Năm Thìn điểm mặt các sao tuổi Rồng của showbiz Việt

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 25/01/2012 08:26:00 +07:00

(VTC News)- Năm 2012 được hứa hẹn là năm bùng nổ của showbiz Việt dưới đấy là những gương mặt tuổi rồng hứa hẹn sẽ làm nên một dư vị đặc biệt cho năm 2012.

(VTC News)- Năm 2012 được hứa hẹn là năm bùng nổ với những khởi sắc của showbiz Việt sau một năm lắng lại. Dưới đấy là những gương mặt tuổi Rồng hứa hẹn sẽ làm nên một dư vị đặc biệt cho năm 2012.

Đan Trường

Dù những năm gần đây, cái tên Đan Trường có vẻ trầm lắng ở các show diễn lớn nhưng đây vẫn là một cái tên hot trong các show đi tỉnh mà bất cứ bầu show nào cũng muốn có cho bằng được.

Chính thức đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 1997 với sự giúp đỡ của ông bầu Hoàng Tuấn, đến nay Đan Trường đã gặt hái được rất nhiều thành công và trở thành ngôi sao ca nhạc được nhiều người yêu mến.

 

Đánh dấu chặng đường 15 năm ca hát tại năm 2011của chàng ca sĩ này là liveshow 15 năm Con sóng yêu thương. Theo lời giải thích của Đan Trường, cái tên này có rất nhiều ý nghĩa: "Mười lăm năm qua là một quãng đường hạnh phúc nhất của Đan Trường, với sự yêu mến tuyệt vời của các fan, của khán giả, như những đợt triều dâng cuồn cuộn, như ngàn con sóng biển yêu thương..."

Dưới bàn tay dẫn dắt của ông bầu Hoàng Tuấn, Đan Trường luôn tỏ ra thức thời trong việc nắm các cơ hội để tồn tại trong suốt 15 năm qua. Từ nhạc trẻ, nhạc Hoa lời Việt, cho đến phong trào nhạc quê hương, Đan Trường đều chọn cho mình thời điểm chuyển hướng đúng lúc. Và vì thế dù không phải là một ca sĩ có sự sáng tạo hay chất giọng bẩm sinh xuất sắc, cho đến ngày hôm nay, sau 15 năm ca hát, Đan Trường vẫn có vị trí rất riêng của mình trong lòng công chúng.

Quang Dũng

Sở hữu một ngoại hình sáng sân khấu và một chất giọng trầm ấm, khỏe, cách nhả chữ đẹp, Quang Dũng nhanh chóng phát huy được lợi thế của mình ở những ca khúc nhạc Trịnh, Ngô Thụy Miên, Quốc Bảo...

Tuy nhiên thời gian đầu, anh cũng gặp không ít khó khăn khi chưa định hình cho mình được phong cách âm nhạc riêng. Một thời gian ngắn sau đó, Quang Dũng tìm ra đường thoát của mình với nhạc Trịnh, nhạc của Diệu Hương hay Quốc Bảo. Với những ca từ đẹp và lối biểu diễn say sưa, Quang Dũng tiếp cận nhanh hơn với đời sống âm nhạc Sài Gòn khi đó.

 

Cái tên Quang Dũng cũng bắt đầu chiếm lĩnh tại một số giải thưởng như Làn sóng xanh, Mai Vàng, Cống hiến… Sau Thanh Thảo, Quang Dũng còn kết hợp với nhiều nữ ca sĩ như Hồng Nhung, Mỹ Tâm… trong các sản phẩm âm nhạc khác nhau. Chưa bao giờ Quang Dũng là một cái tên đình đám trong showbiz Việt, nhưng với dòng nhạc trữ tình, nhất là trong thời điểm showbiz Việt đang lúng túng như hiện nay, Quang Dũng vẫn sẽ là một ngôi sao trên các sân khấu nhạc tình.

Năm 2007, Quang Dũng kết hôn cùng Hoa hậu Châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm, sau đó gần 3 năm, cặp đôi đẹp nhất showbiz Việt này ly hôn khiến cho báo chí một lần nữa tốn giấy mực.

Và cho đến tận thời điểm này, Quang Dũng cũng bắt đầu thu hẹp mình lại với báo chí, bởi những hệ luỵ của cuộc ly hôn với Jennifer Phạm. Đâu đó, khi Jennifer Phạm làm MC trong các liveshow lớn, có Quang Dũng người ta vẫn thấy những cái title gắn với chuyện “chạm mặt” giữa hai người.

Xuân Bắc

Xuân Bắc nổi lên từ bộ phim “Sóng ở đáy sông” vào năm 2002, sau đó anh “bén duyên” với sân khấu hài qua nhiều chương trình như: “Gặp nhau cuối tuần” , “Gala cười”, “Gặp nhau cuối năm”… và trở thành một cây hài thường trực trên các chương trình hài của VTV khoảng 10 năm nay.

 

Sự nghiệp diễn xuất của Xuân Bắc, ít khán giả để ý, bởi anh cũng không tập trung nhiều vào sân khấu cũng như phim ảnh. Chủ yếu người ta gặp Xuân Bắc trên truyền hình qua các vai hài, hoặc qua vai trò MC trong một số chương trình như “Đuổi hình bắt chữ”, “Hỏi xoáy đáp xoay”… và vai trò giám khảo các cuộc thi như “Đồ rê mí”, “Vua hài đất Việt”.

Ở miền Bắc, Xuân Bắc đã củng cố được vị trí vững chắc cho mình trên sân khấu hài và hiếm có một cái tên nào lại là cái tên bán vé như anh trong thời đìu hiu của sân khấu miền Bắc.

Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh từng được biết đến như một người mẫu sáng giá của lứa người mẫu thế hệ đầu tiên trong ngành thời trang Việt Nam. Nhưng người ta phục cô hơn ở khả năng nhạy bén trong cách làm kinh tế. Điều mà không phải chân dài nào cũng có thể làm được.

Sau khi giải nghệ khỏi làng thời trang, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được sức hút của mình với công chúng bởi rất nhiều vai diễn trên truyền hình cũng như trong điện ảnh.

Khả năng diễn xuất của Trương Ngọc Ánh được phát hiện bởi cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh và cô được thử nghiệm qua bộ phim “Em và Michael” của đạo diễn Phước Sang. Với vai “Diễm Xưa” trong phim “Em còn nhớ hay em đã quên” (Kịch bản và Đạo diễn Nguyễn Hữu Phần - 1993), Trương Ngọc Ánh gây được chú ý trong làng điện ảnh thời kỳ đó. Từ đó đánh dấu một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh.

 Trương Ngọc Ánh và con gái Bảo Tiên

Sau này, Trương Ngọc Ánh còn được khán giả yêu thích qua nhiều bộ phim như: “Giã từ dĩ vãng”, “Ngọn nến hoàng cung”, “Đồng tiền xương máu”, “Công ty thời trang”, “Áo lụa Hà Đông"...

Năm 2006, Trương Ngọc Ánh bất ngờ cưới chồng, quyết định này của cô khiến dư luận xôn xao khi sự nghiệp điện ảnh của cô đang nở rộ. Chồng cô là doanh nhân Trần Bảo Sơn, ngoài kinh doanh anh cũng theo vợ dấn thân vào phim ảnh và ngay từ vai diễn đầu tiên trong Huyền thoại bất tử, Trần Bảo Sơn đã gây được ấn tượng mạnh.

Cho đến nay, Trần Bảo Sơn dường như vượt cả Trương Ngọc Ánh về sức hấp dẫn với các đạo diễn khi anh liên tục có vai trong những dự án điện ảnh hàng năm như:  “Huyền thoại bất tử”, “Giao lộ định mệnh”, và phim mới nhất Ngôi nhà trong hẻm, sẽ ra rạp vào dịp 14/2 tới đây.

Hà  Kiều Anh

Hà Kiều Anh là Hoa hậu trẻ nhất khi cô đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu báo Tiền phong vào năm 1992, khi đó cô mới 16 tuổi và là sinh viên Nhạc viện TP HCM.

Hà Kiều Anh tham gia showbiz với nhiều vai trò từ người mẫu, diễn viên, ca sĩ, MC… tuy nhiên không thực sự vai trò nào để lại ấn tượng cho cô trong lòng khán giả. Một số bộ phim cô từng tham gia như: “Đẻ mướn”, “Ván cờ tình yêu”, “Lục Vân Tiên”, “Hạnh phúc có thật”, “Đại gia đình”, “Lối sống sai lầm”…

Nhưng cô cũng là một trong số những hoa hậu khiến báo chí “tốn giấy mực nhất” khi liên tiếp vướng vào những vụ scandal đình đám liên quan đến chuyện nhạy cảm “đại gia – chân dài”.

 

Năm 1992, trước khi đăng quang ngôi vị Hoa hâu, Hà Kiều Anh có đóng phim “Người tình trong mơ” cùng với nam diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Trong phim này, có đoạn Hà Kiều Anh phải nude để làm người mẫu cho người họa sĩ do Lê Công Tuấn Anh thủ vai. Trích đoạn này sau đó đã bị tung lên mạng như một đoạn phim tươi mát.

Năm 2003, Hà Kiều Anh lại một lần nữa được nhắc đến nhiều trên báo chí khi liên quan đến vụ án buôn lậu điện thoại di động của công ty Đông Nam của chồng cũ Nguyễn Gia Thiều. Năm 2004, cô kiện khách sạn Sài Gòn - Phú Quốc với vụ án bị mất trộm số tiền lên tới 20.000 USD. Và một scandal liên quan đến việc lộ “ảnh nóng”, đó là sơ sẩy của đoàn phim “Lục Vân Tiên” khi những tấm hình Hà Kiều Anh tắm suối cùng Mỹ Uyên bị lọt ra ngoài.

Sau nhiều sóng gió, Hà Kiều Anh giờ đang sống hạnh phúc bên người chồng, vốn là bạn thân lâu năm, hiện đang là Chủ tịch Tập đoàn Imperial. Hà Kiều Anh cảm thấy mãn nguyện vì có được tổ ấm cô hằng mơ ước, một người chồng yêu thương hết mực, và hai cậu qúy tử. Đó là những gì xứng đáng mà cô, một hoa hậu sóng gió nhất, đã vượt qua để đạt được.

Đông Nhi

Kém các nhân vật đàn anh đàn chị một con giáp nhưng cũng là những con Rồng, Đông Nhi đang là một cái tên đáng chú ý tại showbiz Việt những năm gần đây.

Trước khi chính thức theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Đông Nhi đã đạt một số giải thưởng như : Giải nhất Tuổi đời mênh mông, Huy chương bạc Tiếng hát học sinh – sinh viên Toàn quốc… Đông Nhi từng là sinh viên của Nhạc viện TP HCM và cô được biết đến với một số ca khúc hit dành cho lứa tuổi teen như: "Khóc", "Bối rối", "Bí mật của hạnh phúc", "Lời thú tội ngọt ngào"…

 

Với album đầu tay “The First Step” vào tháng 9 năm 2010, Đông Nhi đã  đánh dấu con đường ca hát chuyên nghiệp của mình khá ấn tượng và giúp cô “lột xác” khỏi mác ca sĩ online.

Với khả năng sáng tác kết hợp cùng chiến lược âm nhạc của ê kíp đứng sau, cái tên Đông Nhi đã chiếm được tình cảm của khán giả trong thời gian qua và hiện nay cô đang sở hữu một lượng fan đông đảo nhất nhì showbiz. Trong năm 2011, bên cạnh nghi án tình cảm với Ông Cao Thắng, Đông Nhi đã khẳng định mình bằng mini album “The Singer” dưới sự giúp đỡ của nhạc sĩ Đức Trí.  Đây cũng là một hướng đi mới, giúp Đông Nhi cởi bỏ được cái mác ca sĩ teen trong năm 2012.

Mặc dù rút tên khỏi đề cử giải Nữ ca sĩ triển vọng Làn sóng xanh 2011 vừa qua, tuy nhiên với những tiến bộ vượt bậc của Đông Nhi khiến cho khán giả có thể hy vọng rằng 2012 sẽ là một năm thành công của cô.

Vũ Hoàng My

Cái tên Vũ Hoàng My trước Hoa hậu Việt Nam 2010 là con số không, sau Hoa hậu Việt Nam 2010 cũng chẳng tạo nên chấm phá nào trên bầu trời showbiz Việt. Chỉ đến khi Hoàng My được chọn là đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2011, cái tên Vũ Hoàng My mới được hâm nóng trở lại.

 

Từ chuyện ông bầu cũ tố cáo cô vô ơn, người ta thấy Hoàng My có lối ứng xử đáng nể. Và quên ngay đi những lùm xùm cũ, trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2011, tuy không được lọt vào vòng bán kết, nhưng những gì Hoàng My thể hiện tại cuộc thi này đã là khởi điểm cho sự tự tin của một thế hệ người đẹp Việt mới trong những cuộc thi nhan sắc về sau.

Hiện cô đang là sinh viên RMIT Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh và Hoàng My đang nỗ lực hết sức để có thể theo đuổi ước mơ trở thành nhà sản xuất phim.

Ngô Kiến Huy

Cùng với Từ Minh Hy, Ngô Kiến Huy trở thành “gà” của Thanh Thảo và là ca sĩ độc quyền của Music Box từ đó cho đến nay. May mắn hơn Từ Minh Hy, sau khi trình làng, Ngô Kiến Huy đã gặt hái được nhiều thành công bằng các ca khúc hit như: “Mưa sao băng”, “Giả vờ yêu”, “Cần một người hiểu”, “Chờ em trong mỏi mòn”…

Trước khi mối quan hệ giữa Thúy Vinh – Thanh Thảo rạn vỡ năm qua, Ngô Kiến Huy luôn được coi là con át chủ bài của Music Box, luôn luôn nhận được ưu ái nhiều hơn so với các ca sĩ khác cùng công ty.

 

Ngô Kiến Huy lên như diều gặp gió trong thời gian Thúy Vinh – Thanh Thảo còn “cơm lành canh ngọt” với nhau. Tuy nhiên, trong năm 2011 này, Ngô Kiến Huy được nhắc đến nhiều nhất trong năm không phải vì bước đột phá, tăng tốc của anh trong ca hát mà là những scandal có liên quan đến mình.

Mối quan hệ của đàn chị Thanh Thảo – Thúy Vinh tan vỡ, Ngô Kiến Huy trở thành sự tranh chấp của hai bà bầu mát tay này. Hết chuyện chuyển về với Thanh Thảo rồi ở lại cùng Thúy Vinh, Ngô Kiến Huy lại dính đến chuyện tình cảm cùng Khổng Tú Quỳnh và tin đồn “làm bố trẻ”.

Khép lại năm 2011 bằng liveshow “Ngày mới” dành cho các bạn sinh viên, Ngô Kiến Huy cùng ê kíp Music Box dưới sự dẫn dắt của Thúy Vinh đang khởi động cho năm 2012, hứa hẹn sẽ lấy lại “hào quang” đã mất.

Hoàng Thùy Linh

Là hotgirl nổi tiếng nhất showbiz Việt một thời, sau scandal tình ái của 4 năm trước đây, Hoàng Thùy Linh âm thầm tập trung vào việc học ở Đại học Sân khấu điện ảnh và tham gia ca hát trở lại. Nửa năm sau sự cố clip nóng, tháng 04 năm 2008, Hoàng Thùy Linh tung lên mạng ca khúc “Chuyện tình lá và gió” của Vân Navy và bất ngờ cô nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng.

Tiếp đó, Hoàng Thùy Linh tiếp tục hát một số ca khúc khác và sau đó tham gia biểu diễn trên một số sân khấu. Trong vòng 2 năm sau, Hoàng Thùy Linh đã ra hai album chính thức, album vol 1 mang tên cô và vol 2 với tựa đề “Đừng vội vàng”.

 

Cả hai album này đều được đầu tư chuyên nghiệp và mang lại hiệu quả, thành công đáng kể cho Hoàng Thùy Linh. Và trong năm 2012 này album thứ 3 của cô hứa hẹn sẽ lại gây sốt trong các event bởi những tiết tấu sôi động và những động tác vũ đạo sexy.

Hiện, Hoàng Thùy Linh là một trong nữ ca sĩ đắt show hàng đầu showbiz và mức catxe của cô không phải chương trình nào cũng đủ để mời. Không chiêu trò, không phát ngôn gây shock… Hoàng Thùy Linh đang đi theo con đường “chậm và chắc” của riêng mình, cô sẽ còn tiến xa hơn trên con đường ca hát. Bởi trên địa hạt của dòng nhạc dance, khó ai có sức hút quyến rũ như cái tên Hoàng Thuỳ Linh.

Lê Việt Anh

Trưởng thành từ Sao mai 2011 với giải nhì của dòng nhạc nhẹ, Lê Việt Anh được biết đến như một giọng ca trầm ấm, đầy triển vọng của sân khấu ca nhạc. Trước khi tham gia Sao mai năm vừa rồi, Lê Việt Anh đã tham gia nhiều cuộc thi khác như Vietnam Idol, SMĐH, với anh chàng này, những cuộc cọ sát trong các cuộc thi đã tạo nhiều tiền đề để anh tự tin bước vào showbiz, một đời sống âm nhạc đầy sôi động.

Lê Việt Anh là người rất có đam mê với nghệ thuật, từng trải qua nhiều công việc và học một trường liên quan đến kinh doanh, tuy nhiên, anh chàng này đã không từ bỏ đam mê với âm nhạc. Với quyết tâm đi lên bằng chính năng lực của mình, Lê Việt Anh thi đỗ vào khoa Thanh nhạc của CĐNT Hà Nội và dần chứng minh con đường mình đi hoàn toàn là đúng trước cha mẹ.

 
Năm 2011, việc giành giải nhì của Sao mai khiến nhiều người nuối tiếc thay cho Việt Anh. Trước đó, nhiều phỏng đoán cho rằng, giải nhất của dòng nhạc nhẹ chắc chắn sẽ rơi vào tay anh chàng này. Không buồn khi đoạt giải nhì, Lê Việt Anh được mời là diễn viên chính cho bộ phim ca nhạc Mây xa. Trong bộ phim này, Việt Anh là nhân vật chính và hát toàn bộ các ca khúc. Bộ phim đã đoạt giải vàng tại Liên hoan truyền hình toàn quốc. Giọng ca của Lê Việt Anh thêm một lần được khẳng định. Một số ca khúc thể hiện trong Mây xa rất được yêu thích như Mây (Đỗ Bảo).

Bước vào năm 2012, Lê Việt Anh sẽ có nhiều dự định lớn cho công việc ca hát của mình như thi SMĐH 2012 (giải nhì Sao mai đã giúp Lê Việt Anh được đặc cách vào chung kết chương trình này). Hiện tại, anh chàng đang tập trung luyện tập cho sự kiện lớn này. Việt Anh hy vọng, anh sẽ đem đến một hình ảnh trẻ trung, lịch lãm tới khán giả. Đồng thời, cũng thể hiện cái tôi đa dạng, hấp dẫn khi biến hóa trong các dòng nhạc của cuộc thi này. Bên cạnh SMĐH, Việt Anh sẽ tung ra những dự án đầu tiên trong âm nhạc là các MV, singel, mini album.


Noo Phước Thịnh

Noo Phước Thịnh đã và đang trở thành cái tên hot ở dòng nhạc teen khi anh tung ra liên tiếp những hits đình đám trong mỗi album của mình.

Khả năng âm nhạc của Noo vô tình được phát hiện bởi ca sĩ Thủy Tiên và sau đó, anh đã cộng tác với cô khi bước vào sự nghiệp ca hát. Với ngoại hình đẹp, sáng cùng trang phục trau chuốt, Noo Phước Thịnh trở thành thần tượng của khán giả tuổi teen từ những ngày đầu lên sân khấu.

 

Sở hữu chất giọng lạ theo hướng nam trầm, cách trình diễn nhiều cảm xúc trong các bài hát trẻ trung, dễ nghe với hàng loạt bài hit như: “Nếu”, “Mất em”, “Hạnh phúc thoáng qua”, “Đổi thay”… Thắng lớn từ album đầu tay với tựa đề “Ba chấm…” phát hành đầu năm 2010, cái tên Noo Phước Thịnh đã dần khẳng định được dấu ấn trong lòng các khán giả trẻ. Cuối năm 2010, anh cho ra single đầu tiên với tên gọi "Đổi thay", ca khúc nhanh chóng trở thành hit tại thời điểm đó.

Cùng với giải thưởng Nam ca sĩ triển vọng của Làn sóng xanh 2010, Noo Phước Thịnh được đánh giá là ca sĩ trẻ có thành công sớm nhất trong showbiz Việt. Cuối tháng 4 năm 2011, Noo Phước Thịnh đánh dấu chặng đường ca hát đã qua bằng liveshow đầu tiên chủ đề “My Dream”.

Ngay sau đó, single thứ hai mang tên “Nỗi nhớ đầy vơi” song ca cùng Hồ Ngọc Hà cũng nhanh chóng trở thành ca khúc được yêu thích nhất. Album vol2 “Lạc bước trong đêm” phát hành vào tháng 10 năm nay cũng nhận được sự ủng hộ đông đảo từ người hâm mộ. Giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất của Làn sóng xanh 2011 đã khép lại một năm thực sự thành công với “gà nhà” của ca sĩ Thủy Tiên. 

Trong năm 2012, Noo Phước Thịnh sẽ cho ra mắt một mini album với dòng nhạc pop-ballad và sau đó là một liveshow.

Bảo Thy

Bảo Thy gây được chú ý từ Miss Audion 2007 cùng ca khúc nhạc hiệu của game Audition do cô viết lời Việt, chính hai ca khúc này đã đem lại cho Bảo Thy thành công đầu tiên trên con đường âm nhạc. Ngay lập tức, tận dụng sức nóng đó để theo đuổi ca hát. Với sự hỗ trợ của người bạn thân Vương Khang, Bảo Thy cho ra mắt một loạt ca khúc mới như “Sorry”, “Vẫn ngỡ như là”, “Công chúa bong bóng”...  Và ít ai ngờ trong một quãng thời gian ngắn sau đó, Bảo Thy đã lên ngôi công chúa của làng teen pop.

Nhờ thành công từ các ca khúc online, Bảo Thy tiếp cận được gần hơn với khán giả. Đầu năm 2008, kết hợp cùng Quang Vinh trong single “Ngôi nhà hoa hồng”, tên tuổi của Bảo Thy được chú ý hơn nhờ ca khúc hit này.

 

Phát hành album đầu tay “Có bao giờ… Em sai” vào cuối năm 2008, và album vol2 “Ký ức của mưa” vào tháng 07 năm 2010 cùng một số single khác đều gặt hái được thành công nhất định. Cùng mới Đông Nhi, Minh Hằng, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh…

Bảo Thy được đánh giá là ca sĩ tạo nên diện mạo mới cho V-pop trong thời gian vừa qua. Và trong năm 2012, người ta đang đón chờ sự lột xác hoàn toàn mới của Bảo Thy với những ca khúc chững trạc hơn. Bên cạnh thành công trong lĩnh vực âm nhạc, Bảo Thy còn thành công ở điện ảnh với vai chính trong bộ phim “Công chúa teen và Ngũ hổ tướng” và cô còn là gương mặt quảng cáo của nhiều sản phẩm dành cho giới trẻ.


Thư Phương (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn