài tệ (hơn 800 triệu VND) , tuy nhiên, điều đó không đủ giúp cô sửa chữa sai lầm của mình.
Makiyo sinh năm 1984, mang trong mình hai dòng máu Trung – Nhật, Makiyo mang quốc tịch Nhật Bản. Năm 2004, cô tới Đài Loan để hoạt động nghệ thuật theo giấy phép được cấp bởi Ủy ban Lao động Đài Loan.

Được biết, giấy phép hoạt động của Makiyo có thời hạn đến tháng 5/2012. Tuy nhiên, hành động nông nổi mất kiểm soát đã khiến Makiyo phải về nước sớm, tạm dừng mọi hoạt động của mình và mất điểm trầm trọng với fan xứ Đài.

Vân Tuyền


Bình luận
vtcnews.vn