Uyên Linh: 'Ai có clip tôi bị tát, xin mời đưa ra!'

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 08/02/2012 03:02:00 +07:00

(VTC News) – Lần đầu sau scandal bị 4 cái tát đánh ghen, Uyên Linh khẳng định: "Chưa một người nào đụng được vào người Linh"

(VTC News) – Lần đầu tiên sau scandal bị dính  4 cái tát đánh ghen, Uyên Linh khẳng định: "Chưa một người nào ngoài cha mẹ có thể đụng được vào người Linh. Ai có clip chứng tỏ rằng Uyên Linh bị tát xin mời đưa ra!". 

Từ một cô sinh viên ngoại giao chỉ biết hát theo bản năng trở thành Quán quân Vietnam Idol 2010, việc ra mắt sản phẩm đầu tay đáp ứng sự kỳ vọng của công chúng là một áp lực cho Uyên Linh và cả ê kíp. Sau 9 tháng nỗ lực làm việc, album đầu tay của Uyên Linh mang tên Giấc mơ tôi đã được “trình làng” vào hôm qua (8/2). Sự im lặng với tin đồn bị đánh ghen vừa qua khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn và đây là lần đầu tiên Quán quân Vietnam Idol 2010 chia sẻ.

Khi đã là giấc mơ thì nên đẹp

- Cảm giác của Uyên Linh thế nào khi cầm trên tay “đứa con đầu lòng” này?

- Linh rất là vui vì cuối cùng, sau bao nhiêu lâu, Linh đã có một sản phẩm chính thức ra mắt để tri ân khán giả, góp tên và sản phẩm của mình vào thị trường âm nhạc. Với chất lượng của đĩa như vậy, Linh cũng cảm thấy rất là tự hào nữa!

Uyên Linh, nhạc sỹ Quốc Trung (giữa) và một số người trong ê kíp 

- Trong album, Uyên Linh tâm đắc nhất ca khúc nào và bài hát nào gây khó khăn cho Uyên Linh nhất?

- Ca khúc Linh thích nhất thì có chứ không có bài nào tâm đắc nhất vì mỗi ngày mình nghe lại rồi lại nghĩ sao không hát như thế này, thế kia… Linh có sự yêu thích đặc biệt đối với ca khúc Chỉ là giấc mơ vì nhạc sỹ Quốc Trung đã phối lại quá hay. Nó khác hẳn và mới mẻ hoàn toàn so với những gì mà mọi người đã nghe quen Chỉ là giấc mơ của Uyên Linh trong Vietnam Idol. 

Bài hát nào Linh cũng thấy khó bởi vì thu rồi lại thấy chẳng vừa ý nhưng cái tần suất mà phải thu đi thu lại nhiều nhất có lẽ là bài Chỉ là giấc mơ, phải đến mấy tuần mới xong.

- Album thấy toàn màu hồng, đó có phải là tâm trạng của Uyên Linh khi một bước nổi tiếng từ Vietnam Idol?

- Linh nghĩ khi đã là giấc mơ thì nên đẹp thôi. Nó thành hiện thực hay không thì phụ thuộc vào thái độ của mình. Bản thân Linh vốn cũng thích những thứ màu hồng, màu đỏ đỏ như vậy. Mình hơi duy tâm một tí nhưng những màu này thường đem lại may mắn cho Linh.

Bìa album 

Để nói kỹ hơn về một cô gái màu hồng như trong bìa đĩa mọi người nhìn thấy, đó là một cô gái còn trẻ và mới vừa bước chân vào nghề, rất nhiều điều đang chờ mình ở phía trước: vui có, buồn có, thị phi có, hào quang có… Linh có rất nhiều cảm xúc đan xen.

- Vậy Uyên linh là người thực tế hay nhìn đời bằng màu hồng?

- Cả hai! Lúc thì Linh thực tế, có lúc thì màu hồng hơi quá đà. Không thể nói ra hết được nhưng khi nào đụng chuyện mới biết được (cười tươi).

So sánh giữa em Hương và Linh là thiệt thòi cho cả hai 

- Là dân “ngoại đạo” lại làm việc với nhạc sỹ Quốc Trung và ê kíp chuyên nghiệp, Linh có bị căng thẳng nhiều không?

- Tất nhiên khi làm việc với một ê kíp mà chỉ có mình mình là dân “ngoại đạo” thì rất áp lực nhưng điều đó tốt cho mình để biết mình còn thiếu sót ở chỗ nào, cố gắng đến mức nào. Và Linh đã cố gắng được chứ không phải là không.

- Sự chờ đợi khá lâu của công chúng từ sau Vietnam Idol 200 có trở thành áp lực cho Uyên Linh?

- Đối với Linh, chính thức thu âm từ tháng 3 cho đến tháng 12/2011 không phải là lâu và Linh còn có thể chờ thêm nữa. Một sản phẩm âm nhạc với sự đầu  tư cao như mức độ của  nhạc sỹ Quốc Trung thì không thể nào nhanh hơn được nữa, không thể 3 tháng, 6 tháng hoặc vài ngày mà xong ngay được. Một thí sinh mới bước ra từ một cuộc thi như Linh, sự yêu mến của mọi người vô tình đặt áp lực lên Linh. 

 

- Ngay từ cuộc thi Vietnam Idol 2010, nhiều người so sánh Uyên Linh và Mai Hương và sau cuộc thi, Mai Hương có sản phẩm trước. Uyên Linh có bị áp lực về sự so sánh này?

- Thực ra việc so sánh giữa em Hương và Linh là thiệt thòi cho cả hai bởi vì mỗi người có một hướng đi riêng, một ê kíp  và một cách làm việc riêng. Có sản phẩm trước hay sau không quan trọng mà quan trọng vẫn nằm ở đường dài phía trước. Em Hương mới 18 tuổi, còn Linh thì  24 tuổi rồi, nó khác nhau lắm. So sánh gì cũng vậy thôi nhưng điều đó nó làm thiệt thòi cho cả hai về mặt nào đó. 

- Album ra đúng dịp Valentine, Uyên Linh và ê kíp có tính toán gì về thời điểm này không?

- Thực ra, album ra mắt sớm nhất khi có thể thôi! Ra mắt đúng dịp Valentine cũng là một cái hay, đáng nhớ đối với Linh và ê kíp.

- Vậy nhân dịp Valentine này, Linh và người ấy sẽ tổ chức ăn mừng album chứ?

- Linh chưa có người ấy! (cười). Nói đùa thôi, chứ thực ra vào những dịp lễ như vậy thì mọi người cũng hiều là nghệ sỹ tất bật đi làm. Lịch diễn của Linh quá dày đặc rồi, còn về chuyện riêng tư thì Linh xin phép không nói trên báo.

 

- Uyên Linh có những kỷ niệm nào về những ngày Valentine trước đây?

- Để hỏi về những kỷ niệm đáng nhớ về Valentine thì Linh cũng không nhớ gì lắm đâu vì ngay từ thời sinh viên, Linh đã đi làm rất sớm. Lúc đó, Linh làm khá nhiều việc như bưng bê café hay buôn bán tại một cửa hàng quần áo…nên ở những nơi này, càng vào dịp lễ thì càng bận rộn. Vì vậy, những gì đọng lại của ngày Valentine đã qua là những ngày quá bận rộn vì lượng khách tăng đột biến.

Uyên Linh chảnh chọe tại Bài hát yêu thích?

- Vừa giành giải của chương trình Bài hát yêu thích, Linh có nghĩ đây là một sân chơi rất có ưu thế cho các ca sỹ trẻ khi khán giả dường như yêu mến và bình chọn cho các ca sỹ trẻ nhiều hơn?

- Chương trình là Bài hát yêu thích nên Linh nghĩ cái tiên quyết ở đây là bài hát. Bài hát hay, có  nhiều người nghe thì sẽ được trình diễn trên sân khấu này và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Đương nhiên, những ca sỹ trẻ rất cần có những cơ hội đến gần với khán giả như vậy. Sân chơi này và những sân chơi khác nếu có sự quan tâm, đầu tư đúng mức như vậy thì đều là những nơi hấp dẫn để ca sỹ trẻ thử thách mình. 

Sân chơi này mới diễn ra được 2 số nên Linh cũng không có nhận xét gì nhiều. Tuy nhiên, tiêu chí đề ra là tìm ra được một bài hát đại diện cho xu hướng của giới trẻ để từ đó tìm hiểu về thị trường âm nhạc thì Linh nghĩ đó là một tiêu chí rất đáng trân trọng, rất hay. Về chất lượng thì Linh không dám đánh giá bất kỳ một chương trình nào vì bản thân Linh cũng vừa mới trình làng, còn rất nhiều điều phải chờ đợi xem.

 

- Linh có cảm thấy ca khúc đem về chiến thắng này - Người hát tình ca dường như là sáng tác dành riêng cho mình?

- Đó là một cái duyên rất dễ thương khi mà ngay từ lần đầu hát, Linh đã thấy ca khúc này có mối gắn bó gì với mình. Nó là một tình yêu rất trong sáng, nhẹ nhàng khiến Linh rất thích. Nói chung, bây giờ tìm được một ca khúc vừa hay về giai điệu, vừa đẹp về ca từ thì tất cả chúng ta đều biết là rất khó.

- Trong chương trình, có thông tin rằng Uyên Linh lúc thì nhận lời tham gia, lúc lại từ chối rồi lại xuất hiện khiến khán giả nghĩ Uyên Linh chảnh chọe?

- Điều này, Linh nghĩ là do ban tổ chức nên những giải thích về ca sỹ Uyên Linh hay ca khúc của cô ấy tham gia hay không phải hỏi ban tổ chức. Linh chỉ tham gia đúng như thể lệ chương trình. Số vừa rồi của chương trình cũng có một số điều như lẽ ra Linh sẽ trình bày ca khúc Giấc mơ tôi nhưng vì một lý do nào đó, ca khúc này của Linh sẽ được lui vào tháng 3 tới. Vì lý do gì thì Linh cũng đã được đứng trên sân khấu của Bài hát yêu thích và xin gửi lời cảm ơn những khán giả đã yêu mến và ủng hộ Linh. Đó mới là điều quan trọng nhất.

- Giải thưởng chương trình Bài hát yêu thích của năm cả 1 tỷ đồng, Linh có hy vọng mình sẽ đoạt giải khi có nhiều bình chọn ủng hộ như vậy?

- Linh không rõ lắm về giải thưởng và nói bây giờ là quá sớm vì chương trình mới diễn ra được 2 số.

Chưa một người nào ngoài cha mẹ có thể đụng được vào người

- Sau Vietnam Idol, tại sao nhiều scandal cứ ập đến với Uyên Linh?

- Linh nghĩ là chuyện bình thường vì cái gì cũng có 2 mặt của nó và showbiz là một nơi đi kèm với sự nổi tiếng là những cái gì riêng tư của mình, những tin đồn suốt ngày quay quanh mình. Đơn giản chỉ là đặc thù nghề nghiệp, Linh thấy không có vấn đề gì bận tâm.

- Một số người trong showbiz coi tai tiếng như nổi tiếng, cố tình tạo scandal pr bản thân, Linh nghĩ sao về chuyện này?

- Linh không có nhận xét, đánh giá gì vì mỗi người có một cách riêng nhưng Linh khẳng định, đó không phải là cách phát triển của ê kíp và ca sỹ Uyên Linh. 

 

- Scandal bị đánh ghen ngay trước khi phát hành album, Uyên Linh cò nghĩ nó như chuyện “tái ông thất mã” vì được chú ý hơn?

- Linh không muốn nghĩ như vậy vì nghĩ như vậy là một cái gì đó manh nha, khá phạm tội rồi, như là mình lợi dụng nó để thế này thế kia. Linh có thể trả lời một cách thẳng thắn rằng, Linh và ê kíp của mình không bao giờ dùng những chuyện như vậy để gây chú ý hay tạo làn sóng gì đó trước khi sản phẩm ra mắt. 

Linh có sự tự tin cho dù mình không gây chú ý gì chứ đừng nói đến tai tiếng thì những người yêu mến Linh cũng đang rất mong chờ album của Linh. Tất cả mọi chuyện xảy ra, Linh nghĩ đều có nguyên nhân của nó nhưng dù nguyên nhân gì đi chăng nữa thì quan trọng lá cách đối phó, quan điểm của mình như thế nào.

- Trước những scandal, tai tiếng của thần tượng thì người hâm mộ vẫn mong muốn có một lời giải thích nhưng sao Uyên Linh không lên tiêng?

- Vì những gì liên quan đến Linh, ảnh hưởng quá khiến mình khổ sở mất ăn mất ngủ, không chịu đựng được nữa thì Linh mới lên tiếng. Còn một khi, nó là chuyện bình thường đối với Linh thì không việc gì mình phải lên tiếng.

Lẽ ra chuyện này, Linh muốn trả lời một lần trước một số đông hơn, nhiều người nữa rằng : Ai có clip chứng tỏ rằng Uyên Linh bị tát xin mời đưa ra. Linh và ê kíp chưa hề có một thỏa thuận gì đó về clip và không việc gì phải thỏa thuận. Linh cũng muốn xem clip đó như thế nào. Khi có clip mới chứng minh được đó là sự thật, còn không thì tất cả chỉ là tin đồn và không việc gì phải bận tâm giải thích. 

- Vậy từ nhỏ tới giờ, có ai dám tát hay dùng bạo lực gì với Uyên Linh chưa?

- Chưa một người nào ngoài cha mẹ Linh có thể đụng được vào người Linh. Ba mẹ có thể dạy dỗ hay đánh đập gì đó nhưng Linh có thể khẳng định, Linh chẳng đụng vào người ai và cũng chưa ai đụng vào người Linh.

- Scandal bị tát không ảnh hưởng nhiều đến Uyên Linh, vậy còn những người thân yêu của bạn?

- Người thân của Linh thì cũng đã quen rồi vì đây không phải là lần đầu tiên. Họ đã nghe rất nhiều chuyện như chuyện tiền nong, hát nhép, thái độ…đến chuyện ăn mặc hở hang, vòng một và các kiểu… cuối cùng là chuyện tình cảm thì cũng quá bình thường. Đương nhiên, họ cũng kiểm tra thông tin nhưng chính vì thái độ của Linh, họ sẽ biết đâu là chân tướng sự việc.

 

- Kế hoạch sắp tới  của Uyên Linh là gì và album đầu tay Giấc mơ tôi, bạn muốn gửi gắm đến khán giả điều gì?

- Phía công ty quản lý Linh sẽ giúp đỡ Linh đưa những thông tin, kế hoạch chính thức còn việc của Linh là tuân thủ những kế hoạch đề ra. Linh ra album đầu tay thực hiện lời hứa và đây là quà tặng dành cho những người luôn yêu mến, ủng hộ, và  tin tưởng Linh.

- Xin cảm ơn Uyên Linh!

Bài và ảnh: Phượng Hoàng





Bình luận
vtcnews.vn