(VTC News) - Ảnh nude của Mai Hải Anh chỉ là chiêu PR, quan chức Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ VH-TT-DL nói.
Mấy ngày vừa qua, dư luận dậy sóng trước bộ ảnh nude...vì biển của hoa khôi Khánh Hòa Mai Hải Anh, phần đông độc giả cho rằng đây là những bức ảnh khoe thân hoàn toàn vì mục đích PR, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của dân tộc và đáng bị lên án.
Những bức ảnh dậy sóng dư luận
Một số đôc giả còn phân tích trách nhiệm thuộc về ai trong việc để những hình ảnh không đẹp như vậy tràn lan trong đời sống, việc định hướng thẩm mỹ cho công chúng và đặt câu hỏi tại sao một chiếc quần ren phản cảm bị xử phạt mà cả một bộ ảnh nhức mắt lại có thể cho qua?
Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vương Duy Biên, Cục trưởng Cục NTBD về vấn đề này.
Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn Vương Duy Biên
- Xin chào ông, những ngày vừa qua dư luận nói rất nhiều tới bộ ảnh nude phản cảm của hoa khôi Khánh Hòa Mai Hải Anh, ông nhìn nhận như thế nào về tình trang nude dưới những lý do bảo vệ môi trường hay bảo vệ biển như thế này?
- Cá nhân tôi hoàn toàn không ủng hộ việc này, và nói chính xác thì nó chỉ là chiêu PR của họ.
Tôi cũng phải hỏi thẳng cô này có phải nghệ sĩ không? Tôi thì tôi không coi cô này là nghệ sĩ, cũng không xếp vào những người hoạt động nghệ thuật. Trưởng thành từ một cuộc thi nhan sắc nhưng không có nghĩa là cô ấy được xếp vào hàng nghệ sĩ.
Mà tôi nghĩ đã vinh dự dành được một danh hiệu nào đó, thì người ta sẽ rất trân trọng và giữ gìn hình ảnh, vì lúc đó họ không chỉ của riêng gia đình nữa mà đã trở thành người của công chúng, không chỉ ngoài xã hội mà từ đời sống tư, phải biết cảm thấy có trách nhiệm hơn, biết tôn trọng danh hiệu của mình.
- Vậy theo ông, việc để tình trạng này diễn ra, trách nhiệm thuộc về ai?
- Trách nhiệm đầu tiên thuộc vào báo chí, nếu những tờ báo mạng không đồng ý đăng thì nó sẽ không đến được với độc giả theo những kênh chính thống như vậy. Nếu người nghệ sĩ tự đưa lên blog hay facebook hoặc các trang mạng xã hội thì không nói, nhưng đây nó lại xuất phát từ những tờ báo mạng.
Tôi thì không có thẩm quyền quản lý báo chí, nhưng tôi thấy bộ ảnh này nói riêng và nhiều bộ ảnh nude khác nó thiếu thẩm mỹ và có tác động không tốt trong thanh thiếu niên thì báo chí không nên đăng. Không phải cứ chụp ảnh nude rồi khoác lên mình danh nghĩa bảo vệ biển hay bảo vệ môi trường là được, đâu phải cứ cởi ra là bảo vệ được.
Trách nhiệm thứ hai thuộc về người nghệ sĩ, họ phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của mình khi đã là người của công chúng. Có thể ở nhiều nước việc các nam nữ thanh niên họ khỏa thân hay bán nude thành từng đoàn để gây sự chú ý nhằm bảo vệ môi trường hay chống ùn tắc giao thông và họ đạt được mục đích với cách làm này, nhưng nền văn hóa phương Đông và phương Tây có những sự khác biệt rất lớn, không phải cứ bắt chước là thành của ta được.
Chúng ta vẫn tìm thấy những vẻ đẹp rất tuyệt vời ở một bức ảnh chụp một bà già, một em bé, một thiếu nữ mộc mạc, đâu phải cứ nude mới là đẹp. Nhiều người vẫn còn nhận thức rất ngô nghê và ngụy biện cho mình những lý do để che đậy mục đích thật.
Cũng không thể nhắc tới trách nhiệm của những nhà nhiếp ảnh gia, nhiếp ảnh gia là phương tiện làm ra tác phẩm nghệ thuật, anh phải chụp như thế nào cho đẹp, cho hợp với nhu cầu thị hiếu thẩm mỹ của khán giả chứ. Các bộ ảnh mà chưa đạt tới ngưỡng nghệ thuật mà anh đã tung ra thì nó sẽ có tác dụng ngược lại.
Lúc công bố tác phẩm đến với công chúng thì tác phẩm không chỉ là của người nghệ sĩ trong bức ảnh mà là tác phẩm của người chụp rồi, phải tính đến độ chín của tác phẩm rồi mới công bố. Chúng ta không chỉ phê phán người được chụp mà phải phê phán cả người chụp.
- Vậy theo ông, nên có chế tài xử lý như thế nào để chấm dứt tình trạng coi nude như một cách để để PR tên tuổi?
- Việc đầu tiên chúng ta cần làm là quản lý chặt chẽ các cơ quan báo chí, không thể dùng những bộ ảnh như thế để câu độc giả, chúng ta cũng nên có biện pháp xử phạt hoặc như thế nào đó đối với người nghệ sĩ chụp những bức ảnh này, đối với cả nhiếp ảnh gia thực hiện.
- Nhiều độc giả cũng đặt câu hỏi, tại sao một chiếc quần ren phản cảm trên sân khấu cách đây không lâu bị xử phạm mà một bộ ảnh nude trần trụi và nhức mắt như thế này lại không vấp phải sự phản đối của cơ quan chức năng?
Chiếc quần ren này của Minh Hằng bị xử phạt
Còn nude thế này thì không?
Đó là hai việc khác nhau, trong đêm mỹ nhân là ở một đêm diễn, có tổ chức hẳn hoi, còn ở đây là một cá nhân, họ tự động đi chụp rồi gửi báo nọ báo kia đăng chúng tôi không kiểm soát hết được.
Chúng tôi chỉ có thẩm quyền với những trường hợp xảy ra trong biểu diễn, chúng tôi không đủ chức năng để giải quyết hết những trường hợp như thế này.