Những vụ gạ tình tai tiếng nhất showbiz Trung Quốc

Văn hóa - Giải tríThứ Hai, 16/01/2012 07:25:00 +07:00

(VTC News) - Ngoài những sự việc được đưa ra ánh sáng, liệu có bao nhiêu đại gia “gạ tình” thành công, bao nhiêu nghệ sĩ thành công bằng con đường nhơ nhớp này?

(VTC News) – Từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đến các quốc gia Âu, Mỹ, chuyện “đổi tình lấy danh” vẫn luôn là một căn bệnh khó chữa của giới showbiz. Tại quốc gia có một làng giải trí phát triển với tốc độ quá nhanh như Trung Quốc, đây thực sự là một vấn nạn nhức nhối.

Đây thậm chí nghiễm nhiên được xem như “luật bất thành văn” mà những nghệ sĩ phải chấp nhận: rằng muốn có tiền, có danh, những người đẹp phải hiến thân cho các đại gia đỡ đầu, bằng không, họ sẽ bị “vùi hoa dập liễu” không thương tiếc và sự nghiệp sẽ bị “đóng băng” bất chấp tài năng của họ đến đâu.

Năm 2011, một số vụ gạ tình của các đạo diễn, ông bầu, của đại gia, thậm chí là của các diễn viên đã bị phanh phui, cùng điểm lại những sự việc gây xôn xao nhất dư luận Trung Quốc năm vừa qua:

Diễn viên tố đạo diễn


Diễn viên Từ Hoài Ngọc tố ông bầu cũ quấy rối tình dục. 

Tháng 3/2011, nữ ca sĩ, diễn viên Đài Loan Từ Hoài Ngọc lên tiếng tố cáo ông bầu cũ có hành vi quấy rối tình dục cô suốt một thời gian dài. Thậm chí, cô còn dũng cảm chỉ đích danh thủ phạm là ông bầu Ngô Tố Vọng, y đã thường xuyên có những cử chỉ, hành động khiếm nhã với cô. Khi vấp phải thái độ kiên quyết từ chối của Hoài Ngọc, ông bầu này liền tìm mọi cách gây trở ngại trong sự nghiệp của cô.

 
Diễn viên Tiết Lệ Na tố đạo diễn gạ tình bằng tin nhắn. 

Tháng 9/2011, Tiết Lệ Na – diễn viên đóng thế Châu Tấn trong Dạ Yến đã lên tiếng tố cáo một đạo diễn gửi tin nhắn “gạ tình” cô với nội dung vô cùng trơ trẽn: “Hãy chấp nhận lời đề nghị của anh và em sẽ được đóng vai nữ chính Hoàng Dung trong Anh hùng xạ điêu. Em cần suy nghĩ thật kỹ vì chỉ một vai diễn nhỏ thôi, chúng tôi đã nhận được từ 80 đến 90 đơn đăng ký thử vai của các diễn viên”.

Người mẫu tố đạo diễn


Siêu mẫu Dương Phàm cũng vạch mặt một yêu xanh vốn là đạo diễn truyền hình. 

Giới người mẫu Trung Quốc cũng có một đại diện dũng cảm đứng ra vạch mặt những “yêu nam lạm quyền”. Siêu mẫu Dương Phàm đã tố cáo đạo diễn của chương trình truyền hình nổi tiếng Dragon TV’s, theo lời cô, hắn đã gạ cô qua đêm với mình để đổi lấy show diễn mới nhất. Khi cô kiên quyết từ chối lời đề nghị vô liêm sỉ đó, đạo diễn này quay ngoắt 180 độ và dọa dẫm cô, đồng thời thuyết phục cô nên học cách chấp nhận “luận bất thành văn” này của làng giải trí.

MC tố đại gia


Dương  Y My – một MC của xứ Đài cho biết, năm ngoái cô nhận được một lời đề nghị của một người môi giới, nói rằng có một đại gia trong làng giải trí, chưa từng “bao” bất kì cô gái nào và đang muốn tìm một đối tượng thỏa mãn điều kiện “học vấn cao và … vòng ngực lớn”, đại gia này đưa ra giá 200.000 Tân Đài tệ (khoảng 108 triệu VND) một tháng cùng với lời hứa sẽ giúp cho sự nghiệp của cô tiến nhanh hơn.

MC Dương Y My nhận được một lời "mồi chài" của đại gia giấu mặt người HongKong. 


Từ chối lời đề nghị này, Dương Y My liên tục bị “khủng bố” điện thoại đến nỗi cô quá sợ hãi và phải đổi số, điều đáng sợ hơn là khi người này tiết lộ những cái tên đã nhờ sự “mai mối” của y mà thành danh, đó đều là nhân vật khá tiếng tăm trong làng giải trí Đài Loan, HongKong.

Lại đến lượt đạo diễn tố … diễn viên

Không chỉ các diễn viên, ca sĩ, người mẫu bị gạ tình, ngược lại, những đạo diễn cũng trở thành nạn nhân của những sự việc này. Ngày 18/10, đạo diễn Trung Quốc đại lục Hàn Xích Phi bức xúc vụ việc một nữ diễn viên gửi những bức ảnh khỏa thân của chính mình đến cho anh, kèm theo yêu cầu được nhận vai diễn trong bộ phim mới.

Đạo diễn Hàn Xích Phi cũng trở thành nạn nhân của sự việc này. 

Phần đầu của tin nhắn là tấm ảnh nude của nữ diễn viên kia, phía dưới là yêu cầu: “Đạo diễn Hàn, trông tôi như thế này ổn chứ? Tôi rất muốn một vai diễn trong Love her, love him".

Đạo diễn này cực kì bức xúc trước hành động này, anh đã công khai sự việc này trên blog cá nhân cùng lời cảnh cáo: “Hi vọng tất cả những người hoạt động trong làng giải trí nên tự biết tôn trọng bản thân, tự hoàn thiện mình, dựa vào chính thực lực để thành công, chứ đừng dựa vào thể xác như thế này! Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ hợp tác với những diễn viên kiểu này!”.

Tin nhắn gạ tình đổi vai mà một nữ diễn viên gửi đến cho đạo diễn Hàn Xích Phi. 

Có thể thấy, chuyện gạ tình ở showbiz Trung Quốc diễn ra đủ mọi phương thức, từ nhắn tin, gọi điện gạ gẫm, qua mô giới hay trực tiếp quấy rối nạn nhân. Công chúng băn khoăn tự hỏi, ngoài những sự việc được đưa ra ánh sáng, liệu còn bao nhiêu đại gia đã “gạ tình” thành công, bao nhiêu nghệ sĩ đã thành danh bằng con đường nhơ nhớp này?

Vân Tuyền


Bình luận
vtcnews.vn