Trương Nghệ Mưu lần thứ 5 vỡ tan giấc mộng Quả Cầu Vàng

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 17/01/2012 06:20:00 +07:00

(VTC News) – Bộ phim A Seperation của điện ảnh Iran đã khiến đạo diễn Trương Nghệ Mưu cũng như điện ảnh Trung Quốc một lần nữa ngậm ngùi tay trắng.

(VTC News) – Bộ phim A Seperation của điện ảnh Iran đã giành mất giải Phim nước ngoài xuất sắc và khiến Trương Nghệ Mưu cũng như điện ảnh Trung Quốc một lần nữa ngậm ngùi trở về tay trắng.
Đối với người yêu điện ảnh Trung Quốc, Quả Cầu Vàng lần thứ 69 được quan tâm không chỉ bởi danh tiếng, uy tín của giải thưởng này mà bởi điện ảnh Hoa ngữ năm nay có một đại diện góp mặt tranh giải, đó là bộ phim Kim Lăng thập tam thoa của đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu.
Kim lăng thập tam thoa - Niềm hi vọng của điện ảnh Trung Quốc tại lê trao giải Quả cầu vàng năm nay. 

Từ trước đến nay, điện ảnh Trung Quốc đã có 5 bộ phim lọt vào hạng mục giải thưởng Phim nước ngoài xuất sắc của giải Quả Cầu Vàng là To live, Shanghai Triad, Anh hùng, Thập diện mai phục và năm nay là Kim Lăng thập tam thoa. Điều đặc biệt là những bộ phim đó đều là sản phẩm của đạo diễn tài hoa Trương Nghệ Mưu. Nhưng thật đáng tiếc, tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay, bộ phim A Seperation của điện ảnh Iran đã giành mất giải Phim nước ngoài xuất sắc, đồng thời khiến Trương Nghệ Mưu cũng như điện ảnh Trung Quốc lần thứ 5 ra về tay trắng.
A Seperation của điện ảnh Iran đã giành giải Phim nước ngoài xuất sắc. 

Kim lăng thập tam thoa (tên tiếng Anh là The flowers of War) đã đạt được thành công vang dội tại Trung Quốc, chỉ sau hai tuần công chiếu, bộ phim này đã đạt được mức doanh thu cao ngất và đạt doanh thu phòng vé kỷ lục tại quốc gia này - 489 triệu nhân dân tệ (khoảng 1.600 tỷ đồng).
Khi được biết Kim Lăng thập tam thoa được lọt vào danh sách đề cử Phim nước ngoài xuất sắc, đạo diễn Trương Nghệ Mưu tỏ ra xúc động và gửi lời cảm ơn đến hơn 600 thành viên hội đồng đến từ 26 quốc gia đã đánh giá cao tác phẩm của ông.
Một lần nữa, đạo diễn Trương Nghệ Mưu lại lỗi hẹn với giải thưởng danh giá này. 

Tại đêm trao giải Quả cầu vàng vừa qua, đạo diễn tài ba này không thể có mặt tham dự, chỉ có nhà sản xuất Trương Vỹ Bình và diễn viên chính Đồng Đại Vỹ đến Los Angeles để tham gia lễ trao giải. Khi biết điện ảnh nước nhà lại một lần nữa để tuột giải thưởng danh giá này, nhà sản xuất Trương Vỹ Bình cũng không tỏ ra quá buồn rầu, bà nói: “Tất cả các đối thủ đều rất mạnh, việc bộ phim của chúng tôi có thể lọt vào danh sách đề cử này cũng đã là một thành công lớn”.

Vân Tuyền




Bình luận
vtcnews.vn